Hà Nội: Bắt và tiêu hủy 5 tấn gà, ngỗng giống nhập lậu

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Khoảng 5 tấn gia cầm được mua từ bên kia biên giới Trung Quốc, sau đó chuyển qua các lối đường mòn và tuồn ra các chợ tiêu thụ.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 15.12, trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn giáp ranh giữa TP.Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, Công an TP.Hà Nội phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 8 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện, bắt giữ xe tải mang BKS 98X – 020.77 chở 5 tấn gà, ngỗng nhập lậu.

Qua kiểm tra, lái xe kiêm chủ hàng là Tô Thế Tuấn (21 tuổi, ngụ tại số 33 đường Nguyễn Cao, P.Ngô Quyền, TP.Bắc Giang, Bắc Giang) đã không xuất trình được các loại giấy tờ kiểm dịch, nguồn gốc của số gia cầm nói trên.

Lực lượng chức năng thu giữ 5 tấn gia cầm nhập lậu
Lực lượng chức năng thu giữ 5 tấn gia cầm nhập lậu

Theo lời khai của Tuấn, đây không phải là lần đầu Tuấn thực hiện các vụ vẩn chuyển gia cầm nhập lậu. Toàn bộ số gia cầm trên được mua từ bên kia biên giới Trung Quốc, sau đó chuyển qua các lối đường mòn rồi tập kết tại Lạng Sơn. Nếu trót lọt, số gia cầm trên sẽ được bán tại các chợ đầu mối, các lò nuôi gia cầm với giá từ 10 – 15.000 đồng/con gà và trên 100.000 đồng/con ngỗng.

Ông Nguyễn Ngọc Long – đội phó Đội Quản lý thị trường số 8 cho biết, cách thức hoạt động của Tuấn hết sức tinh vi, như sử dụng tới 3 bộ BKS giả khi vận chuyển số gia cầm nhập lậu trên cung đường từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Lái xe đã rất tinh vi để qua mặt lực lượng cơ quan chức năng
Lái xe đã rất tinh vi để qua mặt lực lượng cơ quan chức năng

Do vậy lực lượng chức năng phải mật phục tới ngày thứ ba mới bắt được quả tang Tuấn vận chuyển 5 tấn gia cầm giống nhập lậu nói trên.

Số gia cầm nhập lậu nói trên được cơ quan chức năng đưa tới bãi rác Kiêu Kỵ để tiêu huỷ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại