Hàng nghìn lượt người đến khám bệnh trong 6 ngày Tết

Thế Long |

Trong 6 ngày nghỉ Tết, riêng tại Bệnh viện Bạch Mai có 1851 bệnh nhân đến khám. Trong đó bệnh nhân đến khám do tai nạn giao thông và ngộ độc là nhiều nhất.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 17 đến ngày 22/2 (tức ngày 29 đến mùng 4 Tết Nguyên đán), Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 1851 bệnh nhân.

Những bệnh nhân đến khám chủ yếu do nguyên nhân từ tai nạn giao thông (28 trường hợp) và ngộ độc thức ăn (8 trường hợp) hoặc do đánh nhau.

Trong số bệnh nhận đến khám cũng có những trường hợp phải nhập viện do chấn thương sọ não hoặc sinh đẻ.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, tất cả các khoa phòng đều làm việc bình thường (trong ảnh: PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, GĐ bệnh viện đang đi thăm và chúc tết bệnh nhân)

Tại Bệnh viện Bạch Mai, tất cả các khoa phòng đều làm việc bình thường (trong ảnh: PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, GĐ bệnh viện đang đi thăm và chúc tết bệnh nhân) Ảnh: Thế Anh

Trước đó, trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tất cả các khoa phòng đều làm việc bình thường trong tất cả các ngày nghỉ Tết.

Theo PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, rút kinh nghiệm năm 2014, Bệnh viện Bạch Mai điều chỉnh lại hoạt động tổ chức khám chữa bệnh trong dịp Tết.

Bệnh viện mở toàn bộ hệ thống tái khám, Khoa Khám bệnh vẫn tổ chức trực, làm việc bình thường nên đã giảm tải hiệu quả cho Khoa Cấp cứu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại