Hàng ngàn người rước tượng Chúa Hài đồng đêm Noel

Thế Long |

Theo truyền thống và quan niệm của người Công Giáo, việc rước tượng Chúa Hài đồng thể hiện sự tôn vinh Thiên Chúa xuống thế gian cứu chuộc loài người.

>>> Hình ảnh đặc biệt trên cả nước

Đêm 24/12, tại Nhà thờ Hàng Bột (Hà Nội) đã diễn ra buổi Ca mừng Giáng Sinh và rước tượng Chúa Hài đồng đến một hang đá nhân tạo.

Nơi đây tượng trưng cho sự ra đời của Chúa Giê su, với những ánh đèn lung linh đủ mọi sắc màu tạo nên một không gian ấm cúng và đầy tình thương yêu, hạnh phúc.

Tượng Chúa Hài đồng đặt trên một chiếc kiệu và đoàn người rước đi xung quanh nhà thờ rồi đem vào đặt trong máng cỏ ở hang đá được trang trí lộng lẫy…

Cùng rước kiệu là ca đoàn hát vang bài thánh ca trong suốt quãng đường

Cùng rước kiệu là ca đoàn hát vang bài thánh ca trong suốt quãng đường

Clip Giáo dân nhà thờ Hàng Bột rước tượng Chúa Hài đồng

Hang đá Belem

Năm 1223 khi vị thánh Phanxicô từ Rôma về Atxidi quê để mừng lễ Noel, ông gặp một thầy tu và nói:

“Để thể hiện nỗi cơ cực và khổ đau của Chúa ngay từ lúc còn thơ để cứu chuộc nhân loại, ta xin con làm một hang đá giống như thật với cỏ khô, rồi con dẫn một con lừa và một con bò vào để cho giống với con bò con lừa đã chầu quanh Chúa Hài đồng năm xưa nhé!”

Từ đó mừng lễ Noel là có hang đá, máng cỏ, bò lừa.

Lễ Noel là lễ mừng Chúa Giáng Sinh, xuất phát từ năm 354, sau công nguyên, khi giáo hoàng Libêriô công bố chọn ngày 25 – 12  là ngày chính thức mừng Chúa Giáng Sinh của người theo đạo Công giáo.

Trong lễ Noel, mọi người đều hướng về điều tốt lành, cầu nguyện cho nhân loại khỏi chiến tranh, nghèo đói, bất hạnh.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại