Hội Lim 2016: Quan họ vẫn ngả nón xin tiền

Nguyễn Trường - Trường Phong |

Dù chưa phải chính hội, nhưng ngày 19/2 (12 tháng giêng Âm lịch), hàng nghìn du khách thập phương đã về trẩy hội Lim (thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh). Dù Ban tổ chức cấm nhưng vẫn còn tồn tại tình trạng “ngả nón xin tiền”.

Chiều 19/2 (12 tháng giêng Âm lịch), dù chưa chính hội nhưng hàng nghìn du khách thập phương đã về thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh trẩy hội Lim, nghe quan họ.
Chiều 19/2 (12 tháng giêng Âm lịch), dù chưa chính hội nhưng hàng nghìn du khách thập phương đã về thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh trẩy hội Lim, nghe quan họ.
Các lán hát quan họ được bố trí trên đồi Lim phục vụ du khách
Các lán hát quan họ được bố trí trên đồi Lim phục vụ du khách
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Văn hóa huyện Tiên Du, Phó Ban chỉ đạo tổ chức Hội Lim cho biết, năm nay, bên cạnh sự hỗ trợ của lực lượng công an tỉnh, 100% quân số công an, quân sự của huyện được huy động bảo đảm an ninh cho lễ hội.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Văn hóa huyện Tiên Du, Phó Ban chỉ đạo tổ chức Hội Lim cho biết, năm nay, bên cạnh sự hỗ trợ của lực lượng công an tỉnh, 100% quân số công an, quân sự của huyện được huy động bảo đảm an ninh cho lễ hội.
Các đội quản lý thị trường cũng ra quân nhằm quản lý giá, quản lý các mặt hàng, quản lý vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự lễ hội.
Các đội quản lý thị trường cũng ra quân nhằm quản lý giá, quản lý các mặt hàng, quản lý vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự lễ hội.
Hàng trăm đoàn viên thanh niên cũng được huy động hỗ trợ bảo vệ, giới thiệu về lễ hội cho du khách.
Hàng trăm đoàn viên thanh niên cũng được huy động hỗ trợ bảo vệ, giới thiệu về lễ hội cho du khách.
Một thiếu nữ chơi trò bịt mắt đập niêu
Một thiếu nữ chơi trò bịt mắt đập niêu
Vẽ chân dung kiểu thư pháp
Vẽ chân dung kiểu thư pháp
Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, trên đồi Lim, dù hàng chục chiến sĩ cảnh sát, công an, đại diện ban tổ chức, dân phòng đi lại thường xuyên nhưng vẫn tồn tại nhiều địa điểm chơi giải cờ thế ăn tiền.
Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, trên đồi Lim, dù hàng chục chiến sĩ cảnh sát, công an, đại diện ban tổ chức, dân phòng đi lại thường xuyên nhưng vẫn tồn tại nhiều địa điểm chơi giải cờ thế ăn tiền.
Dù Ban tổ chức cấm nhưng vẫn còn tồn tại tình trạng “ngả nón xin tiền”. Trong ảnh: Hát quan họ xin tiền ở lán của CLB Quan họ xã Tri Phương.
Dù Ban tổ chức cấm nhưng vẫn còn tồn tại tình trạng “ngả nón xin tiền”. Trong ảnh: Hát quan họ xin tiền ở lán của CLB Quan họ xã Tri Phương.
Hát xin tiền tại ao của xóm Đông Đạo
Hát xin tiền tại ao của xóm Đông Đạo

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại