GS Nguyễn Minh Thuyết: Thủ khoa 29,5 điểm cần nhập ngũ, tạm gác bút nghiên

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng thời gian rèn luyện trong quân đội sẽ giúp Tiến sớm trưởng thành, em sẽ không chỉ là thủ khoa mà còn là một người từng trải.

Thủ khoa ĐH Y Hà Nội 29,5 điểm Nguyễn Hữu Tiến vừa nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2013. Điều này đồng nghĩa với việc Tiến sẽ phải tạm dừng việc nhập học đại học để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trao đổi với chúng tôi, GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng việc Tiến thi đỗ ĐH Y Hà Nội và lại là thủ khoa là điều rất đáng trân trọng, tuy nhiên, trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật thì mọi người nên động viên Tiến nhập ngũ.

GS Nguyễn Minh Thuyết.
GS Nguyễn Minh Thuyết.

"Trước hết, tôi gửi lời chúc mừng em Tiến, bởi thi đỗ vào Trường ĐH Y Hà Nội không phải chuyện đơn giản. Trong bối cảnh tuyển sinh của Trường năm nay, có những trường hợp được 3 điểm 9 vẫn không đạt được nguyện vọng, Tiến không chỉ thi đỗ mà còn là thủ khoa thì đó là một điều hết sức đáng mừng.

Được biết gia đình Tiến cũng còn nhiều khó khăn. Việc đạt được kết quả xuất sắc như vậy chứng tỏ em là một thanh niên có năng lực và nghị lực.

Bây giờ không chỉ bản thân em và người thân của  em mà tất cả mọi người biết tin đều mong em sớm thực hiện được ước mơ học đại học của mình. Nhưng theo quy định của pháp luật, cụ thể là theo Thông tư 13 mới được ban hành, thì em phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trước.

Rõ ràng là em phải tạm gác bút nghiên, việc học phải tạm thời gián đoạn. Nhưng nghĩa vụ quân sự hiện nay chỉ kéo dài trong vòng 18 tháng nên thời gian gián đoạn không nhiều. Tôi nghĩ rằng, chúng ta nên động viên để Tiến thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ.", GS Thuyết bày tỏ.

Ông cho biết: “Thời tôi còn trẻ, nhiều bạn bè tôi đang ngồi trên ghế nhà trường đã xếp bút nghiên xung phong ra trận. Nhiều người đã không trở về. Nhưng rất nhiều người trở về, tiếp tục học và học giỏi, nay đều thành đạt.”

Đánh giá về ý kiến của nhiều người mong muốn thủ khoa Tiến được đi học ngay thay cho việc đi nghĩa vụ quân sự, GS Thuyết cho hay: “Đó là những ý kiến đầy thiện chí, xuất phát từ tình cảm yêu mến và mong muốn cho một bạn trẻ có năng lực như Tiến sớm thành đạt; nhưng dù thế nào chúng ta cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. 

Theo quy định thì đỗ thủ khoa không thuộc trường hợp được hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự. Quân đội cũng cần người giỏi và chắc sẽ chú ý đến em. Nếu Tiến có nguyện vọng thì sau này có thể được quân đội đào tạo thành bác sĩ quân y hay chuyên gia trong lĩnh vực thích hợp.

GS Thuyết nhấn mạnh:“Việc Tiến nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng sẽ cho thấy em là một thủ khoa toàn diện, có hiểu biết và tinh thần trách nhiệm cao. Tôi tin rằng thời gian rèn luyện trong quân đội sẽ giúp Tiến sớm trưởng thành, em sẽ không chỉ là thủ khoa mà còn là một người từng trải.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại