Giám đốc Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên tự tử

Trưa ngày 19.9, ông T. (53 tuổi), Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cát Hải (Hải Phòng) sau khi rời công sở trở về đã tự vẫn ở nhà riêng.

Theo một nguồn tin riêng của báo cho biết, hết giờ làm việc buổi trưa thứ 6, ngày 19.9 ông T. còn về nhà nấu cơm cho gia đình chu đáo.

Đến bữa cơm trưa người con gái của ông T. không thấy bố đâu nên đi tìm thì thấy ông treo cổ tự tử sau nhà. Lập tức những người thân trong gia đình và hàng xóm đưa ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cát Bà. Tuy nhiên ông T. vẫn không qua khỏi.

Sự việc đang được điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương âm của ông T.

Một đồng nghiệp nữ của ông cho biết ông T. là một giáo viên dạy toán, sống vui vẻ hòa nhã với mọi người xung quanh và đồng nghiệp được nhiều người yêu quý.

Sáng 21.9, gia đình cơ quan và chính quyền địa phương sở tại đã tổ chức lễ truy điệu và an táng cho ông theo phong tục của địa phương. Đây là đám tang được coi là đông người đến chia buồn nhất ở huyện Cát Hải.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại