Đổ 300 triệu USD đầu tư ASIAD 2019: Lấy tiền đâu trả nợ?

“Việc đầu tư kinh phí tổ chức đăng cai ASIAD 2019 phải tính toán kỹ, tiết kiệm. Nếu đầu tư quá lớn thì lấy tiền đâu để trả nợ?”, ông Đồng nói.

Liên quan đến việc Việt Nam dự tính mức đầu tư kinh phí lên đến 300 triệu USD cho đăng cai ASIAD 2019, lớn gấp đôi so với dự kiến ban đầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao đổi với PV về vấn đề này ông Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng phải tính toán thật kỹ nếu không biết lấy tiền ở đâu để trả nợ.

Thưa ông, ông có ý kiến như thế nào về mức kinh phí để tổ chức đăng cai ASIAD 2019 đội lên gấp đôi so với con số 150 triệu USD mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự toán ban đầu?

Tôi cho rằng việc Việt Nam đăng cai ASIAD 2019 không những để khẳng định vị thế của nước ta, mà còn mang tính hội nhập với quốc tế, việc hội nhập không chỉ về mặt thể thao mà còn ở nhiều lĩnh vực khác.

Theo tôi, Việt Nam vẫn phải đăng cai ASIAD 2019, còn riêng về vấn đề kinh phí mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra ban đầu là 150 triệu USD, sau đó Bộ Tài chính tính toán đưa ra mức chi phí cho việc tổ chức đăng cai là khoảng 300 triệu USD thì mức đầu tư như vậy là quá lớn.

Do ngân sách của nước ta còn hạn hẹp, đất nước còn khó khăn nên việc tổ chức cần phải tiết kiệm, tuy nhiên không vì lý do đất nước đang khó khăn quá mà việc tổ chức ASIAD kém chất lượng, không thành công.

Để đăng cai thành công phải kết hợp, hội tụ nhiều yếu tố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần kết hợp các nguồn lực về hạ tầng, cơ sở vật chất của Thủ đô Hà Nội, các bộ, ngành Trung ương đã đầu tư từ trước và cũng phải cân đối ngân sách cho phù hợp.

Nếu theo phương án 1 là giữ ở mức đầu tư 150 triệu USD cho ASIAD 2019 là tốt, cái này cũng nên đưa ra Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội để tính toán rà soát lại, để làm sao đảm bảo cho việc đăng cai ASIAD được thành công, tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân qua việc hội nhập này.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội (Ảnh: Xuân Hải).

Nếu mức kinh phí để đầu tư cho ASIAD 2019 lên đến 300 triệu USD như Bộ Tài chính đưa ra thì nguồn tiền này sẽ được lấy từ đâu thưa ông?

Là một Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội tôi thấy việc Bộ Tài chính đưa ra con số 300 triệu để chi cho tổ chức đăng cai ASIAD 2019 rất là khó khăn, bởi hiện nay đất nước chúng ta còn rất khó khăn, nguồn lực khó khăn, chúng ta đang tập trung cho nhiều nguồn lực khác quan trọng như tiền lương của cán bộ công chức, viên chức còn chưa nâng được bao nhiêu khiến đời sống cán bộ công viên chức còn gặp nhiều khó khăn.

Cái thứ hai là một số công trình đầu tư trọng điểm của quốc gia còn đang dở dang sau nghị quyết 11, bây giờ cũng không có tiền để trả nợ cho nhà đầu tư, chưa hoàn thiện được.

Cái thứ 3 nữa là các cơ sở giáo dục đào tạo, y tế năm nay còn rất khó khăn về ngân sách, nên việc đầu tư cho ASIAD 2019 là phải thật sự tiết kiệm, tận dụng những cái đã có và hạn chế bớt xây dựng mới các công trình thể thao.

Như ông vừa nói đất nước còn đang rất khó khăn, mà việc đầu tư cho ASIAD 2019 lại quá tốn kém, vậy chúng ta nên tính phương án rút lui không tổ chức đăng cai ASIAD nữa?

Theo tôi chúng ta vẫn nên đăng cai ASIAD 2019, tuy nhiên cần phải tận dụng triệt để những cơ sở hạ tầng đã có, huy động các nguồn lực xã hội khác từ trong và ngoài nước để tổ chức đại hội thể thao Châu Á được thành công, thể hiện vị thế của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Tôi cũng hy vọng, từ nay đến đại hội còn gần 4 năm nữa, điều kiện kinh tế của đất nước sẽ có nhiều khởi sắc nên việc đầu tư cho đại hội thể thao này cần phải được tính toán kỹ. Nếu không lấy tiền ở đâu ra mà trả nợ?

Xin cảm ơn ông!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại