Hà Nội: Bến xe đông nghịt người rời Thủ đô dịp Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Những ngày cận Tết Bính Thân 2016, tại các bến xe lớn, hàng nghìn người dân bắt đầu rời Thủ đô về quê, đi du lịch dịp Tết.


Tại Bến xe Mỹ Đình, sáng 3/2, tại hành lang khu vực chờ xe đông nghịt người.

Tại Bến xe Mỹ Đình, sáng 3/2, tại hành lang khu vực chờ xe đông nghịt người.


Các chuyến xe đi xa như Lào Cai, Sơn La, Yên Bái,... đông nghịt người, hành lý.

Các chuyến xe đi xa như Lào Cai, Sơn La, Yên Bái,... đông nghịt người, hành lý.


Khu vực chứa đồ của những chiếc xe khách giường nằm quá tải.

Khu vực chứa đồ của những chiếc xe khách giường nằm quá tải.


Nhiều người tranh nhau lên xe.

Nhiều người tranh nhau lên xe.


Theo lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình, dự báo lượng khách trong các ngày cao điểm cũng sẽ tăng lên 200% (từ 30.000 đến 35.000 lượt khách/ngày).

Theo lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình, dự báo lượng khách trong các ngày cao điểm cũng sẽ tăng lên 200% (từ 30.000 đến 35.000 lượt khách/ngày).


Đồ đạc lỉnh kỉnh rời khỏi Thủ đô.

Đồ đạc lỉnh kỉnh rời khỏi Thủ đô.


Tại Xí nghiệp bến xe phía Nam (bến xe Giáp Bát), dự tính lượng khách trong các ngày cao điểm tăng khoảng 150%, đạt mức từ 25.000 đến 30.000 lượt khách/ngày.

Tại Xí nghiệp bến xe phía Nam (bến xe Giáp Bát), dự tính lượng khách trong các ngày cao điểm tăng khoảng 150%, đạt mức từ 25.000 đến 30.000 lượt khách/ngày.


Vào những ngày cao điểm Tết Nguyên đán, các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch bảo đảm vận chuyển hành khách trước, trong và sau tết, chủ động bố trí phương tiện để tăng cường đối với những tuyến có lượng hành khách đi lại nhiều như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình... Cụ thể, tại bến xe Giáp Bát sẽ bố trí thêm trên 100 xe tăng cường phục vụ người dân.

Vào những ngày cao điểm Tết Nguyên đán, các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch bảo đảm vận chuyển hành khách trước, trong và sau tết, chủ động bố trí phương tiện để tăng cường đối với những tuyến có lượng hành khách đi lại nhiều như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình... Cụ thể, tại bến xe Giáp Bát sẽ bố trí thêm trên 100 xe tăng cường phục vụ người dân.


Các chuyến xe chật kín người rời khỏi Thủ đô.

Các chuyến xe chật kín người rời khỏi Thủ đô.


Các bến xe cũng khuyến cáo hành khách khi đến bến thì vào khu vực bán vé để mua. Bến xe cam kết đủ xe và đủ vé để phục vụ hành khách.

Các bến xe cũng khuyến cáo hành khách khi đến bến thì vào khu vực bán vé để mua. Bến xe cam kết đủ xe và đủ vé để phục vụ hành khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại