Hà Nội: Chợ Xốm cháy dữ dội lúc nửa đêm

Hoàng Hải |

Chỉ mấy phút sau khi phát hiện khói bốc lên từ bên trong chợ Xốm, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội và thiêu rụi hàng chục gian hàng quần áo, giầy dép... của tiểu thương.

Vào khoảng 23h15 phút ngày 24/10, ở chợ Xốm, Phú Lâm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho các tiểu thương buôn bán trong chợ.

Theo một số người dân sinh sống gần khu vực, vào thời điểm trên, mọi người phát hiện có khói và lửa phát ra từ một gian hàng trong chợ Xốm.

Chỉ mấy phút sau, ngọn lửa bùng phát nhanh chóng. Sau khi phát hiện lửa cháy, người dân đã hô hoán nhau dập lửa, đồng thời thông báo cho lực lượng PCCC.

Ngay sau đó đã có khoảng 10 xe chữa cháy chuyên dụng của lực lượng cảnh sát PCCC và xe tưới nước của công viên cây xanh tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, công tác tiếp cận khu vực lửa cháy gặp rất nhiều khó khăn, bởi chợ Xốm nằm trong khu dân cư đông đúc và thời điểm xảy ra vụ việc lại vào đêm khuya.


Chỉ ít phút sau khi phát hiện ngọn lửa, hàng chục xe PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Chỉ ít phút sau khi phát hiện ngọn lửa, hàng chục xe PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, khi lực lượng chức năng có mặt, cả hai đầu đường dẫn vào chợ Xốm đều được phong tỏa hơn 1km để đảm bảo an toàn cho người dân và công tác chữa cháy. Đến 00h 40 phút, lực lượng chữa cháy cơ bản đã dập tắt được ngọn lửa.

Thiệt hại ban đầu, có khoảng 10 ki-ốt đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, đa phần là các gian hàng áo quần, vải và giày dép.


Lực lượng PCCC tích cực tìm cách khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Lực lượng PCCC tích cực tìm cách khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Toàn bộ khu phía Nam của chợ gần như không còn. Các cửa sắt bị nhiệt độ của lửa nung chảy biến dạng hoàn toàn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Anh Nguyễn Văn Quang, một người dân sinh sống ở khu vực xảy ra vụ việc cho biết: "Vào khoảng 23h15 phút, khi gia đình tôi chuẩn bị đi ngủ thì ngửi thấy mùi khét giống với mùi cháy cao su bốc lên rất mạnh từ trong chợ Xốm.

Ngay sau đó, tôi mở cửa kiểm tra thì phát hiện khói và ánh lửa phát ra từ bên trong chợ. Lúc này, một số hộ dân sinh sống quanh khu vực cũng phát hiện lửa đang cháy trong chợ nên hô hoán nhau chạy vào chợ dập lửa đồng thời thông báo PCCC.

Chỉ mấy phút sau đó, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội và lan rất nhanh sang các khu vực khác, bên trong chợ lại rất tối, hệ thống điện bị ngắt hoàn toàn.

Rất may, lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời và khống chế ngọn lửa, nếu không thì thiệt hại sẽ rất nặng nề".

Đến 1h ngày 25/10, vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:


Cổng chính dẫn vào bên trong chợ Xốm.

Cổng chính dẫn vào bên trong chợ Xốm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại