Hy hữu: Thai phụ 7 tháng đẻ rơi con trong... nhà vệ sinh

Ngọc Tú |

Đang đi vệ sinh, thai phụ Thúy bất ngờ lên cơn đau bụng và đẻ rơi con xuống bệ xí. Dù được đưa đi cấp cứu khi ngừng thở nhưng cháu bé đã được cứu sống thần kỳ.

Chiều 28/2, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết, hiện bệnh viện này đang điều trị tích cực cho một ca sơ sinh hy hữu khi đẻ rơi trong bệ xí nhà vệ sinh.

Sau hơn 20 ngày điều trị, hiện sức khỏe cháu Hoàng Văn Bé (sinh ngày 5/2/2015) đã tiến triển tốt hơn trước.

Theo lời chị Hồ Thị Mến - chị gái của sản phụ Hồ Thị Thúy (21 tuổi, trú tại xã Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An, mẹ cháu Hoàng Văn Bé), thời điểm sinh con, chị Thúy đang mang thai ở tháng thứ 7.

Ngày 5/2/2015, chị Thúy đi vệ sinh tại nhà mình (loại hố xí 2 ngăn). Lúc này, chị Thúy xuất hiện cơn đau bụng và bất ngờ thai nhi rơi thẳng xuống bệ xí nhà vệ sinh.

Cháu Bé hiện đang được điều trị tích cực tại khoa Sơ sinh, bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Cháu Hoàng Văn Bé hiện đang được điều trị tích cực tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Nghe tiếng kêu hoảng hốt của chị Thúy, người nhà chạy đến cứu đứa trẻ lên và đưa hai mẹ con vào nhà sơ cứu rồi chuyển thắng đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để cấp cứu.

Theo các bác sĩ khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, cháu bé được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đã ngừng thở, ngừng tim, người tím tái. Sau khi được nhập viện, các bác sĩ đã lập tức đặt nội khí quản, bóp bóng để cấp cứu.

Lúc vào nhập viện, tình hình rất nguy kịch. Nhiệt độ cơ thể của bệnh nhi lúc đó chỉ là 33 độ C, trọng lượng 1,6kg.

Bệnh nhi phải nằm lồng ấp, cho thở máy, truyền dịch, kháng sinh liều cao do bị giãn não thất, nhiễm trùng đường huyết nặng, rối loạn khí máu”, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết.

Hiện tại, sau 13 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã có tiến triển tốt hơn trước. Bệnh nhi đã có thể ăn sữa qua đường xông dạ dày nhưng chậm tiêu. Hiện tình trạng nhiễm trùng máu của bệnh nhi vẫn chưa được cải thiện.

Được biết, bệnh nhi là con thứ hai của gia đình chị Thúy. Hiện cháu bé vẫn đang tiếp tục được điều trị tích cực tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại