Hàng xóm bất ngờ trước sự nổi tiếng của "cha đẻ" game Flappy Bird

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo hàng xóm, "cha đẻ" Flappy Bird sống kín đáo, không giao tiếp với hàng xóm, thậm chí nhiều người còn không biết về việc trong ngõ mới xuất hiện một tỷ phú...

Không giống với những thành công đã đạt được của Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông, một lập trình game, cha đẻ của trò chơi đang hot nhất trên smartphone khắp thế giới này lại khá kín tiếng trước truyền thông. Anh từ chối hầu hết các lời đề nghị và những câu hỏi phỏng vấn.

Khi chúng tôi tìm đến ngôi nhà nơi gia đình đang sinh sống, tại phố Tô Hiệu (Hà Đông, Hà Nội) thì Hà Đông cũng vừa trở về nhà cùng vài người bạn. Tuy nhiên, khi chúng tôi giới thiệu và đề nghị chia sẻ một vài ý kiến trước những thành công của Flappy Bird, chàng lập trình viên trẻ tuổi này nhanh chóng từ chối. Sau đó, anh trở vào nhà lấy máy tính, một số thiết bị khác và rời ngôi nhà ra ngoài thực hiện công việc của mình.

Những người thân của Hà Đông cũng đều từ chối trả lời hay chia sẻ với về sự thành công của anh. Trở ra khỏi ngôi nhà 4 tầng của gia đình Hà Đông, chúng tôi thấy trên các tầng đều có rất nhiều cây xanh ở ban công. Ngôi nhà rộng nhưng khá giản dị, bên ngoài sơn màu hồng nhạt, trước cửa là tấm biển gia đình văn hóa đã được treo cách đây khá lâu.

Ngôi nhà của gia đình

Ngôi nhà của gia đình "cha đẻ" Flappy Bird

Theo những người hàng xóm cạnh nhà cho biết, gia đình Hà Đông, trước kia sống bên Vạn Phúc và mới chuyển về đây được hơn 2 năm. Tuy nhiên, về chàng lập trình viên này thì nhiều người hàng xóm đều lắc đầu không biết rõ.

"Gia đình họ mới chuyển được về đây hơn 2 năm thôi, ông ấy thì nghỉ ở nhà rồi còn bà ấy vẫn đi làm. Ông bà ấy vẫn thường xuyên qua lại chơi rồi chào hỏi, thân thiện với hàng xóm, láng giềng trong ngõ này. Tôi cũng không biết rõ mà chỉ biết, ông bà ấy có hai cậu con trai, cậu Đông là con lớn, chừng gần 30 tuổi, chưa lấy vợ còn phía dưới có cậu em chừng 25, 26 tuổi. Hai cậu ấy cũng đi làm suốt ngày, về thì vào thẳng ra chứ chẳng giao tiếp, sang hàng xóm chơi hay quan hệ gì mấy, thành ra cũng không ai biết rõ là làm gì...", một người hàng xóm cho hay.

Còn bác H., một người hàng xóm ở cạnh nhà cũng tỏ ra bất ngờ khi biết về thành công của trò chơi Flappy Bird mà Hà Đông lập ra.

Ngôi với rất nhiều cây cối được trồng phía ngoài ban công của gia đình Hà Đông.
Ngôi với rất nhiều cây cối được trồng phía ngoài ban công của gia đình Hà Đông.

"Hai ông bà ấy (bố mẹ của Hà Đông - PV) đều là những người làm công việc bình thường. Tôi chỉ biết ông bà ấy có hai con còn cụ thể làm gì, làm như thế nào thì tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng, cậu Đông đấy sống kín tiếng, đi làm gặp thì có chào hỏi nhưng không giao du mấy với mọi người trong xóm. Việc trò chơi mà câu ấy lập ra thu được tiền lớn đến vậy thì đúng là đến bây giờ tôi mới được nghe lần đầu còn trước đó, cả xóm này, chẳng thấy ai nói gì và chính mẹ cậu ấy vẫn gặp cũng không kể chuyện bao giờ...", bác H. nói.

Một số người hàng xóm khác cho biết, Hà Đông thường để đầu cắt cua và rất hay đi cắt tóc.

"Thực sự đến bây giờ có người nói thì chúng tôi mới biết là xóm nhỏ của mình có người kiếm được nhiều tiền đến thế còn trước đây thì chẳng thấy ai nói gì. Cậu em còn nhiều người biết chứ còn cậu Đông thì đúng là ít người biết vì cứ đi làm về là vào thẳng nhà, kín tiếng chứ chẳng giao lưu với ai cả. Chỉ thấy cậu ấy ăn mặc giản dị, đầu luôn cắt cua và hay đi cắt tóc..", anh Tuấn, một người hàng xóm khác cho hay.

Ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà của gia đình chàng lập trình viên Hà Đông.
Ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà của gia đình chàng lập trình viên Hà Đông.

Cũng theo thông tin chúng tôi có được, Nguyễn Hà Đông từng là cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh từng nhận được giải Nhì và giải Sản phẩm do cộng đồng biết đến nhiều nhất với sản phẩm Cờ Tướng Trực Tuyến của một cuộc thi viết trò chơi và ứng dụng trên di động khi còn là sinh viên năm 2008.

Trả lời trên tờ The Verge, Đông từng cho rằng: “Lý do Flappy Bird được ưa chuộng đến thế là vì nó khác với các trò chơi di động hiện nay và là trò chơi rất hay để mọi người thi đấu với nhau".

Ngoài Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông còn hai trò chơi khác cũng nằm trong top ten là “Super Ball Juggling” và "Shuriken Block". Đông cũng cho biết ý tưởng làm game đơn giản có kèm quảng cáo là do hình thức này rất phổ biến ở Nhật Bản

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại