Hưng Yên có Chủ tịch UBND tỉnh mới

HD |

(Soha.vn) - Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XV diễn ra sáng nay, ông Doãn Thế Cường đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XV vừa được khai mạc vào sáng nay (23/7), với 100% số phiếu bầu, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐBD tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh do nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng bầu ông Nguyễn Văn Thông, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tiếp đó, kỳ họp HĐND tỉnh Hưng Yên cũng đề cử ông Doãn Thế Cường, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII tỉnh Hưng Yên để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên thay ông Nguyễn Văn Thông đã được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Với 100% số phiếu đồng ý, ông Doãn Thế Cường đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

Ông Doãn Thế Cường, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
Ông Doãn Thế Cường, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu khi nhận cương vị mới, hai ông Nguyễn Văn Thông và ông Doãn Thế Cường đều bày tỏ với cương vị, trọng trách mới, 2 ông sẽ đem hết sức mình để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND, UBND tỉnh, góp phần đưa Hưng Yên trở thành tỉnh giàu mạnh.

Ông Doãn Thế Cường sinh ngày 3/3/1958 quê quán xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Ông Cường có trình độ Kỹ sư địa chất công trình, Cử nhân Chính trị. Trước khi đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Cường từng kinh qua các chức vụ như Bí thư Thị uỷ Hưng Yên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên khoá XIII.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại