Hà Nội: Tan tầm, cuống cuồng về nhà để... đổ rác

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Ngoài việc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến giao thông, thời gian thu gom rác thải sinh hoạt hiện nay cũng gây nhiều bất cập cần khắc phục...

Ngoài vấn đề xe thu gom, vận chuyển rác ở nhiều khu vực của Hà Nội gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, theo ghi nhận thực tế của PV, việc thu gom rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư ở thủ đô vẫn còn nhiều bất cập đang cần có hướng giải quyết hợp lý.

Phản ánh với PV, nhiều hộ dân ở một số khu vực như Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Từ Liêm, Hà Đông... cho rằng, thực tế, thời gian tiến hành thu gom rác sinh hoạt trong các khu dân cư hiện nay cần phải điều chỉnh.

Thông thường, tại nhiều khu vực, việc thu gom rác thải được các công nhân công ty môi trường thực hiện vào cuối giờ chiều, khoảng 5 - 6 giờ chiều hoặc tiến hành vào buổi sáng hàng ngày và cũng có nơi tiến hành thu gom cả vào buổi sáng, chiều.

Thời gian thu gom rác sinh hoạt trong các khu dân cư ở thủ đô hiện nay vẫn còn nhiều điều đáng phải bàn.
Thời gian thu gom rác sinh hoạt trong các khu dân cư ở thủ đô hiện nay vẫn còn nhiều điều đáng phải bàn.

Tuy nhiên, thời gian tiến hành thu gom rác, theo nhiều hộ dân, đặc biệt là các hộ gia đình công chức ở các khu vực nội cũng như ngoại thành cho rằng, như vậy chưa thực sự hợp lý, chưa mang lại sự thuận tiện cũng như thu gom rác đảm bảo tốt nhất.

"Thực tế, như tại khu vực nhà tôi, việc thu gom rác được tiến hành vào buổi chiều, thông thường là từ 17 giờ 15 đến khoảng gần 18 giờ thì xe rác thu gom xong.

Nhưng khoảng thời gian đó, cả vợ chồng tôi mới bắt đầu về đến nhà, thậm chí là chưa về nên rác thu gom là rác của ngày hôm trước và trong ngày của gia đình thải ra còn rác của bữa cơm buổi tối hôm đó lại phải để lại, đến chiều hôm sau mới lại được thu gom.

Thực tế, rác thải ra của bữa cơm tối thường là nhiều nhất vì lúc đó gia đình đông đủ nhất nên việc để qua đêm là rất mất vệ sinh, gây ô nhiễm", chị Nguyễn Thanh Tâm (trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Do bất cập trong quá trình thu gom rác đã dẫn đến tình trạng, nhiều bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan như thế này vẫn xuất hiện ở một số nơi trên địa bàn Hà Nội.
Do bất cập trong quá trình thu gom rác đã dẫn đến tình trạng, nhiều bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan như thế này vẫn xuất hiện ở một số nơi trên địa bàn Hà Nội.

Tương tự vậy, theo chị Nguyễn Thị Hoa (Từ Liêm, Hà Nội) cũng chia sẻ, dù khu vực nhà chị tiến hành thu gom rác hai lần trong ngày vào sáng và chiều nhưng thời gian thu gom rác lại chưa thực sự hợp lý.

"Nếu mới để ý, thấy việc thu rác hai lần trong ngày là hợp lý nhưng thực tế thì tôi thấy ngược lại. Bởi vào buổi chiều thì họ thường thu vào tầm 17 giờ 30, lúc này, vợ chồng, con cái mới đi làm, đi học về đến nhà, các thức ăn mới mua về chưa kịp làm gì, nấu nướng thì đã phải chạy nhanh ra đổ rác không xe đi mất, vì thế toàn bộ lượng rác của bữa cơm tối lại phải để lại đến sáng mai.

Nhưng buổi sáng thì tầm 9 giờ, họ mới bắt đầu tiến hành thu rác đến đây, mà lúc này, cả nhà cũng lại đi làm, học hết cả rồi nên rác cũng đâu có mang ra đổ được. Nên, mang tiếng là thu hai lần nhưng thực chất rác cũng chỉ được đổ một lần và vẫn phải lưu cữu, gây ô nhiễm trong nhà...", chị Hoa bày tỏ.

Cũng từ thực tế thời gian thu gom rác chưa hợp lý này đã khiến cho ở không ít khu dân cư, cảnh người dân vứt rác bừa bãi xuống đường, hình thành các bãi rác 'tự phát' lớn, nhỏ tại các khu đất trống, kể cả trong một số khu đô thị... gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan vẫn diễn ra.

"Ai cũng biết là việc thu gom rác ở Hà Nội là rất vất vả bởi lượng rác vô cùng lớn nhưng công ty môi trường cũng cần tính toán lại làm sao cho thời gian thu gom rác hợp lý nhất đối với những hộ gia đình công chức chúng tôi, để đảm bảo thu gom được rác sinh hoạt tốt nhất, gọn gàng, sạch sẽ, tránh ô nhiễm và hơn thế là tránh việc vứt rác bữa bãi", chị Phạm Thị Thanh Tâm (Dịch Vọng, Cầu Giấy) nhấn mạnh.

(còn tiếp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại