"Đổ máu tại chung cư": Thêm một lối hành xử giống Tân Hiệp Phát?

Minh Toàn |

Phường Phú Mỹ đã tổ chức họp báo chiều nay về vụ "đổ máu tại chung cư The Era Town" và thừa nhận "tuần nào cũng có mặt tại chung cư" khi người dân phản đối chủ đầu tư Đức Khải.

Có mặt mà máu dân vẫn đổ

14h ngày 7/1,Phó CT phường Phú Mỹ (Q.7, TPHCM) Trương Quốc Bình đã có cuộc gặp với báo chí để thông báo về vụ việc xô xát dẫn đến bạo lực đổ máu tại chung cư The Era Town vừa qua.

Ông Bình cho biết, mặc dù đã dự báo trước và đã các cử lực lượng túc trực tại chung cư vào mỗi cuối tuần để đảm bảo an ninh trật tự nhưng vì vụ xô xát xảy ra quá nhanh nên lực lượng chức năng phường này không kịp trở tay.

Tức là, trong mỗi cuối tuần dân biểu tình, lực lượng chức năng thuộc P. Phú Mỹ luôn có mặt ở đó để theo dõi tình hình.

Cũng theo ông Bình, khi xảy ra xô xát, lực lượng chức năng P.Phú Mỹ có mặt ở chung cư đã can ngăn, đồng thời đưa người đàn ông bị đánh chảy máu vào bệnh viện.

Ngay sau đó, công an cũng mời 2 người trong vụ xô xát về trụ sở lấy lời khai. Còn người đàn ông nhập viện chỉ bị xây xát nhẹ. Sau khi xuất viện, công an có mời lên lấy lời khai nhưng người này không chịu.

Về việc nhiều cư dân bị “người lạ” nhắn tin dọa giết, ông Bình xác nhận UB phường cũng đã tiếp nhận thông tin này và bàn giao những hình ảnh tin nhắn có chứa nội dung hăm dọa cho Công an P.Phú Mỹ điều tra.

Trả lời PV về việc chung cư Era Town đã đi vào hoạt động từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa bầu ra Ban quản trị chung cư, ông Bình cho biết, công ty Đức Khải cũng đã có báo cáo với UBND phường về việc này.

Công ty Đức Khải trình bày trong báo cáo: mặc dù đã thông qua quy chế bầu cử nhưng cư dân chưa bầu ra được người ứng cử vào ban quản trị chung cư. Vì vậy, chủ đầu tư chưa lập được danh sách ban quản trị để trình cho UBND Q. 7 phê duyệt.

Vụ việc xô xát như chúng tôi đã phản ánh, Phó CT phường Phú Mỹ giải thích như sau:

Khoảng 9 giờ ngày 3.1, khoảng 20 cư dân chung cư Era Town mặc đồng phục in dòng chữ “Cư dân Era Town yêu cầu công ty Đức Khải tổ chức hội nghị nhà chung cư”.

Họ mang theo 2 băng rôn có nội dung “Phản đối Đức Khải chiếm dụng hàng chục tỉ đồng phí bảo trì của cư dân Era Town” và “Yêu cầu Đức Khải tổ chức hội nghị nhà chung cư theo quy định của pháp luật”, đi tuần hành đến khu A rồi dùng loa hô to hai khẩu hiệu trên.

Nghe tiếng loa, khoảng 10 cư dân khu A phản ứng cho rằng cư dân khu B gây ồn ào nên xảy ra giành giật loa. Trong lúc xô xát, có 1 người ở nhóm khu B ngã xuống đất trầy xước và được công an đưa đi bệnh viện khám.


Phó Chủ tịch UBND P. Phú Mỹ thừa nhận lực lượng chức năng tuần nào cũng có mặt khi dân phản đối chủ đầu tư

Phó Chủ tịch UBND P. Phú Mỹ thừa nhận lực lượng chức năng tuần nào cũng có mặt khi dân phản đối chủ đầu tư

Cư dân đề nghị được bảo vệ

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với UBND Q. 7 cùng CA Q. 7 tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung do cư dân của chung cư The Era Town đã phản ánh trong thời gian trước đó. 

Được biết, một số cư dân xưng là thành viên của Ban liên lạc cư dân được 700 hộ dân của chung cư trên ủy quyền đã gửi thư cầu cứu đến UBND TP.HCM đã phản ánh và đề nghị xử lý sai phạm trong quản lý, sử dụng chung cư của chủ đầu tư.

Đồng thời, cư dân cũng đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ, bảo vệ cư dân khỏi các hành vi trấn áp, khủng bố vi phạm phám luật nhằm cản trở hoạt động giám sát, đấu tranh của cư dân trong quản lý chung cư. 

Những lá thư phản ánh của người dân ở chung cư này đã gữi tới UBND TP.HCM trước khi xảy ra vụ xô xát diễn ra vào ngày 3/1 tại chung cư.

Mới đây, chủ đầu tư đã gây phẫn nộ trong cư dân chung cứ The Era Town cũng như công luận, khi gửi đơn yêu cầu xử lý pháp luật với 10 người dân phản đối Đức Khải, nhưng lại dán tên tuổi, số chứng minh của họ lên bảng thông báo chung cư.

Công ty Đức Khải cũng đã xác nhận vụ việc trên.

Nhiều người tỏ ra lo ngại rằng Đức Khải đã hành xử với khách hàng của mình giống như cách hành xử của Tân Hiệp Phát, là không chọn hình thức đối thoại mà đẩy khách hàng của mình vào thế đối đầu.

Cư dân cho rằng, việc dán thông tin cá nhân của họ lên như thế là xâm phạm nghiêm trọng quyền bí mật đời tư của công dân nói chung và của khách hàng nói riêng, họ là khách hàng đã bỏ tiền ra với mong muốn nhận được những dịch vụ tốt nhất.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại