Đêm nay, đợt không khí lạnh mới tiếp tục tràn xuống miền Bắc

Bảo Bình |

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng đêm nay (06/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Từ gần sáng mai (07/12), ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 2 – 3m. Biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 – 4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Trong một diễn biến khác, hiện siêu bão Hagupit đang tiến vào Philippines và có khả năng đi vào Biển Đông.

Vào 7h ngày 6/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 127,4 độ Kinh Đông, cách đảo Samar (Philippines) khoảng 220 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức từ 184/201 km/giờ), giật trên cấp 17.

Hình ảnh mô phỏng sức mạnh của siêu bão Hagupit.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Hagupit có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.

Đến 7h ngày 8-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức từ 150 đến 166 km/giờ), giật cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại