Hơn 40 cảnh sát "chặn đứng" ngọn lửa bốc dữ dội ngày mùng 3 Tết

Minh Toàn |

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ kho sản xuất của cơ sở chuyên gia công sản xuất loa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong kho xưởng.

Lúc 14h15 hôm nay (10/2), tại kho sản xuất của cơ sở chuyên gia công sản xuất loa Nguyễn Hoàng Sang, số 305 đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ cháy lớn.


Lực lượng chức năng tiến hành công tác dập lửa.

Lực lượng chức năng tiến hành công tác dập lửa.

Vào thời điểm trên, một số người dân sinh sống gần đó phát hiện ngọn lửa bùng phát và cháy dữ dội từ khu vực kho sản xuất của cơ sở chuyên gia công sản xuất loa nên hô hoán mọi người trong khu vực và thông báo cho cơ quan chức năng.


Người dân theo dõi diễn biến vụ việc.

Người dân theo dõi diễn biến vụ việc.

Bên cạnh đó, người dân dùng nhiều bình chữa cháy mini để dập, nhưng ngọn lửa bùng phát quá lớn nên đành bất lực. Hàng trăm mét vuông nhà xưởng cùng nhiều đồ đạc, vật dụng, máy móc, trang thiết bị bị thiêu rụi.

Ngay lập tức, Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, TP.HCM đã điều 6 phương tiện cùng hơn 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng nhanh chóng phong tỏa tuyến đường qua khu vực này để đảm bảo đám cháy không lan qua nhà dân xung quanh.

Đến hơn 14h45 phút, đám cháy mới cơ bản được khống chế, tuy nhiên các chiến sĩ vẫn tiếp tục phun nước vào đám cháy vì sợ ngọn lửa tiếp tục bùng phát.

Lực lượng chức năng bắt thang lên để dập đám cháy phía trên lầu.
Lực lượng chức năng bắt thang lên để dập đám cháy phía trên lầu.

Đến hơn 4h, vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Thống kê bước đầu cho thấy, nhiều tài sản trong nhà xưởng rộng khoảng 600m2 đã bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân đám cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ và thống kê tổng mức độ thiệt hại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại