Hàng nghìn sinh viên ùn ùn bắt xe về quê nghỉ Tết

Hoàng Hải |

Sau khi kết thúc buổi học cuối vào chiều ngày hôm qua (29/1), vào sáng nay, hàng nghìn sinh viên đã tỏa ra các bến xe bắt xe về quê nghỉ Tết.

Theo ghi nhận của PV, vào sáng nay (ngày 30/1), rất nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội đã được nghỉ Tết Nguyên đán 2016.

Do vậy, vào sáng nay, tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, hàng nghìn sinh viên đã tập trung về đây để bắt xe về quê.

“Vì học xong buổi sáng nay là được nghỉ về quên ăn Tết nên tối hôm qua em đã thu dọn đồ đạc để gọn vào ba lô. Trưa nay, vừa tan học, em đã bắt xe ôm ra bến để về quê vì sợ chiều xe sẽ đông khách, không có chỗ ngồi.

Rất may, trưa nay thời tiết tạnh ráo nên em đi lại cũng thấy đỡ bẩn hơn mọi ngày rất nhiều”, bạn Đặng Thị Huyền (sinh viên năm thứ 2, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, trú tại tỉnh Nam Định) nói.


Hàng trăm bạn sinh viên đứng trước cửa xe để đợi lên xe.

Hàng trăm bạn sinh viên đứng trước cửa xe để đợi lên xe.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2016 nên một số lao động tự do trên địa bàn TP Hà Nội cũng đã bắt đầu về quê chuẩn bị đón Tết.

Ngồi đợi xe ở nhà chờ bến xe Mỹ Đình, anh Nguyễn Duy Tùng (SN 1987, quê ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: “Em làm thợ hàn xì nhôm kính nên công việc cũng đã kết thúc vào chiều ngày hôm qua.

Tối hôm qua, vì liên hoan cùng mấy anh em ở chỗ làm nên trưa nay em mới ra bến để bắt xe về quê được.

Vì công việc năm nay thuận tiện hơn nhiều so với năm ngoái nên Tết về quê em cũng phụ giúp bố mẹ được một khoản tiền để các cụ sắm sửa".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, từ chiều ngày hôm qua 29/1, lượng khách đã bất đầu tập trung về bến xe Mỹ Đình để bắt xe về quê rất đông.

Tuy nhiên, hiện tại bến xe vẫn đáp ứng đủ yêu cầu đi lại của người dân.

Nhu cầu đi lại của người dân cao nhất là vào ngày 28 Tết, vào những ngày này, bến xe sẽ tăng cường các xe để đáp ứng đủ.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân bắt xe về quê ăn Tết tại 2 bến xe lớn của TP Hà Nội là Giáp Bát và Mỹ Đình do PV ghi nhận được:


Nhiều bạn còn phải ngồi tại các nhà chờ trong bến xe cả tiếng đồng hồ mới bắt được xe để về quê.

Nhiều bạn còn phải ngồi tại các nhà chờ trong bến xe cả tiếng đồng hồ mới bắt được xe để về quê.


Không chỉ các sinh viên, trong buổi sáng ngày hôm nay cũng có rất đông những lao động tự do cũng đã bắt xe về quê nghỉ Tết.

Không chỉ các sinh viên, trong buổi sáng ngày hôm nay cũng có rất đông những lao động tự do cũng đã bắt xe về quê nghỉ Tết.


Một gia đình nhanh chóng di chuyển vào khu vực nhà chờ của bến xe Giát Bát để mua vé xe về quê

Một gia đình nhanh chóng di chuyển vào khu vực nhà chờ của bến xe Giát Bát để mua vé xe về quê


Để có được chỗ ngồi khi lên xe, hàng trăm các bạn sinh viên đã đứng túc trực trước cửa xe khách.

Để có được chỗ ngồi khi lên xe, hàng trăm các bạn sinh viên đã đứng túc trực trước cửa xe khách.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại