Hai cô giáo để trẻ mầm non ăn rác bị sa thải

LN - Như Hòa |

UBND huyện Văn Quan (Lạng Sơn) đã có biện pháp xử lý hai cô giáo có liên quan đến sự việc để trẻ mầm non kêu khóc và ăn rác ngoài cửa đã được phản ánh.

Theo thông tin từ bà Lành Thị Huệ - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Văn Quan, hai cô giáo Hoàng Thị Thủy và Hoàng Thanh Tâm đã nhận được hình phạt thích đáng cho những sai phạm của mình.

Cụ thể, ngày 6/11, UBND huyện Văn Quan đã quyết định sa thải hai cô giáo trên sau quá trình điều tra, làm rõ những sai phạm của hai cô giáo khi để cháu Hà Tuấn H. (trú tại làng Khòn Khẻ, xã Xuân Mai, Văn Quan) ăn rác ngoài cửa.


Một clip được đăng tải trên trang mạng xã hội đã ghi lại được cảnh một cháu bé đang kêu khóc và ăn rác bên ngoài một cánh cửa bị đóng kín.

Một clip được đăng tải trên trang mạng xã hội đã ghi lại được cảnh một cháu bé đang kêu khóc và ăn rác bên ngoài một cánh cửa bị đóng kín.

Trước đó, trong một clip được đăng tải trên trang mạng xã hội ngày 3/10 có ghi lại cảnh một trẻ mầm non kêu khóc, đòi mở cửa để vào phòng nhưng không có ai ra mở cửa. Cháu bé tiếp tục kêu khóc và nhặt rác tại thùng rác ngoài cửa ăn.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh thông tin trên và xác định được cháu bé trong clip đang học tại trường mầm non Xuân Mai, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan.

Trước khi có một quyết định chính thức để xử lý hai cô giáo Thủy và Tâm, hai cô này đã bị đình chỉ công tác vì sai phạm của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại