Được yêu cầu cân xe, tài xế tông thẳng vào xe công vụ

Tổ công tác ra hiệu đưa xe vào trạm cân để cân tải trọng, tài xế bất ngờ nhấn ga tông thẳng xe công vụ rồi bỏ trốn từ Nghệ An vào Hà Tĩnh.

Sáng 29-9, thượng tá Trần Văn Khang - phó trưởng công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Vinh (ngụ tại TP Hà Tĩnh) cùng xe tải mang BKS 38C-020.88 để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 3g30 sáng 24-9, tổ công tác liên ngành gồm thanh tra Sở GTVT Nghệ An và Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ tại trạm cân lưu động số 15, xã Diễn An (huyện Diễn Châu), phát hiện xe tải mang BKS 38C-020.88 có dấu hiệu quá tải nên ra hiệu dừng xe đưa vào kiểm tra tải trọng.

Tuy nhiên, tài xế đã không tuân thủ mà cố tình nhấn ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, lực lượng liên ngành đã dùng xe công vụ đuổi theo khoảng 1km thì áp sát được chiếc xe này và yêu cầu tài xế dừng xe.

Tài xế ngồi cố thủ trong cabin buộc một chiến sĩ công an PC64 phải leo lên thành cửa yêu cầu  xuống xe hợp tác.

Lúc này, tài xế bất ngờ nhấn ga, tông thẳng sườn bên trái xe công vụ rồi bỏ chạy. Chiến sĩ công an kịp thời nhảy xuống, may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Khi lực lượng chức năng phối hợp “đón lõng” chiếc xe này thì tài xế đã cho xe đi vòng từ quốc lộ 1A lên đường Hồ Chí Minh rồi chạy về Hà Tĩnh bỏ trốn.

Ngày 26-9, tài xế Nguyễn Văn Vinh điều khiển xe 38C-020.88 của Công ty TNHH dịch vụ Hải Đào (P.Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đến cơ quan công an huyện Diễn Châu trình điện.

Công an đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường để điều tra vụ việc.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - phó chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết thêm, xe tải trên có tải trọng tối đa được phép chuyên chở 9,95 tấn.

Chiếc xe này từng bị trạm cân số 15 lập biên bản xử lý về chở hàng quá tải trọng cho phép nhưng chưa nộp phạt.

Xem thêm clip xe tải thiếu bánh trước vẫn chạy:

Xe tải thiếu bánh trước vẫn chạy ngon lành

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại