Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu không tăng giá vé xe dịp Tết

Hoàng Sơn |

(Soha.vn) - Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết trong dịp trước và sau tết, giá vé xe tại các bến vẫn giữ nguyên. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải không được lợi dụng dịp Tết để tăng giá.

Không tăng giá vé

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tất Thành – Giám đốc bến xe phía Nam cho biết: Tính đến thời điểm này đã có 10 doanh nghiệp vận tải các loại đề nghị được tăng giá vé phụ phí vào dịp trước và sau tết Nguyên Đán. 

Cụ thể: đối với các tuyến Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình,… các doanh nghiệp vận tải xin tăng giá vé từ 20 – 30 % vào dịp trước Tết; các tuyến Đà Nẵng, Tp.HCM, Cần Thơ… xin tăng giá vé lên khoảng 60% vào dịp sau Tết.

Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe phía Nam (Hà Nội):
Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe phía Nam (Hà Nội): "Hiện tại, tình trạng xe nhồi nhét khách ở trong bến là không có, còn ở ngoài bến thì chúng tôi không thể quản lý được, cái đó thuộc trách nhiệm của CSGT và thanh tra giao thông".

Giải thích về việc các doanh nghiệp vận tải “đòi” tăng giá vé nói trên, ông Thành giải thích rằng: đó là những khoản phụ phí phát sinh bởi khi vào dịp Tết, lưu lượng hành khách nhiều. Tuy nhiên, ông Thành cho biết đó chỉ là từ phía các doanh nghiệp vận tải đề xuất lên BQL Bến, còn quyết định tăng giá vé hay không thì phải do Sở GTVT Hà Nội quyết định.

Tuy nhiên, về đề nghị tăng giá vé xe dịp trước và sau Tết của một số doanh nghiệp vận tải, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định: các doanh nghiệp vận tải không được lợi dụng Tết để tăng giá.

Theo ông Linh, để hỗ trợ người nghèo và công nhân các khu công nghiệp về quê ăn Tết, Sở đã bố trí 10 xe khách miễn phí cho hoạt động này. Hiện đã có 5 xe được công nhân về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đăng ký, 5 xe còn lại đang tiếp nhận các yêu cầu của người nghèo.

Để phòng tránh tai nạn, đặc biệt với các tuyến đường dài, xe khách thường phải chạy đêm, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các bến xe, đặc biệt các bến có các tuyến chạy từ Hà Tĩnh trở vào phải có 2 lái xe. Nếu doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu này, cương quyết không cho xuất bến.

Khó xảy ra tình trạng “cháy” vé

Về tình trạng “cháy” vé xe trong dịp trước và sau Tết, ông Thành cho rằng năm nay rất khó xảy ra vì BQL bến xe phía Nam đã chuẩn bị kĩ càng các phương án từ trước Tết nhiều tháng.

“Đợt trong Tết chúng tôi tập trung vào 4 tuyến lớn là Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình. Đây là những tuyến có lưu lượng hành khách đông nhất và là tuyến chủ yếu của Bến xe phía Nam. Hiện nay, để chuẩn bị cho công việc đi lại của hành khách được thuận tiện hơn, chúng tôi đã tăng cường thêm từ 100 – 160 lượt xe.

Theo dự kiến, năm nay lưu lượng hành khách tập trung tại các bến xe ở Hà Nội để về quê ăn Tết đều giảm.

Năm nay lưu lượng hành khách tập trung tại các bến xe ở Hà Nội để về quê ăn Tết đều giảm.

Năm nay, vào dịp trước Tết, chúng tôi chú ý và phân loại ra làm 2 đợt tăng cường. Đợt thứ nhất là từ các ngày 21 – 22 âm lịch, đây là thời điểm sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp được nghỉ học để về quê ăn Tết, nên nhu cầu đi lại có tăng đột biến trong khoảng 1 – 2 hôm, đặc biệt là vào ngày 22 âm lịch. Đợt thứ 2 là từ các ngày 23 đến 28 âm lịch, nhưng chủ yếu vẫn là trong hai ngày 27 – 28 âm lịch, bởi đây là hai ngày cao điểm sát với Tết”.

Ngoài ra, cũng theo ông Thành, năm nay tình trạng ùn tắc cục bộ tại bến xe như các năm là rất khó xảy ra.

“Năm nay, theo dự tính, lượng hành khách không đông như các năm, chủ yếu là do kinh tế khó khăn, việc làm ít nên người ở các tỉnh ra Hà Nội làm thuê cũng có xu hướng giảm xuống. Nếu như mọi năm, lưu lượng hành khách đổ về bến xe vào những ngày cuối năm có thể tăng từ 50 – 70% so với ngày thường thì năm nay ước tính chỉ tăng khoảng từ 20 – 30%. Trong dịp Tết dương lịch vừa qua đã chứng minh cho điều ấy, lượng hành khách tăng không đáng kể”, ông Thành cho biết.

Đảm bảo công tác an ninh trật tự trong và ngoài bến

Về tình trạng xe dù, bến cóc, xe nhồi nhét khách trong và ngoài bến, ông Thành khẳng định: “Tình trạng nhà xe nhồi nhét khách, bắt khách dọc đường thì năm nào cũng xảy ra, nhất là vào dịp trước và sau Tết. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất kiên quyết trong việc xử lý nghiêm những trường hợp này. Hiện tại, tình trạng xe nhồi nhét khách ở trong bến là không có, còn ở ngoài bến thì chúng tôi không thể quản lý được, cái đó thuộc trách nhiệm của CSGT và thanh tra giao thông”.

Bến xe phía Nam là bến xe có quy mô lớn nhất ở Hà Nội.

Bến xe phía Nam là bến xe có lưu lượng hành khách lớn nhất ở Hà Nội.

Ông Thành cho biết: “Hiện nay, BQL Bến xe phía Nam đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký vào bản cam kết không chở quá khổ, quá tải, quá số lượng hành khách so với quy định. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với các lực lượng khác như CSGT, PC45, PC46 để kiểm soát các xe khách bên ngoài bến”.

“Trong bến, BQL cũng đã cho dán số điện thoại đường dây nóng của chính giám đốc để nếu xảy ra tình trạng nhồi nhét, “chặt chém” giá vé thì hành khách có thể dễ dàng gọi điện báo tin để BQL Bến xử lý”, ông Thành cho biết thêm.

Trao đổi với PV, đại úy Đinh Văn Thanh - Phó trạm trưởng Trạm CSHS bến xe phía Nam (Hà Nội) cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực bến xe đã đơn vị chuẩn bị và tăng cường trước đó cả tháng.

Đại úy Đinh Văn Thanh cho biết: “Hiện nay, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho hành khách trước và sau dịp tết Nguyên Đán tại khu vực Bến xe phía Nam đã được chúng tôi chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Lực lượng chủ chốt thường xuyên trực địa bàn thường ngày đã được bổ sung thêm. Các đối tượng từng có tiền án, tiền sự hoạt động trong và ngoài khu vực bến cũng đã được rà soát và quản lý”.

Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật hay hàng rong chèo kéo hành khách gây mất trật tự an ninh trong khu vực bến xe”, đại úy Thanh khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại