Hà Nội hoãn mừng sinh nhật Hai Bà Trưng vì "nhiệm vụ đột xuất"

Phòng Quản lý di sản - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội mới gửi văn bản chính thức thông báo về việc hoãn tổ chức lễ “thổi nến” mừng 2000 năm tuổi của Hai Bà Trưng.

Hơn 18h chiều 19/8, Phòng Quản lý di sản - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội mới gửi tới các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Thành phố Hà Nội văn bản về việc hoãn tổ chức kỷ niệm 2000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng.

Theo đó, sự kiện này sẽ không được tổ chức do nhiệm vụ đột xuất nên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thống nhất chưa tổ chức Lễ kỷ niệm 2000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng. “Nhiệm vụ đột xuất” được nêu trong văn bản cụ thể là nhiệm vụ gì thì văn bản không nêu.

 1

Văn bản Sở VH, TT&DL gửi cơ quan báo chí tối ngày 19/8

Tuy nhiên, vì lý do gì thì việc hoãn lễ “thổi nến” mừng “sinh nhật” của Hai Bà Trưng cũng hợp với lòng dân và thể hiện sự tiếp thu ý kiến đáng ghi nhận của các cơ quan chức năng.

Trước đó, vào ngày 15/8, sau khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo thông báo từ ngày 22 đến 24/8 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng (H.Mê Linh, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động nhằm chào mừng lễ kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng. Sự kiện này gồm có: chương trình nghệ thuật 2.000 năm vương nữ đất rồng, hội thảo phát huy truyền thống Hai Bà Trưng trong xây dựng và bảo vệ đất nước, các hội thi trình diễn nghề thủ công truyền thống, các hội trại, hội chợ, lễ mít tinh kèm lễ dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng với lãnh đạo thành phố đọc diễn văn kỷ niệm...

Thông tin này ngay sau khi được báo chí đăng tải đã vấp phải nhiều làn sóng phản đối từ phía các nhà sử học, văn hóa học và đông đảo người dân.

Chiều 18/8, trả lời báo chí, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng chia sẻ rằng, một số thành viên thuộc Hội Phụ nữ Việt Nam có đề xuất với chính quyền địa phương và thành phố tổ chức kỉ niệm 2000 năm ngày sinh của Hai Bà Trưng. Thành phố ban đầu cũng đã đồng ý về mặt chủ trương nhưng sau khi xem xét, nghiên cứu, lãnh đạo Thành phố thấy mốc 2000 năm đó chỉ là truyền thuyết, văn hóa dân gian, chưa thể chính xác được.

Mặc dù người dân mong muốn nhân dịp đền thờ được công nhận là khu di tích quốc gia đặc biệt thì tổ chức mừng 2000 năm ngày sinh cho Hai Bà Trưng luôn, nhưng tài liệu họ đưa ra rất mơ hồ nên sẽ không có chuyện Hà Nội tổ chức mừng “sinh nhật” 2000 năm của Hai Bà Trưng trong năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại