Kèm con học từ 4 giờ sáng: Hiệu trưởng cho rằng “thời điểm tốt"!

Nhất Phiến |

Hiệu trưởng cho biết hiện đã huỷ cam kết bắt phụ huynh kèm con học lúc 4 giờ sáng. Nhưng ông lý giải rằng nhà trường làm thế vì đó là thời điểm tốt.

Ông Phan Văn Cường, hiệu trưởng trường THCS Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết sẽ thông báo hủy bỏ quy định buộc phụ huynh cam kết sẽ kèm con học từ 4g sáng mỗi ngày.

Lý do, theo ông Cường là sau khi bài báo phản ánh, đã có nhiều phụ huynh không đồng tình với quy định nói trên.

Ông cũng thừa nhận nhà trường ban hành bản cam kết là “nặng nề”, mang tính bắt buộc.


Ông Phan Văn Cường: Ngày xưa tôi cũng học từ 4 giờ sáng...

Ông Phan Văn Cường: Ngày xưa tôi cũng học từ 4 giờ sáng...

Theo ông Cường, bản cam kết trên xuất phát từ việc trường có 22% học sinh yếu, kém. Nhà trường muốn phối hợp với phụ huynh để kèm cặp các em: thay vì đi học thêm, các em tự ôn bài tập ở nhà dưới sự giám sát của phụ huynh.

Lý giải về việc bắt học sinh học từ 4g sáng, ông Cường cho rằng thời điểm này học sinh tiếp thu bài tốt.

“Ngày xưa tôi học từ 4g sáng, con tôi cũng vậy nên tôi nghĩ áp dụng cho các em học sinh yếu kém nhằm lấy “cần cù bù thông minh”. Theo tôi 4g cũng sáng rồi”, ông nói.

Về phản ánh có những học sinh khá, giỏi nhưng phụ huynh cũng phải làm cam kết, ông Cường cho biết sẽ kiểm tra lại. "Có thể do giáo viên chủ nhiệm nhầm lẫn" - ông nói.

Ông Cường cũng cho biết đối với các học sinh yếu kém, nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp với phụ huynh để có biện pháp phối hợp trong việc kèm cặp, dạy dỗ nhằm nâng cao học lực của các em.

Như đã thông tin, trong cuộc họp phụ huynh ngày 27-12 vừa qua, Ban giám hiệu trường THCS Tân Đông Hiệp yêu cầu tất cả phụ huynh viết bản cam kết quản lý việc học, dò bài con em mình từ 4g-6g và từ 19g-22g mỗi ngày.

Điều này gây bức xúc cho nhiều phụ huynh. Sau khi bài báo phản ánh, Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Dĩ An đã làm việc với Ban giám hiệu trường về quy định bất hợp lý của cam kết trên.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại