Iran ân hận vì "trót dại" tấn công đại sứ quán Anh

camnhung |

Việc tấn công Đại sứ quán Anh ở Tehran đã gây ra những tổn hại khá lớn cho Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Ali Akbar Salehi hôm qua đã lặp đi, lặp lại rằng ông rất tiếc vì sự việc xảy ra ở Đại sứ quán Anh ở Tehran tháng trước nhưng vẫn quả quyết rằng sự kiện đó là "không đoán trước" được.

Việc tấn công Đại sứ quán Anh ở Tehran đã gây ra những tổn hại khá lớn cho Iran. Ảnh: Reuters

Hãng tin Mehr của Iran trích lời ông Salehi nói: "Việc xâm phạm đại sứ quá là không đoán trước được. Cuộc biểu tình được cho phép diễn ra và dự kiến chỉ nằm trong khuôn khổ luật pháp".

"Tuy nhiên, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc với những gì đã xảy ra. Trong thâm tâm tôi luôn cho rằng đó là việc không bao giờ đáng hoan nghênh cả", ông nói.

Ngay sau khi khi xảy ra sự cố những người biểu tình ủng hộ chính phủ tấn công "lãnh thổ" của Anh hôm 29 tháng 11, Anh đã ra lệnh đóng cửa đại sứ quán của mình ngay ngày hôm sau và nói rằng người biểu tình chỉ có thể làm vậy khi được chính quyền Iran bật đèn xanh.

Đồng thời với việc rút phái đoàn ngoại giao của mình về Iran cũng ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán Iran ở Luân Đôn, trục xuất toàn bộ các nhân viên ngoại giao của Iran và hạ mối quan hệ ngoại giao với Iran xuống mức tối thiểu.

Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự phẫn nộ về vụ tấn công và gây sức ép lên mối quan hệ vốn đã rất căng thẳng với Iran về chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của nước này.

Các quan chức Iran ủng hộ cuộc biểu tình ngay trước đại sứ quán Anh để bày tỏ sự giận dữ về những lệnh trừng phạt mới của phương Tây nhắm vào Tehran đã gửi đi các thông điệp hỗn độn về cuộc tấn công này.

Riêng ông Salehi và bộ ngoại giao từ ban đầu đã bày tỏ sự hối tiếc về những hành động đã xảy ra.

Nhưng người phát ngôn Quốc hội Iran, Ali Larijani và những giáo sĩ có "máu mặt" đã lên tiếng bênh vực cho hành động của người biểu tình nói rằng họ bức xúc vì người Anh đã "nhúng mũi" vào chuyện riêng của Iran bao nhiêu thập kỷ nay.

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và những vị lãnh đạo cao cấp khác thì vẫn hoàn toàn "im như thóc" về vụ tấn công này.

Ông Salehi đã ám chỉ rằng các quan chức Anh đã hơi "quá tay" khi rút hết các nhân viên ngoại giao của mình ở Tehran về nước.

Ông này cũng chỉ trích quyết định của Anh cắt đứt toàn bộ các mối liên hệ với ngành tài chính của Iran, trong đó có cả ngân hàng Trung ương trong các lệnh trừng phạt đơn phương của mình.

Theo Hoa Tạ

Infonet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại