Hà Nội và Bắc Bộ rét đậm, có nơi 14 độ C

synam |

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ duy trì trạng thái rét, có mưa rào và dông, có nơi rét đậm sang tuần sau.

Tối qau (16/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Bộ gây mưa và mưa rào ở các tỉnh vùng núi, ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.
Hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. 
Hà Nội và Bắc Bộ rét đậm, có nơi 14 độ C 1
Miền Bắc trong những ngày tới có rét đậm, có mưa và dông. (Ảnh minh họa)
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông từ gần sáng và ngày mai có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Các tỉnh miền Bắc từ đêm nay trời rét.
Dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước ngày 17/11:
Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ C.
Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C.
Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, vùng núi 14 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C.
Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, ngày mai có nơi mưa vừa và dông; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ; phía nam 29 – 32 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại