Học sinh tiểu học, mầm non đồng loạt nghỉ học

camnhung |

Nhiệt độ xuống thấp các trường tiểu học và mẫu giáo tại Hà Nội đồng loạt ra thông báo nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Tại trường Tiểu học Hoàng Diệu (Đội Cấn, Ba Đình) sáng 5/1, không còn cảnh tắc đường do phụ huynh đưa đón con. Trong trường, giáo viên vẫn đi làm đảm bảo các hoạt động hành chính, vài phụ huynh đến nộp tiền học cho con. Giữa sân trường là bảng thông báo nghỉ học, dời lịch thi.

Bảo vệ nhà trường cho biết, dù được nghỉ học nhưng gia đình nào có nhu cầu cho con ăn bán trú các cô vẫn tiếp nhận. Mặc dù vậy, trong cả buổi sáng chưa có phụ huynh nào đăng ký.

Thông báo nghỉ học đặt giữa sân trường Tiểu học Hoàng Diệu (Ba Đình). Ảnh: Hoàng Thùy.

Ngay cổng trường Tiểu học Nghĩa Tân từ sáng sớm đã đặt bảng thông báo quy định nghỉ học của Sở GD&ĐT Hà Nội. Khoảng 9h, bảo vệ in một thông báo khác với cỡ chữ to để phụ huynh quan sát dễ hơn.

Đang chăm chú đọc thông báo, ông Trần Thao (khu A15, Nghĩa Tân) cho biết, sáng nay cháu nội ông là Trần Bình Dương (lớp 3E) vẫn đến trường bình thường. Đến nơi, biết được nghỉ học cháu lại quay về.

"Theo lịch thì sáng nay các cháu thi cuối học kỳ 1 môn Toán. Sáng cả nhà xem dự báo thời tiết, biết là dưới 10 độ C được nghỉ nhưng do thi nên vẫn đến trường cho chắc", ông Thao nói và cho hay mặc dù cháu đã về báo lại, nhưng ông vẫn cẩn thận ra xem lại.

Bảo vệ trường Tiểu học Nghĩa Tân Nguyễn Trí Dũng thông tin, sáng nay rất đông học sinh được phụ huynh đưa đến trường. Thời điểm này đang thi cuối học kỳ nên đa số đều có tâm lý sợ nghe theo dự báo thời tiết, tự nghỉ học mà trường vẫn thi thì sẽ lỡ dở nên chọn biện pháp an toàn.

Tại trường tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy) cũng thông báo cho học sinh nghỉ học. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hồng cho biết, những ngày rét đậm giáo viên phải dậy sớm xem dự báo thời tiết và chờ ý kiến hiệu trưởng để thông báo cho phụ huynh qua sổ liên lạc điện tử vào lúc 6h45. Nhiều phụ huynh nhà xa đưa con đi học sớm nên 7h cô phải có mặt ở trường để thông báo lịch nghỉ.

"Trường thường xuyên cử giáo viên trông coi học sinh. Các em sẽ được hướng dẫn học bài và phục vụ bán trú như bình thường. Hôm nay học sinh được nghỉ nhưng các cô giáo phải đến trường chấm thi bài kiểm tra học kỳ trước đó", cô Hồng nói.

Ông Trần Thao (khu A15, Nghĩa Tân) xem lịch nghỉ học cho cháu. Ảnh: Hoàng Thùy.

Khác với các trường Tiểu học đồng loạt cho học sinh nghỉ học, một số trường mầm non vẫn tổ chức đón trẻ và dạy học bình thường. Trường mầm non số 9 (Ba Đình) sáng nay mọi hoạt động vẫn diễn ra như mọi ngày. Số trẻ đến lớp dù giảm nhưng không quá vắng vẻ.

Tất cả cửa sổ, cửa chính của phòng học đều được đóng kín để tránh gió lùa. Một cô giáo của trường cho biết, đa số cháu đều ở gần trường nên khi đến không phải chịu lạnh do đi quãng đường xa.

Nhiều phụ huynh tâm sự, sở dĩ những ngày rét đậm vẫn phải đưa con đến trường vì nếu cho ở nhà không có người trông. Chị Lâm (nhân viên hành chính) chia sẻ, con gái chị đang học mẫu giáo tại một trường tư thục, trường có điều hòa hai chiều nên cũng yên tâm là con sẽ được ấm. "Sáng đưa con đi xót lắm, nhưng bà giúp việc ở nhà còn phải trông em nhỏ", chị Lâm cho hay.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng Giáo dục quận, huyện, thị xã và các trường chủ động cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống, cho học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ từ 7 độ C trở xuống. Phụ huynh và nhà trường cần theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội được phát tại Bản tin dự báo thời tiết VTV1 vào 6h hàng ngày để quyết định cho học sinh nghỉ học.

Theo Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, khoảng ngày 7-8/1, đợt không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, vì thế thời tiết mưa rét sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo Hoàng Thùy

VNE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại