Đào ao thả cá, phát hiện bom chưa phát nổ

Q.K |

Một quả bom chưa phát nổ đã được người dân phát hiện khi tiến hành đào ao thả cá.

Chiều ngày 13/1, BCH quân sự huyện Mỹ Đức đã di dời quả bom được phát hiện trên ruộng lúa nhà dân lên trường bắn Miếu Môn để tiến hành tiêu hủy.

Tin tức ban đầu cho biết, trước đó vào buổi chiều ngày 12/1, khi tiến hành đào ao thả cá tại ruộng lúa nhà anh Nguyễn Văn Thanh tại cánh đồng Cắn Tàn, xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), những người dân đã phát hiện một quả bom lớn nằm sâu dưới lòng đất.

Thông tin được báo đến chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và BCH quân sự huyện Mỹ Đức đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, công an xã canh giữ đồng thời đề xuất phương án di chuyển, tiêu hủy.

Số hiệu trên quả bom
Số hiệu trên quả bom

Ban đầu xác định, quả bom nặng hơn 200kg, dài khoảng 1 mét và có đường kính 30 – 35cm. Được biết, khu vực này từng bị thực dân Pháp đánh phá ác liệt và máy bay dội bom liên tục xuống đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại