Giật mình màn biểu diễn dùng máy khoan tự khoan vào đầu ở VN

Thiên Di |

Đập thanh gang vào đầu, dùng máy khoan vào bụng, cổ họng, làm cong thanh sắt 6 ly bằng cổ họng, móc vào mắt kéo xích lô…là những điều khó tin mà kỷ lục gia này thực hiện.

Rợn người khi chứng kiến máy khoan vào đầu

Người đàn ông đặc biệt này được gọi là là “Kỷ lục gia Quang Hiển” bởi ông nhận được nhiều danh hiệu kỷ lục Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Quang Hiển đang giành 2 kỷ lục do Vietkings (Tổ chức Kỷ lục Việt Nam) công nhận.

Đó là kỷ lục người dùng đầu đập nhiều gạch trong thời gian ngắn nhất (10/2007; 30 viên trong 21 giây (kỷ lục trước đó là 30 viên trong 36 giây 78))) và kỷ lục người dùng đầu đẩy xe 5 tấn đi đoạn đường dài nhất (80 mét, năm 2011).

Màn biểu diễn dùng đầu đẩy xe tải của kỷ lục gia Quang Hiển.

Màn biểu diễn dùng đầu đẩy xe tải của kỷ lục gia Quang Hiển. (Ảnh: NVCC)

Màn biểu diễn dùng đầu đẩy xe tải của kỷ lục gia Quang Hiển.

Màn biểu diễn dùng đầu đẩy xe tải của kỷ lục gia Quang Hiển. (Ảnh: NVCC)

Ngoài ra, Đài truyền hình Việt Nam đã trao tặng ông kỷ lục người dùng đầu đập gạch nhiều nhất (100 viên) trong thời gian 1 phút 22 giây.

Không dừng lại ở đó, hàng ngày, ông vẫn tập luyện thêm nhiều khả năng độc đáo, khó tin. Video ngày 27/02/2015 ghi lại màn biểu diễn khả năng đập gậy vào khủy tay, chân, bẹ sườn và đầu, đập thanh gang vào đầu (thanh gang vỡ đôi) của ông.

Màn biểu diễn dùng móc để móc vào mắt xách hai xô nước.

Màn biểu diễn dùng móc để móc vào mắt xách hai xô nước. (Ảnh: NVCC)

Ngoài ra, người xem không khỏi rùng mình, bất ngờ trước nhiều màn biểu diễn của ông Hiển như: Đâm thanh sắt 6 ly vào cổ họng; dùng móc để móc vào mắt xách 2 xô nước; dùng máy khoan vào cổ họng, bụng, đầu; đâm mũi giáo vào yết hầu đẩy xe hơi...

Xiên mũi khoan vào đầu khiến người xem thấy rùng rợn.

Xiên mũi khoan vào đầu khiến người xem thấy rùng rợn. (Ảnh: NVCC)

(Ảnh: NVCC)

(Ảnh: NVCC)

Kỷ lục gia Quang Hiển bật mí, thời gian tới, ông sẽ “lợi hại hơn xưa” khi thực hiện khả năng công phá 20 bóng đèn từ độ cao 4m nhảy xuống.

Sẽ được công nhận kỷ lục châu Á

Để được mệnh danh “thiết đầu công” cũng như có thành công như ngày hôm nay, ông Hiển đã phải trải qua nhiều năm tập luyện nghiêm túc và phải có tinh thần không bỏ cuộc.

Sinh ra ở làng quê nghèo thuộc tỉnh Long An, ông kể, từ nhỏ đã đam mê múa lân. Một ngày nọ, ông đi xem đoàn thiếu lâm tinh anh biểu diễn kung-fu, thấy hay quá, đêm về ông nằm ngủ không yên, trong đầu luôn có suy nghĩ tại sao họ làm được như vậy.

Kể từ sau đêm đó, ông Quang Hiển quyết tâm tự học và tìm ra ra các phương thức mới được tích lũy từ các môn phái như Vovinam, Thiếu lâm chánh tông thái lý Phật.

Ngày này qua ngày khác, ông cứ lấy cái đầu của mình ủi vào các bó mây được bó thành 100 cây và dùng ván xoa đầu cho các dây thần kinh lưu thông.

Sau mỗi lần tập luyện, ông đều trồng cây chuối và hàng ngày dành 10 phút để ngồi thiền cho thanh thản.

Màn biểu diễn không nên thử.

Màn biểu diễn không nên thử. (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình tập luyện, việc bị đau, bầm tím hay thậm chí chấn thương ông đã gặp không ít. Vì vậy, ông cũng mày mò tìm hiểu các bài thuốc thoa cho cứng xương khớp, tan máu bầm sau mỗi lần tập luyện đau đớn để bảo vệ sức khỏe bản thân.

“Có lần, tôi phải nhập viện vì chấn thương ở đầu khi diễn quá sức. Bác sỹ nói tôi có máu tụ ở đầu và có lời khuyên nên ngừng tập luyện vì quá nặng. Lúc đó, tôi rất buồn và nghĩ mình phải giải nghệ.

Nhưng sau 5 tháng dưỡng thương, tôi quyết tâm không bỏ cuộc vì đam mê phục vụ cho mọi người. Tôi bắt đầu tập luyện trở lại cho đến nay và điều làm tôi hạnh phúc nhất chính là sự yêu mến của mọi người khi tôi biểu diễn”, kỷ lục gia Quang Hiển chia sẻ.

Sắp tới, kỷ lục gia Quang Hiển sẽ biểu diễn thêm nhiều khả năng đặc biệt nữa.

Sắp tới, kỷ lục gia Quang Hiển sẽ biểu diễn thêm nhiều khả năng đặc biệt nữa. (Ảnh: NVCC)

Mặc dù không phải “con nhà võ” nhưng kỷ lục gia Nguyễn Quang Hiển luôn tâm niệm rằng, mình đến với nghề vì duyên số và nghị lực. Điều đó đã thúc đẩy ông đến với bộ môn kung – fu nội công này.

Hiện tại, kỷ lục gia Nguyễn Quang Hiển là Trưởng đoàn nghệ thuật lân sư rồng Thiên Ưng Đường, chi nhánh tại Việt nam (do Tianeng Singapore tài trợ). Ông cũng là trọng tài cho các giải biểu diễn lân sư rồng toàn quốc.

Chưa dừng lại ở đó, ông còn được mời sang các nước như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Campuchia…để biểu diễn.

Ông chia sẻ, sắp tới ông sẽ được Trung tâm Vietkings trao kỷ lục châu Á.

Ông cũng đã từng biểu diễn tại các chương trình truyền hình như “Bạn có thực tài”; “Dám làm không”; “Chuyện lạ Việt Nam”; “Người bí ấn” và các chương trình từ thiện.

>> Mời xem video màn trình diễn thót tim của kỷ lục gia Nguyễn Quang Hiển. Đây là những màn biểu diễn mà người bình thường không ai nên thử:

 

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại