Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện thi thể bị cháy đen ở bãi đất

Hoàng Hải |

Trong lúc đi ra bãi đất trống sau nhà hàng, người dân đã vô cùng hoảng sợ phát hiện thi thể một nam giới trong tình trạng bị cháy đen.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc người dân ở khu vực phường Trung Hưng phát hiện thi thể người đàn ông tử vong ngoài bãi đất trống trong tình trạng cơ thể chị cháy đen.

Theo đó, vào trưa ngày 17/1, trong lúc một số người dân ở phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) đi ra khu vực bãi đất trống sau nhà hàng Lâm Ký (có địa chỉ tại số 119, đường Quang Trung) thì phát hiện một vật thể lạ có nhiều nghi vấn.


Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân là một bãi đất trống.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân là một bãi đất trống.

Ngay sau đó, mọi người đã tiến lại gần để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện vật thể trên là thi thể một nam giới. Quá hoảng sợ, người dân đã hô hoán nhau bỏ chạy đồng thời thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Sơn Tây đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên để điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định tên là T. (56 tuổi, trú ở phố Quang Trung, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội).

Ông Hoàng Văn Hậu, một người dân ở gần hiện trường cho biết, vào khoảng 11 giờ 30 phút, có một người đàn ông đi ăn cưới về đến địa điểm trên vệ sinh thì phát hiện xác chết.

Sau đó, ông Hậu đến nơi thì thấy cơ thể ông T. bị cháy từ đầu tới lưng, cạnh hiện trường có can xăng và máy lửa.

Theo lời ông Hậu cho biết thêm, ông T. rời nhà đi từ 4 giờ sáng cùng ngày, người nhà đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tại hiện trường, ông T. chết giữa ruộng hoang, xung quanh có nhiều cây cối.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại