Huế: Thầy giáo đột tử trong giờ đứng lớp

ĐĂNG HẬU |

Thấy các em học sinh lớp 2 về trước giờ tan học nên một số giáo viên đã đến tìm thầy Hùng thì hốt hoảng phát hiện thầy đã nằm bất tỉnh trong lớp học.

Vào khoảng 10h10 phút sáng ngày 29/10, trong lúc đang giảng dạy, thầy giáo Trần Quang Hùng (57 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp 2 trường Tiểu học cơ sở Phú Hậu thành phố Huế thấy sức khỏe không tốt nên cho học sinh nghỉ học sớm. Do còn nhỏ tuổi nên các em học sinh không hiểu chuyện gì xảy ra với thầy giáo của mình nên rời khỏi lớp ra về.

Huế: Thầy giáo đột tử trong giờ đứng lớp - Ảnh 1
Trường tiểu học Phú Hậu nơi xảy ra vụ việc.

Nhận thấy chưa hết giờ tan học nhưng các em học sinh lớp 2 do thầy Hùng đã về, một số giáo viên nghi đã hỏi một số em học sinh rồi vội chạy đến lớp tìm thầy Hùng thì phát hiện thầy Hùng nằm bất tỉnh, mặt mũi tím tái.

Ngay sau đó, thầy Hùng được đưa đến phòng y tế nhà trường để chăm sóc sức khỏe. Mặc dù đã được các y bác sỹ tận tình chăm sóc, nhưng thầy không qua khỏi.

Sự việc xảy ra, nhà trường đã thông báo đến cơ quan chức năng, sau đó cơ quan chức năng đã đến tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số giáo viên, học sinh và đồng thời khám nghiệm tử thi.

Hoảng hốt vì một người đàn ông đột tử trên xe khách Hoảng hốt vì một người đàn ông đột tử trên xe khách

Chiếc xe mang BKS Thanh Hoá đang chạy thì nhiều hành khách hoảng hốt khi có một người đàn ông gục xuống sàn. Tài xế cấp tốc đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Theo thầy Lê Thanh Cương, hiệu trưởng trường Tiểu học cơ sở Phú Hậu: “Các bác sỹ pháp y kết luận thầy Hùng chết do bị đột quỵ. Khi thầy đang giảng bài cho học sinh thì tụt huyết áp”.

Đến khoảng 20h30 tối cùng ngày, gia đình đã làm một số thủ tục truyền thống rồi sau đó đưa nạn nhân về lo hậu sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại