Hành trình bỏ chạy như trong phim của tài xế lái xe lao vào CSGT

Hoàng Hải |

Mặc dù bị lực lượng CSGT cùng người dân đuổi theo, đón lõng tại nhiều điểm nhưng Thụ vẫn điều khiển chiếc xe vượt qua nhiều tuyến phố đông người.

Khi bị CSGT ra hiệu lệnh kiểm tra giấy tờ vì tội dừng đỗ xe sai quy định trước cửa nhà số 57 phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), tài xế Bùi Phú Thụ (SN 1991, HKTT tại Ba Vì, Hà Nội) đã tăng ga bỏ chạy.

Việc tài xế Thụ điều khiển xe ô tô mang nhãn hiệu Toyota Innova BKS 30A - 229.91 tăng ga bỏ chạy đã gây nguy hiểm cho các chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ và những người di chuyển trên đường.

Chính vì điều này đã khiến nhiều người dân bức xúc và cùng với lực lượng CSGT đuổi theo chiếc xe nói trên.


Phần gương xe bị hư hỏng trong quá trình tài xế điều khiển chiếc xe bỏ chay.

Phần gương xe bị hư hỏng trong quá trình tài xế điều khiển chiếc xe bỏ chay.

Là một trong những người tham gia trực tiếp vào quá trình truy đuổi chiếc xe Toyota Innova nói trên, anh Nguyễn Thành H. (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội cho biết:

Khi anh H. cùng với bạn đang dừng xe máy đứng trước cửa nhà số 59 đường Lý Thường Kiệt thì bất ngờ phát hiện chiếc xe ô tô Toyota Innova mang BKS 30A – 229.91 tăng ga thẳng vào 2 đồng chí CSGT rồi bỏ chạy.

"Cứ nghĩ là lái xe này vừa điều khiển chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ chạy nên tôi ngay lập tức quay đầu xe máy đuổi theo cùng với lực lượng CSGT.

Trong quá trình bỏ chạy, lái xe này điều khiển chiếc xe chạy qua tuyến phố Bà Triệu – Nguyễn Du - Quang Trung - Nguyễn Thượng Hiền - Trần Bình Trọng - Lê Duẩn - Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch đến đường Lương Định Của thì mới bị bắt.

Khi bị đón lõng ở phố Xã Đàn giao với Phạm Ngọc Thạch, lái xe này vẫn ngồi cố thủ trên xe không chịu xuống khiến người dân bức xúc đã lấy gạch đá đập vào kính phía trước và bên cánh phải của xe ô tô.

Thay vì xuống xe, lái xe lại tiếp tục lùi xe, cua đầu chạy sang đường theo hướng phố Phạm Ngọc Thạch.

Khi chiếc xe chạy đến đường Lương Định Của thì CSGT và người dân tiếp tục ra quây và yêu cầu lái xe xuống xe.

Lúc này, một số người dân quá bức xúc đã dùng vật cứng đập vỡ kính chiếc Inova, kéo tài xế ra ngoài. Thấy vậy, lực lượng công an phường, CSGT đã can ngăn, đưa lái xe về phường”, anh H. kể lại quá trình truy đuổi chiếc xe Toyota Innova.


Chiếc xe được đưa về trụ sở Công an phường Kim Liên.

Chiếc xe được đưa về trụ sở Công an phường Kim Liên.

Cũng theo lời anh H. cho biết, trong quá trình truy đuổi, 2 cảnh sát giao thông cũng bị xây xát nhẹ. Sau khi bị bắt giữ, chiếc xe Toyota Innova được đưa về Công an phường Kim Liên.

Kính phía trước của chiếc xe ô tô bị rạn, nứt. Kính bên phải ô tô vỡ, gương hỏng. Ngay sau đó, Công an phường Kim Liên đã tiến hành làm việc với lái xe, lấy lời khai.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, một người phụ nữ trung tuổi tự nhận là chủ nhân của chiếc xe nói trên (trú tại quận Thanh Xuân) cho biết, chiếc xe gây ra vụ việc trên là của gia đình chị, do chồng chị đứng tên đăng ký.

Thời gian này, do chồng chị bị tai nạn nên nhờ Thụ là em họ lái hộ ít ngày.

Trao đổi với PV vào chiều ngày 4/4, Trung tá Trần Ngọc Quyên - Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết, tài xế bỏ chạy đã được bàn giao về Công an phường Kim Liên để làm rõ.

Thời điểm vi phạm tại đường Lý Thường Kiệt, nam thanh niên điều khiển chiếc xe đã không hợp tác việc kiểm tra, xử phạt hành chính lỗi dừng đỗ sai quy định mà lái xe bỏ chạy.

Tổ công tác của đơn vị đã dùng xe mô tô đặc chủng đi phía sau ghi lại biển kiểm soát để phạt nguội.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại