Học sinh lớp 7 bị tia sét hất xuống ao tử vong

Khi đưa Như đến bệnh viện, tim Như vẫn còn đập nhưng yếu, thân nhiệt còn ấm nhưng đã hôn mê sâu, sau đó nạn nhân đã tử vong.

Khoảng 4 giờ ngày 25-8-2014, sau khoảng 14 giờ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, em Nguyễn Thị Mỹ Như, sinh năm 2002, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đã tử vong do bị sét đánh trước đó.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 14 giờ ngày 24-8-2014, Mỹ Như cùng người anh chú bác ruột tên Nguyễn Quốc Nam, SN 2004, ra vườn chơi trong lúc trời đang mưa lâm râm.

Khi Quốc Nam còn đang đứng gần sàn nước sau nhà thì Mỹ Như đã đến đứng bên gốc cây cóc cách đó chừng 10 bước chân và tia sét đánh ngay ngọn cây cóc đã hất em xuống ao nước bên cạnh.

Khi đưa Như đến bệnh viện, tim em vẫn còn đập nhưng yếu, thân nhiệt còn ấm nhưng đã hôn mê sâu, sau đó thì tử vong. Mỹ Như đang là học sinh lớp 7, Trường THCS Phú Thứ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại