Hàng trăm hộ dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh đang "ngồi trên đống lửa"

Ngọc Tú |

Mưa lũ xuất hiện ở các huyện miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh đang đe dọa cuốn trôi nhà và tính mạng hàng trăm hộ dân. Bà con như đang ngồi trên đống lửa.

Chiều tối 22/9, tin từ UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn này vừa xảy ra đợt lũ lớn khiến nhiều căn nhà bị cuốn trôi, sập, hàng chục căn nhà bị ngập nước nghiêm trọng. Đặc biệt, lũ lớn xuất hiện ở các bản vùng sâu như khe Vẽ, xã Yên Na làm sập nhà, ngập lụt nghiêm trọng.

Cụ thể, tính đến 11h30 trưa 22/9, mưa lũ đã làm các bản Huồi Xén, Na Khố, Có Kẹn, Bản Vẽ thuộc xã Yên Na bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn huyện đã có 1 ngôi nhà bị nước cuốn trôi, 1 nhà bị gió lốc tốc mái. Có 64 ngôi nhà bị đất sạt lở tràn vào và bị ngập sâu từ 50-80cm. Đặc biệt, mưa lũ trên các con sông dâng cao đang đe dọa tính mạng của 18 ngôi nhà tại xã Tam Quang. Nhiều ngôi nhà ở các xã khác trên địa bàn huyện cũng cần phải di dời khẩn cấp trước tình hình mưa lũ hiện tại.

Mưa lũ lớn khiến nhiều ngôi nhà trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An) bị lũ cuốn trôi, đổ sập.
Mưa lũ lớn khiến nhiều ngôi nhà trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An) bị lũ cuốn trôi, đổ sập.

Trên địa bàn huyện Tương Dương, mưa lũ cũng đã gây thiệt hại nặng nề về hoa màu và gia súc, gia cầm nuôi. Cụ thể, 6ha ngô của người dân bị gãy đổ hoàn toàn; 2,5ha lúa ruộng bị thiệt hại, 40ha măng bị gãy, nát; 2 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; có 169 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi xuống dòng nước lũ.

Mưa lớn cũng đã khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, tuyến đường bản Vẽ - Xiêng Nứa (xã Yên Na) bị sạt lở nhiều đoạn, với khối lượng đất đá khoảng 100-150m3. Đất đá sạt lở chiếnm1/4 nền đường, với chiều dài khoảng 100m. Ước tính ban đầu, thiệt hại trên toàn huyện đã lên đến hơn 1,5 tỷ đồng.

Mưa lũ đang đe dọa cuốn trôi hàng chục ngôi nhà. Hàng trăm người dân đang từng ngày lo lắng về sinh mạng của mình.
Mưa lũ đang đe dọa cuốn trôi hàng chục ngôi nhà. Hàng trăm người dân đang từng ngày lo lắng về sinh mạng của mình.

Trong khi đó, tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), mưa lớn cũng đã khiến nhiều ha hoa màu trên địa bàn huyện bị ngập nặng và thiệt hại, hư hỏng. Đặc biệt, do nước lũ dâng cao bất ngờ đã cuốn trôi 1 chiếc cầu tạm nằm trên tỉnh lộ 5, đoạn đi qua địa bàn xã Đức Bồng (Vũ Quang) khiến hàng ngàn hộ dân ở các xã lân cận đang bị chia cắt hoặc phải đi đường vòng xa hơn đến 4, 5 lần.

Được biết, đây là chiếc cầu tạm được cơ quan chức năng dựng lên nhằm thay thế cho chiếc cầu Trẩy đang được thi công. Chiếc cầu tạm này là phương tiện qua lại của hàng nghìn hộ dân ở các xã lân cận.

Cây cầu tạm bị cuốn trôi khiến hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Vũ Quang bị chia cắt hoặc phải đi đường vòng xa hơn 4, 5 lần.
Cây cầu tạm bị cuốn trôi khiến hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Vũ Quang bị chia cắt hoặc phải đi đường vòng xa hơn 4, 5 lần.

Cụ thể, các xã đang bị chia cắt bởi lũ cuốn trôi cây cầu tạm này gồm: Hương Minh, Hương Thọ, Hương Điền cùng thị trấn Vũ Quang; Và vì thế, bà con khu vực này không thể lưu thông xuống các xã khác cùng huyện như: Đức Bồng, Đức Liên, Đức Hương, Đức Lĩnh, Đức Giang và Đức Ân.

Hiện tại, mưa trên địa bàn huyện đã ngớt, tuy nhiên, lượng nước trên thượng nguồn đổ về rất lớn, khiến nhiều hồ đập có nguy cơ vỡ, nước trên các sông chính chảy qua địa bàn cuồn cuộn và dâng lên nhanh.

Mưa lớn sạt lở đất, đường khiến các phương tiện cũng chết đứng.
Mưa lớn sạt lở đất, đường, khiến các phương tiện cũng "chết đứng".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại