Hai taxi đấu đầu, dầu lênh láng trên mặt cầu

Minh Ngọc |

Hai chiếc xe taxi đấu đầu khiến một một chiếc xe con khác bị dồn toa, hậu quả làm một người bị thương và dầu chảy lênh láng xuống mặt cầu.

Vào khoảng 16h ngày 1/12 xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương (thuộc địa bàn quận Thanh Xuân và Đống Đa, Hà Nội) giữa 3 chiếc xe ô tô con 4 chỗ ngồi.

Trung tá Lê Tú - Đội trưởng đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội cho biết vào thời điểm trên, có hai chiếc xe taxi lưu thông ngược chiều trên cầu vượt. Khi đến đoạn giữa cầu (thuộc địa bàn 2 quận Thanh Xuân và Đống Đa) đã đâm trực diện vào nhau.


Hai taxi đấu đầu khi đang lưu thông trên cầu. (Ảnh: Hoàng Anh).

Hai taxi đấu đầu khi đang lưu thông trên cầu. (Ảnh: Hoàng Anh).

Do xảy ra tai nạn bất ngờ, một chiếc xe con khác đi phía sau bị phanh đột ngột và dồn toa. Hậu quả làm cả ba chiếc xe con bị móp phần vỏ, một người được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, PV ghi nhận chiếc xe taxi bị móp phần đầu phía bên tay lái và một chiếc taxi khác bị móp phía hông sau lái.

Chiếc xe con cũng hư hỏng phần vỏ do bị dồn toa. Trên mặt cầu có vết dầu loang do chảy từ xe ô tô xuống. Lực lượng CSGT đã phải phong toả hai bên lối lên cầu.


Một trong 2 taxi bị móp phần đuôi (Ảnh: Hoàng Anh)

Một trong 2 taxi bị móp phần đuôi (Ảnh: Hoàng Anh)

Để đảm bảo làm tốt công tác ùn tắc giao thông, Đội CSGT số 3 đã huy động toàn bộ các chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng dùng cát rải lên vết dầu loang, chống trơn trượt.


Cảnh sát dùng cát rải lên vết dầu loang trên mặt cầu. (Ảnh: Hoàng Anh).

Cảnh sát dùng cát rải lên vết dầu loang trên mặt cầu. (Ảnh: Hoàng Anh).

Đồng thời lực lượng chức năng cũng đang huy động thêm đơn vị môi trường phối hợp làm công tác dọn vệ sinh. Đến 17h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã được hoàn tất.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại