Điểm lại những tin tức khiến dư luận "phát sốt" trong tuần qua

Bảo Bình |

(Soha.vn) - CSGT bắn nhau tại Đồng Nai, 115 chậm trễ cứu người bị nạn hay những thông tin mới nhất về vụ cháy TTTM Hải Dương... là những tin tức khiến dư luận chú ý trong tuần qua.

Cảnh sát giao thông bắn nhau: 1 người chết, 2 người bị thương nặng

Ngày 23/9, một vụ nổ súng đã xảy ra tại Trạm CSGT Suối Tre, thị xã Long Khánh (thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) khiến thiếu tá Trần Văn Sơn (Phó trạm kiểm soát giao thông Suối Tre) tử vong và 2 CSGT là đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú bị thương nặng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu được tổng cộng 7 đầu đạn, trong đó có 1 đầu đạn được lấy ra từ người thiếu tá Trần Ngọc Sơn – người bị thuộc cấp của mình dùng súng bắn chết và 1 khẩu súng K59 đã hết đạn.

 	Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện sau vụ nổ súng. Ảnh: Lao động

Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện sau vụ nổ súng. Ảnh: Lao động

Sau khi điều tra bước đầu về vụ án, chiều 27-9 các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai tiếp tục họp bàn và thống nhất phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đại úy Ngô Văn Vinh về tội giết người.

Đến ngày 8/9, nguyên đại úy Ngô Văn Vinh, người bắn chết thiếu tá Trần Văn Sơn đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Tai nạn nghiêm trọng, gọi xe cấp cứu hàng giờ không đến

Khoảng 21h15 ngày 23/9, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội). Nạn nhân là anh Trần Doãn Khánh Việt (SN 1984, trú tại Xa La, Hà Đông) bị chiếc xe Innova chèn lên người và kéo lê khoảng 50m.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn (ảnh VTC News).

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Nhiều nhân chứng chứng kiến vụ tai nạn trên, trong đó có nhà báo Trần Đăng Tuấn – nguyên Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết đã gọi điện báo cho cấp cứu 115 nhưng đơn vị này không có xe đến đưa người bị nạn đi cấp cứu, buộc người dân phải thuê xe taxi đưa nạn nhân đến bệnh viện. Nạn nhân đã tử vong sau đó.

Giải thích về sự việc này, ông Trần Văn Nam – Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội giải thích rằng: “Lúc đó chúng tôi đã cử xe đi, tuy nhiên, khi trực ban gọi điện kiểm tra một lần nữa vào 1 trong 4 số máy gọi cấp cứu thì chủ số máy này cho biết đã gọi taxi đưa nạn nhân đi, không cần xe cứu thương nữa. Do đó, xe quay trở lại”.

Vụ việc đã khiến gia đình của nạn nhân, những người chứng kiến vụ tai nạn cũng như dư luận khá bức xúc về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và chậm trễ của lực lượng cứu hộ cứu nạn 115.

Khởi tố hình sự vụ TTTM Hải Dương bị thiêu rụi

Sáng 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ cháy TTTM Hải Dương.

Một trong 4 téc nước của khu Trung tâm đã rơi xuống cùng toàn bộ trần của sảnh phía sau

Cảnh đổ nát tại Trung tâm thương mại TP. Hải Dương sau vụ cháy.

Trước đó, vào hồi 3h25 ngày 15/9, sau khi nhận được tin báo cháy ở tại ki ốt G 27+28 của chị Nguyễn Thị Huệ (tầng 1), TTTM Hải Dương, lực lượng phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Hải Dương) đã nhập cuộc. Tuy nhiên, do đám cháy lớn nên đến 19h45’ cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Quá trình điều tra xác định: Do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, Ban quản lý, tổ điện, tổ bảo vệ đêm của TTTM Hải Dương đã để xảy ra cháy, làm hư hỏng tài sản, hàng hóa của các hộ kinh doanh và tòa nhà, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Mặt khác, trong nhiều ngày nay, hàng trăm tiểu thương đã kéo nhau đến UBND tỉnh Hải Dương để phản đối việc cho thành lập chợ tạm tại khu vực chợ Hội Đô nằm ở phía Tây Nam Cường (TP Hải Dương). Các tiểu thương cho rằng, việc làm đó chỉ để giải quyết việc có nơi buôn bán, nhưng hiệu quả buôn bán không cao, vì vị trí đó là nơi ít người qua lại.

Thông xe tuyến đường nội đô đẹp và hiện đại nhất TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 28/9, UBND TP.HCM và Sở Giao thông Vận tải TP đã chính thức cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng tuyến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – vành đai ngoài dài hơn 5km.

Đây là 1 trong 4 dự án giao thông vành đai quan trọng của TP.HCM đến năm 2020 với tổng cộng từ 4 – 12 làn xe cơ giới, đường rộng từ 30 đến 60m, đi qua các quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức, kết nối trực tiếp sân bay Tân Sơn Nhất với cửa ngõ phía Đông Bắc và quận Thủ Đức – TP.HCM.

Đây được coi là một trong những tuyến đường nội đô TP.HCM rộng, đẹp, hiện đại nhất TP.

Hình ảnh trong buổi lễ thông xe.

Điểm nhấn của tuyến đường là cầu Bình Lợi dài 1,1,km với 12 làn xe lưu thông theo hai hướng, trong thời gian tới có thể đảm bảo tới 40% phương tiện lưu thông vào khu vực nội đô.

Tuyến đường này cũng  được đánh giá llà một trong những tuyến đường nội đô TP.HCM rộng, đẹp, hiện đại nhất thành phố.

Bệnh đau mắt đỏ hoành hành tại nhiều thành phố lớn

Bệnh đau mắt đỏ đã và đang hoành hành ở nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM... Bệnh rất dễ lây trong cộng đồng và một người có thể bị đau mắt đỏ nhiều lần.


	Người bệnh mắt đỏ khám tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ảnh: Tuổi trẻ

Người bệnh mắt đỏ khám tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ảnh: Tuổi trẻ

Thống kê của bệnh viện Mắt TP.HCM cho thấy những tuần trước, trung bình một ngày bệnh viện tiếp nhận 230-250 lượt bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ, trong tuần vừa rồi đã giảm còn khoảng 200 lượt bệnh nhân/ngày và đa số là bệnh nhân cũ đến tái khám, số ca mới mắc bệnh đã giảm.

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi các trường học trên địa bàn về việc phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ. Theo đó, khi phát hiện học sinh nhiễm bệnh, các trường học cần phải cách ly ngay, cho trẻ nghỉ học ở nhà điều trị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại