Hình ảnh một Hà Nội rất khác trước thời khắc giao thừa

Trang Anh |

Hà Nội chiều 29 Tết, trước thời khắc giao thừa khác hẳn so với mọi khi, đường phố ít xe cộ, tiếng còi xe, dòng người đi lại trên nhiều tuyến phố vốn nhộn nhịp giờ đã vắng hẳn.

Với người dân ở nhiều nơi và đặc biệt những người con Hà Nội thì Thủ đô những ngày Tết luôn mang một màu sắc hoàn toàn khác so với những ngày xô bồ, tấp nập trong năm.

Hôm nay, ngày 29 Tết, cũng là ngày cuối cùng của năm Ất Mùi 2015, thời tiết ngay từ sáng đã nắng ấm, thích hợp để người dân Hà Nội dọn dẹp nhà cửa, ra phố chuẩn bị những thứ đồ còn thiếu để chờ đợi tới thời khắc giao thừa.

Những quán cà phê vỉa hè, hay những quán nước trên các tuyến phố cổ đều đã vắng bóng người, thỉnh thoảng chỉ còn vài ba du khách người nước ngoài ngồi cảm nhận một không khí khác biệt về Tết cổ truyền Việt Nam.

Nhiều nhà đã lên nhang trên bàn thờ tổ tiên. Mâm cơm cúng tất niên có thịt gà, xôi gấc, bánh chưng, đĩa giò, nhành đào hồng phơn phớt.

Hà Nội chiều 29 Tết, cái lạnh kèm theo nắng vàng khiến con người ta xao xuyến, bồi hồi và bâng khuâng trong không khí bình lặng trước đêm Giao thừa.


Nắng rơi từ buổi sáng rất sớm (Ảnh: Kenh14/TTVN)

Nắng rơi từ buổi sáng rất sớm (Ảnh: Kenh14/TTVN)


Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng vẻ ngày cuối năm (Ảnh: Tiền phong)

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng vẻ ngày cuối năm (Ảnh: Tiền phong)


Các tuyến kinh doanh sầm uất nhất Thủ đô, ngày hôm nay, nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ sớm (Ảnh: Dân Việt)

Các tuyến kinh doanh sầm uất nhất Thủ đô, ngày hôm nay, nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ sớm (Ảnh: Dân Việt)


Ngã ba Bát Đàn - Phùng Hưng lúc 14h đã vắng tanh như sáng mùng 1 Tết (Ảnh: Zing)

Ngã ba Bát Đàn - Phùng Hưng lúc 14h đã vắng tanh như sáng mùng 1 Tết (Ảnh: Zing)


Hà Nội ngày cuối năm đã khoác lên mình một màu khác hẳn so với những ngày thường (Ảnh: Kenh14/TTVN)

Hà Nội ngày cuối năm đã khoác lên mình một màu khác hẳn so với những ngày thường (Ảnh: Kenh14/TTVN)


Một cửa hàng bán cây mùi già thơm, theo phong tục dùng để tắm ngày cuối năm để trút bỏ hết những điều không vui, bụi trần trong năm qua để chào đón năm mới với nhiều may mắn (Ảnh: Tiền Phong)

Một cửa hàng bán cây mùi già thơm, theo phong tục dùng để tắm ngày cuối năm để trút bỏ hết những điều không vui, bụi trần trong năm qua để chào đón năm mới với nhiều may mắn (Ảnh: Tiền Phong)


Chỉ có các khu chợ là đông đúc, mọi người đi mua sắm về làm cơm cúng ông bà tổ tiên trong ngày cuối cùng của năm (Ảnh: Dân việt)

Chỉ có các khu chợ là đông đúc, mọi người đi mua sắm về làm cơm cúng ông bà tổ tiên trong ngày cuối cùng của năm (Ảnh: Dân việt)

Những con đường treo cờ Tổ quốc, chỉ còn người nước ngoài qua lại (Ảnh: CAND)
Những con đường treo cờ Tổ quốc, chỉ còn người nước ngoài qua lại (Ảnh: CAND)

Trên phố Hàng Điếu, Hàng Cót, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa (Ảnh: Zing)

Trên phố Hàng Điếu, Hàng Cót, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa (Ảnh: Zing)

Chị lao công cần mẫn làm việc trên con phố vắng vẻ ngày cuối năm (Ảnh: Facebook)
Chị lao công cần mẫn làm việc trên con phố vắng vẻ ngày cuối năm (Ảnh: Facebook)

Những con đường trở nên vắng lặng hơn nhiều (Ảnh: Kenh14/TTVN)

Những con đường trở nên vắng lặng hơn nhiều (Ảnh: Kenh14/TTVN)

Tối nay, Thủ đô hà Nội sẽ có 31 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2016 với các điểm tầm cao đáng chú ý là: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông), sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Các điểm còn lại sẽ bắn pháo hoa tầm thấp.

Thời gian bắn tại mỗi điểm là 15 phút, từ 0h00 đến 0h15 ngày 8/2/2016 tức mồng 1 Tết Âm lịch.

Lực lượng bảo vệ khu vực đặt dàn pháo hoa đêm giao thừa (Ảnh: CAND)
Lực lượng bảo vệ khu vực đặt dàn pháo hoa đêm giao thừa (Ảnh: CAND)

Tại điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), sáng 29 Tết đã sẵn sàng cho đêm nay (Ảnh: Dân Việt)

Tại điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), sáng 29 Tết đã sẵn sàng cho đêm nay (Ảnh: Dân Việt)


Trận địa bắn pháo hoa tại hồ Ngọc Khánh luôn có xe cứu hỏa, xe cứu thương... túc trực (Ảnh: Dân Việt)

Trận địa bắn pháo hoa tại hồ Ngọc Khánh luôn có xe cứu hỏa, xe cứu thương... túc trực (Ảnh: Dân Việt)

Box tivi trực tuyến VTV3 phát chương trình chào mừng năm mới Bính Thân:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại