Tướng Tuấn nói về những thông tin mới nhất vụ máy bay rơi

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương giải mã dữ liệu của hộp đen máy bay gặp nạn để sớm tìm ra nguyên nhân.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 9/7, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang tích cực, khẩn trương giải mã dữ liệu của hộp đen để sớm tìm ra nguyên nhân máy bay gặp nạn ở Hòa Lạc.

"Tuy nhiên, do máy bay gặp nạn như vậy nên cũng gây ra những hư hại đối với hộp đen. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành đưa thiết bị này về để khôi phục lại. Chắc chắn nguyên nhân của vụ việc sẽ được làm rõ trong thời gian sớm nhất", trung tướng Võ Văn Tuấn cho hay.

Về việc nhận dạng các chiến sĩ đã hi sinh trong vụ tai nạn máy bay, Trung tướng Tuấn khẳng định: “Các cơ quan chức năng đang tích cực xác định nhận dạng danh tính, thi hài của từng người thông qua việc xét nghiệm ADN. Thông thường, công việc xét nghiệm ADN chỉ mất từ 24 - 36 giờ là có kết quả, nhưng trong vụ tai nạn này, hầu hết các thi hài của chiến sĩ đều bị biến dạng nên việc xét nghiệm ADN cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Chúng tôi cũng đang mong việc này sẽ sớm có kết quả để có thể tiến hành các công việc truy điệu tiếp theo được trọng thể đối với các chiến sỹ gặp nạn".

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi các thân nhân chiến sỹ đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia trong chiều tối 8/7.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi các thân nhân chiến sỹ đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia trong chiều tối 8/7.

Đối với ba chiến sỹ đang nằm điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, trung tướng Tuấn chia sẻ, tất cả vẫn đang trong tình trạng hôn mê và được điều trị hết sức tích cực.

"Hiện cả 3 chiến sỹ đang được các bác sĩ tại Viện Bỏng Quốc gia tích cực điều trị. Tuy nhiên, tình trạng đều đang rất nguy kịch do bị bỏng quá nặng và cả 3 chiến sĩ vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Chúng tôi mong rằng sẽ không có thêm chiến sĩ nào ra đi nữa và luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ", trung tướng Tuấn bày tỏ.

Trung tướng Tuấn cũng cho hay, Bộ Quốc Phòng đã vừa có quyết định, hỗ trợ mỗi gia đình chiến sỹ hy sinh trong vụ máy bay gặp nạn số tiền 50 triệu đồng, các chiến sỹ bị thương 10 triệu đồng.

"Dù thế nào, các cơ quan chức năng cũng sẽ cố gắng hoàn thành sớm mọi việc để có thể tiến hành tổ chức lễ truy điệu cho các chiến sỹ một cách trọng thể nhất", trung tướng Tuấn nhấn mạnh.

Trước đó, báo cáo với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vào chiều tối 8/7, Trung tướng Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc học viện Quân y cho biết, hiện 3 chiến sĩ đang tiếp tục được điều trị, phải thở máy, hầu hết bị bỏng rộng, sâu (người ít nhất 33%), bị đa chấn thương (xương đùi, rạn – vỡ sọ, chân) tình trạng rất nặng, gồm: Trung úy Đinh Văn Dương (quê Hà Nam), Trung úy Nguyễn Văn Tuấn (quê Bắc Giang) và Trung úy Nguyễn Hoàng Anh (quê Thái Bình). Cả 3 đều thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Chiều 8/7, 1 trong 3 chiến sĩ này phải được bổ sung thuốc vận mạch vì tình hình xấu đi. Viện Bỏng quốc gia hiện đang tập trung toàn bộ những gì có thể (về nhân lực, vật lực) và hội chẩn liên viện để cứu chữa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Viện Bỏng quốc gia cần dồn hết sức lực để cứu 3 người còn sống sau tai nạn, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, hóa chất, dịch truyền, máu, huyết tương, oxy, … đồng thời trong sáng 9/7, cần tổ chức hội chẩn hồi sức, chống độc với BV Bạch Mai, BV Việt Đức để có phương án điều trị tốt nhất.

Bộ trưởng Y tế cũng chỉ đạo các bệnh viện đầu ngành cử chuyên gia giỏi nhất sẵn sàng phối hợp để cứu chữa các chiến sĩ bị thương khi Bộ quốc phòng yêu cầu.

Cũng theo thông tin chúng tôi có được, Quân chủng Phòng không - Không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thống nhất và báo cáo Bộ Quốc phòng, dự kiến sẽ tổ chức lễ truy điệu các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vào ngày 11/7 tới, tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Danh sách các quân nhân hy sinh trong vụ tai nạn được công bố:

1. Hoàng Lại Long, SN 1961, chức vụ: Phó TMT;

2. Lê Thanh Việt, SN 1978, chức vụ: Dẫn đường kiêm phi công;

3. Nguyễn Đào Hồng Tâm, SN 1980, chức vụ: Tổ trưởng dù HK;

4. Đặng Thành Chung, SN 1966; chức vụ: Giáo viên dù;

5. Nguyễn Văn Bình, SN 1992, chức vụ: Học viên đào tạo SQ dù;

6. Đỗ Văn Minh, SN 1992; chức vụ: Học viên đào tạo SQ dù;

7. Nguyễn Văn Thịnh, SN 1991; chức vụ: Học viên đào tạo SQ dù;

8. Nguyễn Đình Bình, SN 1991, chức vụ: Học viên đào tạo SQ dù;

9. Lê Việt Hùng, SN 1992, chức vụ: Học viên đào tạo SQ dù;

10. Nguyễn Phúc Nhơn, SN 1991, chức vụ: Học viên đào tạo SQ dù;

11. Nguyễn Văn Thanh, SN 1976, chức vụ: Cơ giới TK;

12. Chử Văn Minh, chiến đấu viên;

13. Nguyễn Công Hợi, chiến đấu viên;

14. Đỗ Mạnh Uy, chiến đấu viên;

15. Đỗ Văn Năm, chiến đấu viên;

16. Nguyễn Ngọc Thắng, chiến đấu viên;

17. Nguyễn Văn Hưng, chiến đấu viên;

18. Đặng Hồng Quang, chiến đấu viên.

Danh sách 3 quân nhân bị thương:

1. Nguyễn Hoàng Anh, chiến đấu viên;

2. Nguyễn Văn Tuấn, chiến đấu viên;

3. Đinh Văn Dương, chiến đấu viên.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại