Hà Tĩnh: Khảo giếng khơi, 2 người chết, 2 người nguy kịch

Cẩm Xuyên |

(Soha.vn) - Giếng này sâu khoảng 11m, do lâu ngày không sử dụng nên lượng khí mê-tan tích tụ khiến ông Hà bị ngạt khí chết dưới giếng.

Chiều tối 4.8, Công an xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh xác nhận thông tin đã có 2 người chết và 2 người bị thương trong khi khảo giếng khơi.

Theo đó vào khoảng 17h ngày 3.8, ông Phạm Văn Hà ( sn 1946, trú tại thôn 7, xã Cẩm Trung, H. Cẩm Xuyên) tiến hành khảo giếng  bị bỏ hoang nhiều năm.

Trong quá trình dọn giếng, ông Hà đã trèo xuống giếng để nạo vét cho sạch. Giếng này sâu khoảng 11m, do lâu ngày không sử dụng nên lượng khí mê-tan tích tụ khiến ông Hà bị ngạt khí chết dưới giếng.

Ngay lúc đó, lái xe tải  Phạm Văn Tiền ( sn 1983, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) đang dừng tại quán  cơm ngay cạnh nhà vội lao xuống giếng để cứu ông Hà và cũng bị ngạt khí mê-tan chết.

Nhiều người dân đã vội vàng xuống giếng để đưa thi thể ông Hà và anh Tiền lên.

Hai trong số nhóm người xuống giếng đưa thi thể hai nạn nhân lên là anh Phạm Văn Bôn (sn 1978, trú lại thôn 7, xã Cẩm Trung) và một người chưa rõ danh tính cũng đã ngạt khí, ngất xỉu. Ngay lập tức người dân đã đưa 2 người này đi cấp cứu.

Hiện, thi thể ông Phạm Văn Hà đã được người nhà mai táng theo thủ tục địa phương và thi thể lái xe Phạm văn Tiền đã được người nhà đưa về quê Hải Phòng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại