Hàng chục ngư dân vây bắt đàn cá trị giá gần 4 tỉ đồng

Đăng Khoa |

Hai cha con ngư dân Nguyễn Kiếm và Nguyễn Luân, ở thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) trong khi đánh bắt cá gần bờ đã vây bắt đàn cá thiều (địa phương gọi là cá ngách) trị giá lên đến gần 4 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Luân, con trai ông Kiếm cho biết, hai cha con ông bắt đầu thả lưới vây rút chì từ ngày 8.6 tại khu vực vùng biển Chân Mây – Lăng Cô, cách bờ khoản trên dưới 10 hải lý.

Sau khi phát hiện mẻ cá thiều, ngoài 3 chiếc thuyền đánh cá của gia đình, ông Luân phải huy động hàng chục bạn thuyền ở địa phương để khai thác hết số cá bị vây trong lưới.

Số cá thiều bắt được tổng cộng 70 tấn, mỗi con nặng từ 4-7kg, giá giao động từ 55 - 105 nghìn/kg, hai cha con ông Luân đã thu về 3,85 tỉ đồng; số ít cá còn hai cha con ông chia cho bà con đã giúp mình trong quá trình khai thác.

Trước đó, ông Luân đã đầu tư hơn 1 tỉ đồng để mua hệ thống lưới vây rút chì này.

Theo ông Hoàng Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, khu vực ông Luân đánh lưới vây rút chì có mực nước sâu chừng 20 - 25m.

Đặc tính mùa này cá thiều bắt đầu bơi vào bờ và lúc gặp trời giông sẽ sinh sản nên ông Luân đánh lưới vây được cả đàn.

Đây là mẻ cá mang lại giá trị lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

70 tấn cá thiều được thương lái thu gom, chỉ số ít được đem ra bán ở chợ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại