Đưa gốc gỗ sưa hàng chục tỷ vớt dưới suối vào bảo tàng

Minh Nguyên |

(Soha.vn) - Chủ tịch tỉnh Quảng Bình vừa đề xuất việc đưa gốc gỗ sưa hàng chục tỷ đồng vớt dưới suối Troóc vào bảo tàng tổng hợp tỉnh để trưng bày cho người dân tham quan.

Ngày 11/3, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2014, ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh đã đề xuất việc đưa gốc gỗ sưa vừa trục vớt dưới suối Troóc (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) vào bảo tàng tổng hợp tỉnh để trưng bày, nhằm phục vụ công chúng tham quan trong thời gian tới. Được biết, sau khi phương án này được đưa ra, hầu hết các đại biểu tại cuộc họp đã đã đồng tình và ủng hộ.

Theo đó, gốc sưa sẽ được gia cho Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức quản lí chặt chẽ trước khi được xử lý, làm sạch và đưa vào Bảo tàng tỉnh trưng bày, thay vì bán đấu giá thu tiền vào ngân sách như dự định trước đó.

Hàng trăm người dân trong và ngoài xã đã về khu vực suối Troóc để mò vớt sưa.

Hàng trăm người dân trong và ngoài xã đã về khu vực suối Troóc để mò vớt sưa.

Sở dĩ UBND tỉnh quyết định như vậy, bởi nếu đó là khúc gỗ sưa thật thì đây sẽ là khúc gỗ sưa lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay. Tỉnh Quảng Bình rất may mắn khi được thiên nhiên ban tặng loại gỗ quý như vậy. Tỉnh sẽ không tổ chức bán đấu giá nữa mà đưa vào trưng bày tại Bảo tàng tỉnh để người dân có cơ hội được chiêm ngưỡng loại gỗ quý hiếm này.

Về phía bảo tàng tỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận khi có quyết định chính thức từ UBND tỉnh.

Cơ quan chức năng tiến hành vớt khúc gỗ sưa.

Cơ quan chức năng tiến hành vớt khúc gỗ sưa.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 26/2/2014, hai cha con ông Nguyễn Văn Thời và con trai Nguyễn Quang Huy (xã Phúc Trạch, Bố Trạch) trong khi đi đánh cá đã phát hiện 1 gốc gỗ sưa lớn nằm sâu dưới suối Troóc.

Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, hàng trăm người trong và ngoài xã đã kéo về khu vực này để mò tìm gỗ. Ngay sau đó, phía chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng cũng đã tổ chức lực lượng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời trực vớt gốc gỗ đưa về Hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch cất giữ.

Hiện nay, gốc gỗ này đang được quản lý nghiêm ngặt 24/24h để chờ các cơ quan chức năng giám định và đưa ra kết luận chính thức đây có phải là gỗ sưa hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại