"TRUNG QUỐC NGANG NGƯỢC VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM"

Ban Thời sự |

(Soha.vn) - Vào 14h ngày 08/05/2014, tại tòa soạn báo điện tử Trí Thức Trẻ đã diễn ra buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề: "TRUNG QUỐC NGANG NGƯỢC VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM".

Thông báo hàng hải ngày 3/5/2014 của Cục Hải sự Trung Quốc nói rằng giàn khoan HD-981 tiến hành khoan và tác nghiệp tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Đông - một vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý từ ngày 2/5 đến 15/8/2014. 

Để thực hiện hành vi sai trái này, Trung Quốc đã đưa đến hiện trường tổng cộng hơn 80 tàu các loại để tham gia bảo vệ và phục vụ giàn khoan HD-981, trong đó có 7 tàu quân sự gồm tàu hộ vệ tên lửa 534 và tàu tuần tiễu tấn công nhanh cùng nhiều tàu khác. Khi các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam ra ngăn chặn hành vi trái phép thì các tàu bảo vệ được sự yểm trợ của máy bay của Trung Quốc có hành động hung hăng đâm thẳng vào tàu của Việt Nam; dùng vòi rồng, súng bắn nước nhằm vào tàu của Việt Nam gây hư tàu và gây thương tích.

Trước tình hình trên, ông Lê Hải Bình - Quyền vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam khẳng định: "Việt Nam sẽ thực hiện các biện pháp hòa bình, tùy diễn biến sẽ có các biện pháp tiếp theo".

Với diễn biến phức tạp đang diễn ra, báo điện tử Trí Thức Trẻ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến"TRUNG QUỐC NGANG NGƯỢC VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM" với mong muốn thể hiện tinh thần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lên án hành vi sai trái, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải (thứ 3 từ trái sang) cùng các vị khách mời tại Hà Nội trong buổi Giao lưu trực tuyến.

Từ trái sang, PGS Văn Như Cương, TS Trần Công Trục, nhà báo Bùi Ngọc Hải, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Thiếu tướng Lê Mã Lương, GS Nguyễn Khắc Mai tại tòa soạn báo điện tử Trí Thức Trẻ trong buổi Giao lưu trực tuyến.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải - Phó Tổng biên tập Báo điện tử Trí Thức Trẻ - phát biểu mở đầu buổi giao lưu:

"Kính thưa các vị tướng lĩnh, nhà nghiên cứu!

Đúng dịp chúng ta vừa kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, 39 năm ngày Chiến thắng thống nhất đất nước, thì Việt Nam lại đang đứng trước một thử thách mới: Đó là việc Trung Quốc ngang ngược xâm lấn thềm lục địa Việt Nam bằng giàn khoan khổng lồ, tàu biển, máy bay.

Hào khí Điện Biên, hào khí 30.4, hào khí cha ông chưa bao giờ ngừng chảy trong huyết quản người Việt, nhưng làm thế nào để hào khí ấy vẫn thịnh vượng trong một môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị, bạn bè.

Nhà nước ta, dù đã có những bước đi kiên quyết nhưng mềm dẻo vừa để giữ vẹn toàn lãnh thổ Tổ quốc, vừa kìm chế tối đa để không xảy ra những xung đột đáng tiếc, nhưng trước dã tâm lớn của Trung Quốc, việc đẩy đuổi giàn khoan Trung Quốc ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam, vẫn là một bài toán nan giải.

Chỉ khi tất cả người dân, các thành phần trong xã hội và Nhà nước có một sự đồng thuận lớn thì mới có thể tạo ra một sức mạnh dân tộc to lớn, đủ sức đẩy lùi mọi âm mưu xâm lấn đất nước.

Làm thế nào để tạo sự đồng thuận lớn lao và tập trung sức mạnh dân tộc? Người dân cần làm gì để giúp Nhà nước kiên quyết mà khôn khéo đưa đất nước vượt qua thử thách này? Cần làm gì để đẩy đuổi sự xâm lấn của Trung Quốc mà vẫn giữ được môi trường văn hóa - kinh tế giữa hai nước láng giềng?

Rất nhiều câu hỏi như thế của độc giả sẽ được các vị tướng lĩnh nổi tiếng, nhà nghiên cứu hàng đầu có mặt tại cuộc giao lưu giải đáp.

Xin trân trọng cám ơn và chúc sức khỏe các vị khách quý!"

Tham gia buổi Giao lưu trực tuyến có các vị khách mời:

1. Trung tướng NGUYỄN QUỐC THƯỚC - Nguyên Tư lệnh quân khu 4.
2. Thiếu tướng LÊ MÃ LƯƠNG - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam.
3. Thiếu tướng LÊ VĂN CƯƠNG - Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công An.
4. TS TRẦN CÔNG TRỤC - Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ.
5. Nhà nghiên cứu - GS. NGUYỄN KHẮC MAI - nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Ban Dân vận Trung ương, hiện là Giám đốc Trung tâm Văn hóa Minh Triết - Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
6. PGS VĂN NHƯ CƯƠNG - Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).
7. Nhà nghiên cứu NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU - người sở hữu nhiều tài liệu quý, bản đồ cổ góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

NỘI DUNG BUỔI GIAO LƯU:

 

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời câu hỏi của độc giả Trí Thức Trẻ gửi về.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời câu hỏi của độc giả Trí Thức Trẻ gửi về.

- Thưa Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, chúng ta có thể làm gì để nhanh chóng buộc TQ rút giàn khoan  HD-981 và rất nhiều tàu quân sự ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam? Chúng ta cần phải làm gì khi mà Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động gây hấn trên biển Đông? Đặc biệt là với hành động hạ đặt giàn khoan lần này? Đã có nhiều cuộc xung đột giữa VN và TQ trên lãnh thổ biển, trong lần này ông nhận định mức độ của họ sẽ tiến xa hơn nữa không? (Nhóm độc giả ở Ninh Bình)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Những vấn đề hôm nay chúng ta bàn thảo ở đây là những vấn đề cực kỳ khó và phức tạp. Tuy nhiên vấn đề có khó và phức tạp tới đâu thì Đảng và nhân dân ta vẫn có đủ bản lĩnh, trí tuệ, sự tỉnh táo để đưa tình hình vào ổn định, cũng như suốt quá trình Cách Mạng, những thời điểm khó khăn nhất trong 2 cuộc kháng chiến, Đảng và nhân dân đã vượt thế tới tư thế người chiến thắng.

Sự kiện những ngày qua, TQ gây ra trong vùng thềm lục địa, vùng đặc khu kinh tế của chúng ta không phải là 1 hành động riêng lẻ, mà xuất phát từ bản chất, ý đồ bành trướng của TQ. Cho nên vụ việc này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới VN mà còn ảnh hưởng tới cả khu vực và thế giới. Vì liên quan tới đường hàng hải quốc tế mà nhiều nước lớn phải sử dụng, cho nên vấn đề giải quyết này trên cơ sở chủ trương biện pháp của chúng ta sử dụng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đảng và 90 triệu dân cùng hành động, kiên quyết đẩy lùi ý đồ của TQ.

Bên cạnh sức mạnh tổng hợp của chúng ta, chúng ta còn huy động sức mạnh của cả khu vực Đông Nam Á thành 1 khối thống nhất, cùng với sự ủng hộ của các lực lượng yêu chuộng hoà bình, chống âm mưu bành trướng với nhiều biện pháp tổng hợp chính trị, ngoại giao pháp lý ở các mức độ khác nhau. Chúng ta kiên quyết đẩy lùi âm mưu này.

Tôi tin chắc rằng với những hoạt động một cách tổng hợp, TQ chắc chắn không thể gây ra chiến tranh. Vì lúc này, không phải là thời đại mà ai muốn làm gì cũng có thể làm. Sức mạnh không phải là vũ khí mà chính là sức mạnh của toàn dân tộc ta, của các lực lượng yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

Sự việc mới xảy ra mấy ngày, nhưng Đảng và nhà nước ta đã kịp thời lên tiếng đấu tranh 1 cách mạnh mẽ. Những người có thiện chí với VN trên thế giới, cũng đã có hành động lên án hành động xâm lấn của TQ.

1 điểm mới hơn nữa là những học giả TQ, là những người có trình độ về tầm chiến lược cũng đã nhanh chóng phê phán hành động phi pháp của TQ. Với tình hình đó nếu chúng ta tiếp tục đấu tranh, từ trong nội lực của chúng ta tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của 90 triệu dân kiên quyết tỏ thái độ không nhân nhượng âm mưu xấu xa của TQ, thì tin chắc rằng thế giới sẽ đứng về phía chúng ta vì lợi ích của chúng ta, đồng thời là vì lợi ích của thế giới trong hành lang hàng hải.

Vừa qua, chính phủ ta, bộ ngoại giao, các cơ quan Nhà nước đã lên tiếng kịp thời, đặc biệt là buổi họp báo lên án hành động xâm chiếm của TQ vừa qua. Tuy nhiên sự việc tới lúc này là cực kỳ nghiêm trọng, không những họ đã đặt giàn khoan mà họ còn đưa cả lực lượng hải quân áp sát cách bờ biển của chúng ta 60 hải lý, nếu chúng ta không có hành động quyết liệt hơn nữa thì biết đâu rằng 2-3 giờ sau họ có thể có mặt trên đất liền của chúng ta.

Trước tình hình đó theo tôi, những hành động của Nhà nước ta là tích cực kịp thời nhưng chưa đủ. Sự việc lần này không còn giống như những gì xảy ra trước đây, mà hành động này có thể nói nôm na là "họ đang chuẩn bị đốt nhà chúng ta" đẩy chúng ta vào bước đường cùng.

Tôi đề nghị nhân danh Chính phủ phải lên tiếng. Và sắp tới đây khi Quốc hội họp phải có nghị quyết để tỏ rõ thái độ, ý chí của 90 triệu dân kiên quyết bảo vệ vùng lãnh hải của chúng ta, buộc TQ rút gian khoản ra khỏi vũng lãnh hải của chúng ta.

Trước đây nhân danh 2 Đảng, 2 tổng bí thư đã có nhiều cuộc họp đi đến thống nhất là kiên quyết bảo vệ 16 chữ và 4 tốt, không để tình hình phát triển xấu thêm, kiên quyết giải quyết bằng con đường hoà bình, thì lãnh đạo Đảng ta phải đấu tranh với Đảng TQ để làm rõ vấn đề này. 

1 điểm nữa, tình hình cực kỳ nguy hiểm, không chỉ riêng Đảng, Nhà nước lên tiếng mà 90 triệu dân phải có tiếng nói của mình, thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết, kiên quyết bảo vệ lãnh thổ, như vậy sẽ tạo nên một sức mạnh toàn dân tộc và được thế giới ủng hộ, tạo nên áp lực toàn cục để buộc TQ từ bỏ ý đồ xấu xa.

Như vậy chúng ta cũng tránh được những xung đột không cần thiết mà vẫn bảo vệ được toàn vẹn lãnh hải của chúng ta với tinh thần không để đổ máu người Việt và người TQ anh em như đã xảy ra trước đây. Tôi tin rằng làm được như vậy nhân dân TQ sẽ hiểu, không để nhà cầm quyền TQ che đẩy được ý đồ xấu xa của họ và như vậy sẽ giữ vững đc truyền thống hữu nghị giữa 2 dân tộc mà trước đây nhân dân 2 nước đã dành cho nhau, đặc biệt là trong 2 cuộc khánh chiến chống Pháp và Mỹ, nhân dân TQ đã giúp đỡ người Việt để có chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng thống nhất đất nước.

Thiếu tướng Lê Mã Lương trả lời trực tuyến độc giả.

Thiếu tướng Lê Mã Lương trả lời trực tuyến độc giả.

- Theo Thiếu tướng Lê Mã Lương, Việt Nam sẽ như thế nào trước liên tiếp các hành động xâm lấn từ Trung Quốc? (độc giả Hà Vân - Vĩnh Phúc)

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Hàng chuỗi hành động vừa qua của Trung Quốc trên biển Đông là một kế hoạch nhất quán, đã được sắp đặt từ trước. Chúng ta không lạ gì âm mưu của Trung Quốc khi đưa giàn khoan rất hiện đại vào vùng lãnh hải của Việt Nam.

Tuy nhiên, tôi luôn lạc quan khi đánh giá tình hình dù hành động của người Trung Quốc rất tàn nhẫn và họ đã khiến một số thuyền viên của chúng ta bị thương khi tàu của họ đâm tàu của chúng ta. Có những tàu bị đâm hẳn 9 lần, đó quả là chuyện hiếm gặp khi tàu thuyền va chạm nhau trên biển.

Còn quá sớm để nói về nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Việt Nam là một trong những dân tộc rất quý trọng hòa bình, hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới. Chúng ta không muốn có chiến tranh nên đã kiềm chế.

Nhiều người cũng nói với tôi rằng kiềm chế như thế là tới giới hạn rồi. Với tôi, để tránh một cuộc xung đột, chúng ta phải tiếp tục nằm lòng, chịu đựng, không nên có hành động trả đũa bằng vũ khí nóng vì nếu thế chúng ta rất dễ mắc bẫy của Trung Quốc và quốc gia láng giềng này có thể mượn cớ để làm những chuyện lớn hơn ở vùng biển đảo của Việt Nam.

Nhưng cứ nín nhịn như thế mãi, Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới. Vì vậy, nếu tàu Trung Quốc tiếp tục va chạm với tàu chúng ta, Việt Nam cũng sẽ có những hành động trả đũa tương ứng. Tuyệt đối chúng ta không chủ động sử dụng vũ khí để buộc các tàu Trung Quốc, những người trực tiếp chỉ đạo sự kiện nóng này tỉnh táo hơn, không có bất kỳ hành động manh động nào làm tổn hại tới uy tín của họ trên trường quốc tế.

Một lần nữa tôi cho rằng, chưa thể xảy ra xung đột về vũ trang. Trong thời gian gần nhất tới đây, giàn khoan này sẽ bị rời khỏi khu vực lãnh hải này bởi sức ép từ Việt Nam và dư luận quốc tế. Trung Quốc không thể để mất hình ảnh của mình trong mắt bạn bè quốc tế.

Thiếu tướng Lê Mã Lương trả lời câu hỏi của độc giả.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

- Dưới chiêu bài " Gác tranh chấp, cùng nhau khai thác biển", TQ cậy thế nước lớn muốn xóa nhòa và lấn chiếm từng bước biên giới lãnh thổ trên biển của các quốc gia trên Biển Đông, thực chất là sẽ thiết lập hàng trăm, hàng ngàn giàn khoan lớn nhỏ có ý nghĩa chiến lược như các cứ điểm quân sự nhằm thực hiện độc chiếm Biển Đông theo đúng sơ đồ đường lưỡi bò. Với vai trò của mình, Mỹ có biện pháp gì để thực hiện chiến lược hòa bình, ổn định khu vực Thái Bình Dương và bênh vực quyền tự do hàng hải, bênh vực các nước nhỏ ở khu vực Biển Đông thưa PGS Văn Như Cương? (Ngân Bình)

PGS Văn Như Cương:  Việc TQ muốn độc chiếm Biển Đông bằng sơ đồ đường lưỡi bò đã rất rõ ràng và điều đó động chạm đến rất nhiều quốc gia khác nhau chứ không chỉ mình Việt Nam. Bởi vậy muốn chống lại âm mưu đó của TQ thì tất cả các nước liên quan phải đoàn kết, thống nhất hình thành một mặt trận chống lại âm mưu đó.

Ngoài ra phải tranh thủ sự ủng hộ của mọi nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc. Một mình nước Mỹ cũng không làm được gì nhiều.

- Trung Quốc tuyên bố giàn khoan của mình sẽ hoạt động 3 tháng ở Biển Đông. Theo ông, Trung Quốc sẽ có những động thái như thế nào tiếp sau 3 tháng này và chúng ta nên chuẩn bị những phương án gì để đối phó với tình huống bất ngờ xảy ra? (Bạn đọc Nguyễn Bùi Thắng - Thừa Thiên Huế)

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Họ tuyên bố giàn khoan HD-981 tác nghiệp tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ 2/5 đến tháng 8/2014 thì chúng ta phải xem họ có rút không.

Nhiều người hỏi tôi, tôi cho rằng có lẽ họ sẽ rút và tuyên bố với 1,4 tỷ người Trung Quốc rằng nhiệm vụ giao cho giàn khoan HD-981 đã hoàn thành và như vậy thì không còn nhiệm vụ tại đó và chuyển sang thưc hiện nhiệm vụ tại vị trí khác. Tôi đoán cơ bản họ sẽ rút để giữ lời hứa.

Vấn đề là rút rồi thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn họ không để trống điểm đó mà tiếp tục đưa một giàn khoan nhỏ hơn và tàu hải giám và các loại tàu đánh cá vào khu vực này rồi quây lại. Sau khi giàn khoan khổng lồ rút đi thì không có nghĩa là họ bỏ mà tiếp đó sẽ là một ngư trường của Trung Quốc, thường xuyên có hàng trăm tàu đánh cá của Trung Quốc xuất hiện ở đó mà tàu đánh cá của Việt Nam không có khả năng vào khu vực đó. Họ hiện thức hóa được sự hiện diện của họ tại khu vực này theo một cách khác. Có thể đó là: bán lại cho Đài Loan, có thể bán lại cho các nước khác vị trí đó rồi liên doanh với TQ. Và cuối cùng là hiện thực hóa chủ quyền của họ thông qua thăm dò dầu khí và khai thác cá ở đây để Việt Nam không thể vào vùng đó được.

Nếu Việt Nam không phản ứng mạnh thì họ sẽ tuyên truyền rằng vùng đó là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Đó thực sự là một điều rất nguy hiểm. Cấp độ phản ứng của chúng ta hiện nay là chưa đủ, chưa xứng với mức độ hành động của Trung Quốc.

- Thưa Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, với kinh nghiệm của một người lính, ông đánh giá như thế nào về thủ đoạn, ý đồ của Trung Quốc trong việc đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam? (Hoàng Hà – Thái Bình)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Để trả lời cho câu hỏi về thủ đoạn, ý đồ của TQ tôi xin đọc lại 2 câu trong bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thế Kiên với tiêu đề "Lời du mẹ Âu Cơ gửi đảo":

"Trời xanh còn ở trên đầu

Mấy ngàn năm đã cũ đâu, kẻ thù!"

Nhân dân ta sống rất hoà bình với nhân dân TQ, nhưng cũng rất cảnh giác trước các ý đồ xấu, Vì thế việc đưa giàn khoan vào vùng lãnh hải của VN thể hiện ý đồ xâm chiếm của nhà cầm quyền TQ, buộc chúng ta phải cảnh giác.

- Thưa tướng Lương, Hải quân Việt Nam đã và sẽ có hành động như thế nào trước hành vi của Trung Quốc? ​(Độc giả Nguyễn Văn Dưỡng)

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Hải quân Việt Nam đã và đang có những hành động cụ thể, biểu hiện ở tinh thần sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là lực lượng thủy quân đánh bộ, đặc công nước hay những tàu chiến như tàu pháo, tàu tên lửa đều đang ở chế độ sẵn sàng chiến đấu cao.

Không quân hải quân và không quân trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 và đã có những tàu chiến đang giữ những khoảng cách nhất định đối với giàn khoan của Trung Quốc ở vùng biển của Việt Nam. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc đã huy động khoảng 80 tàu kể cả tàu quân sự, dân sự ở khu vực đó nên chúng ta đã có kế hoạch nhất quán để đấu tranh với lực lượng này của Trung Quốc. Bạn có thể yên tâm về điều tôi nói.

- Mong TS Trần Công Trục phân tích 1 chút về loại giàn khoan và các tàu TQ tấn công tàu VN vừa qua, mức độ lợi hại của các loại tàu này như thế nào? (Thu Huyền - Thanh Xuân - Hà Nội)

TS Trần Công Trục: Với những thông tin phía TQ đã công khai về vấn đề liên quan đến giàn khoan này trên các phương tiện thông tin của họ thì chúng ta biết đây là một giàn khoan khổng lồ, nửa nổi, nửa chìm, nó có thể vừa thăm dò, vừa khai thác, thậm chí là 1 trung tâm cho hoạt động chế biến sơ bộ dầu khí trên biển trong bất kỳ thời tiết nào. Ngoài ra, xung quanh còn có các tàu nhằm đảo bảo, bảo vệ cho giàn khoan này. Điều này cho thấy phía TQ đã chuẩn bị rất chu đáo cho việc tiến hành cắm giàn khoan trên biển này.

Đây có thể nói là 1 đội hình, hạm đội để thực hiện cuộc xâm lược về mặt tài nguyên.

TS Trần Công Trục (trái).

TS Trần Công Trục (trái).

- Thưa PGS Văn Như Cương, ông đánh như thế nào về thái độ quan tâm của các bạn trẻ hiện nay đối với Biển Đông cũng như vận mệnh đất nước? (Hoài Thương, Thái Bình)

PGS Văn Như Cương: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tinh thần yêu nước của thanh niên chúng ta. Khi Tổ quốc lâm nguy, họ sẵn sàng làm tất cả những gì mà họ có thể làm được. Tôi đã từng tiễn đưa rất nhiều học sinh, sinh viên của tôi ra trận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tôi thực sự xúc động trước tinh thần yêu nước của lứa tuổi thanh niên của nước ta. Tôi nghĩ rằng lúc này nếu cần phải xông ra chiến trường thì thanh niên nước ta sẽ sẵn sàng làm việc đó ngay bây giờ.

Tôi viết trên facebook những dòng status về biển đảo, chủ quyền và nhiều thanh niên đã hưởng ứng, tán thành và họ nói họ sẵn sàng ra trận.

Trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, Thiếu tướng Lê Văn Cương đánh giá như thế nào về cách xử lý của Việt Nam? Chúng ta có quyền xua đuổi họ ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta hay không? (Bạn Nguyễn Thanh Hoa - Ninh Bình).

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Trên thế giới có nhiều cách xử lý khác nhau tùy theo điều kiện lịch sử cụ thể và mối bang giao quốc tế của Việt Nam với Trung Quốc cũng như của Việt Nam với cộng đồng quốc tế để tìm ra cách ứng xử. Ví dụ nếu như bạn đọc nói thì chúng ta có khả năng xua đuổi giàn khoan rời khỏi vị trí mà họ định đặt để tác nghiệp và thăm dò dầu khí. Đây là một cách chứ không phải là cách duy nhất.

Cách này chúng ta đang làm nhưng gặp phải sự phản ứng từ những tàu đi kèm với giàn khoan như các bạn đã biết qua buổi họp báo quốc tế của Bộ Ngoại giao vào chiều 7/5.

Trước đó chúng ta cũng đã có một biện pháp khác là phản đối hành động của Trung Quốc thông qua Công hàm, nói cho Trung Quốc biết rằng hành động đó của họ đang vi phạm rất nhiều điều như tôi đã đề cập ở trên.

Chúng ta mới chỉ giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao song phương là một kênh rộng mở. Cấp cao nhất là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì song song với việc triệu đại diện Trung Quốc ở Việt Nam lên để gửi Công hàm.

- Theo tướng Thước, vì sao Trung Quốc lại chọn thời điểm này để đặt giàn khoan dầu ở khu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam? (Tuấn Ngọc - Hòa Bình)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Theo tôi TQ chọn thời điểm này để đặt giàn khoan là có ý đồ rõ ràng. Sắp tới đây ASEAN sẽ có hội nghị trong đó có bàn về biển Đông, nên TQ muốn đi trước để đặt 1 sự việc đã có rồi để ép các nước ASEAN, thêm đó hiện tại trong TQ cũng đang tồn tại những mẫu thuẫn, vì thế họ muốn đẩy những mẫu thuẫn này ra ngoài

Nhưng theo tôi việc TQ đưa ra hành động này là việc làm thất sách, vì lẽ thời điểm này nhân dân VN và thế giới đang kỷ niệm 60 năm chiến thắng ĐBP và 39 năm giải phóng miền nam đó là kết quả nói lên sức mạnh của VN với những âm mưu đen tối lúc bấy giờ.

Và trong 2 chiến thắng đó, thì nhân dân TQ và nhiều cán bộ TQ đã đóng góp bằng xương máu và công sức và đang được nhân dân VN vinh danh, đời đời nhớ ơn công lao đó, trong khi đó TQ lại có hành động đi trái ngược lại với những thành quả đóng góp của nhân dân TQ trước đây.

- TS Trần Công Trục đánh giá thế nào về hành động ngang nhiên xâm phạm chủ quyền biển của phía TQ khi mang tàu quân sự hộ tống giàn khoan xâm phạm vào biển VN? (Hoàng Văn - sinh viên)

TS Trần Công Trục: Sáng nay, tôi có một bài báo phân tích khá sâu về vấn đề này. Tựu chung lại trong nghiên cứu của tôi, không chỉ trong sự kiện vừa rồi mà là cả một chuỗi các sự kiện. Xâu chuỗi lại, tôi cho rằng đây là một bước tiến mới đầy toan tính và  họ làm với rất nhiều mục đích khác nhau nhằm quyết tâm thực hiện bằng được chiến lược của họ là độc chiếm, khống chế, làm chủ Biển Đông để phục vụ cho chiến lược của mình là xây dựng 1 nước TQ mạnh về biển trước khi trở thành một siêu cường quốc tế. Đây là hành động mà phía VN cần phải nghiên cứu, đánh giá một cách thận trọng, nghiêm túc để tìm ra những biện pháp có hiệu quả nhất.

Động thái này của TQ là một hành động được tính toán từ trước, từng bước thực hiện từ lâu.

TS Trần Công Trục giao lưu với độc giả.

TS Trần Công Trục giao lưu với độc giả.

Như chúng ta biết, sau đại hội đảng lần 23 của TQ, chính sách của TQ về vấn đề tranh chấp trên biển vẫn không hề thay đổi mà thể hiện rõ với những tính toán mưu mẹo hơn. TQ đã triển khai chính sách này trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có sự phối hợp ăn ý: đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cố tình chứng minh cho yêu sách vô lý của họ.

TQ còn đẩy mạnh tuyên truyền quốc tế, khu vực một cách mạnh mẽ, thường xuyên. Việc làm này của TQ hiện tại được đánh giá là khá thành công. Dư luận hiện nay chưa hiểu ra quan niệm của các bên liên quan nên nhiều người vô tình đã ủng hộ cho những tuyên truyền của TQ, thậm chí, có người còn sử dụng nghiên cứu của TQ cho những phát biểu của mình.

Trên phương diện pháp lý, TQ triển khai nhiều biện pháp như việc hợp thức hóa đường lưỡi bò vô lý của mình trong 1 công hàm gửi tổ chức Liên hợp quốc, đưa đường lưỡi bò vào hộ chiếu cho công dân…

TQ ra những văn bản pháp lý để cho những lực lượng của họ có căn cứ pháp lý để triển khai tại những vùng biển họ có yêu sách: Ra lệnh cấm đánh bắt hải sản hàng năm, ra quyết định hành chính để kiểm soát các lực lượng tại Biển Đông…

- Thưa PGS Văn Như Cương, ông có chia sẻ gì về các việc làm thể hiện sự vi phạm lãnh thổ nước ta của Trung Quốc trước đây? Theo PGS, chúng ta nên làm gì nếu Trung Quốc tiếp tục đặt giàn khoan ở đó? (maiphuongdinh@gmail.com)

PGS Văn Như Cương: Trước đây, chúng ta thấy rõ sự xâm phạm của Trung Quốc nhiều khi rất trắng trợn, chẳng hạn cắt cáp của tàu Bình Minh và họ chối; hay là việc thường xuyên bắt bớ ngư dân của ta đánh đập, cướp tài sản…

Thái độ của chúng ta đã nói rất rõ trong cuộc họp báo ngày hôm qua rằng Trung Quốc dứt khoát phải rút giàn khoan khỏi thềm lục địa của ta. Nếu để họ đặt giàn khoan ở đó, chúng ta sẽ gặp thế họ “đằng chân lân đằng đầu” và điều đó là không thể chấp nhận được. Cho nên mục tiêu cuối cùng là đẩy được giàn khoan Trung Quốc ra khỏi thềm lục địa của ta.

- Thưa tướng Thước, Trung Quốc cố tình không rút lại còn mang nhiều tàu và trong đó có cả tàu chiến vào lãnh hải Việt Nam, cho tôi hỏi nếu cần đề bảo vệ chủ quyền của VN chúng ta có thể đủ sức bảo vệ hay không? (Phùng Trọng Sự, Ba Đình, Hà Nội)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Âm mưu chiếm Biển Đông của TQ là xuyên suốt, không riêng gì ở vùng lãnh hải ở VN. Còn có bảo vệ được chủ quyền Biển Đông hay không thì tôi xin hỏi bạn, các bạn là thanh niên, bạn có kiên quyết bảo vệ không? Câu này tôi xin dành cho bạn trả lời. Và tôi tin chắc rằng bạn sẽ trả lời đúng như tôi và cũng như của 90 triệu dân VN. Nhân dân VN quyết không bao giờ khuất phục trước bất kỳ một thế lực xâm chiếm nào.

- Thưa GS Nguyễn Khắc Mai, tàu của Trung Quốc quá to lại quá nhiều tàu như vậy, chúng ta liệu có cản nổi không? Có nên sử dụng các biện pháp mạnh hơn để bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển? (Độc giả Trương Đắc Tử)

GS Nguyễn Khắc Mai: So sánh lực lượng hiện nay thì đúng như vậy. Nhưng tinh thần dũng cảm, sự khôn khéo, lì lợm của các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư… của chúng ta đang làm cho chúng nó phải tính toán. Hiện nay, chúng ta buộc phải kiềm chế, giữ tình hình không cho phát triển thành đối đầu quân sự nguy hiểm. Tất nhiên, nếu tình hình phát triển thì các vị Tư lệnh của cảnh sát biển và kiểm ngư cũng đã nói “sẵn sàng đối phó có hiệu quả”.

GS Nguyễn Khắc Mai trả lời độc giả.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

- Trước tình hình nóng mà phía TQ đang tạo ra cho Việt Nam, theo Thiếu tướng, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì nếu như có diễn biến xấu nhất xảy ra trong thời gian tới? (Bạn đọc Mai Phương - Bắc Ninh)

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Hiện nay chúng ta làm chưa tới so với hành động của Trung Quốc. Tôi nhắc lại 100 lần rằng việc này phải từ lãnh đạo cấp cao phản đối Trung Quốc nhưng những kênh này chúng ta chưa tận dụng hết.

Xấu nhất phải nói là từ chiến tranh. Tôi cho là chưa có chiến tranh. Ngay Trung Quốc cũng tránh có xung đột quân sự với Việt Nam và các nước. Phương thức của họ là không cần dùng chiến tranh mà vẫn chiếm được vùng biển của nước khác. Nếu lúc này mà họ tiến hành chiến tranh thì họ sẽ bị phơi bày ra trước quốc tế và họ sẽ mất uy tín… Cho nên tôi cho rằng phương án xấu nhất mà chúng ta phải chuẩn bị là cần thiết nhưng đó không phải duy nhất. Quan trọng nhất đối với Việt Nam hiện nay là tạo sự đồng thuận cho 90 triệu người Việt Nam trong nước trên dưới đồng lòng. Đó là sự chuẩn bị cao nhất, là sức mạnh lớn nhất để răn đe và cản trở sự hung hăng từ Trung Quốc.

- Kính gửi bác Thước! Đối với việc TQ không chịu rút HD-981 thì ngoài lực lượng kiểm ngư, Cảnh sát biển thì Hải quân VN sẽ ứng phó như thế nào và phản ứng của lực lượng quân đội nói chung và hải quân nói riêng trong trường hợp này, làm thế nào để giữ được hoà khí với TQ, vừa bảo vệ được chủ quyền và quyền tài phán của VN trên vùng biển đặc quyền kinh tế? (Trần Mạnh Hùng)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Việc TQ đặt giàn khoan không phải thuần tuý là vấn đề thuộc về kinh tế mà đây là âm mưu làm chủ biển đông của TQ, mà trong đó có vùng lãnh hải của VN. Đấu tranh với ý đồ này chúng ta phải kiên quyết, kiên trì không chịu lùi bước bằng sức mạnh của ta và bạn bè TG bằng các biện pháp tổng hợp để buộc TQ chấm dứt hành động này. Quyết tâm của Đảng và Nhà nước của nhân dân ta vừa kiên quyết bảo vệ vùng lãnh hải vừa giữ được hòa khí với TQ. Nhưng nếu TQ vẫn cố ý làm càn, buộc chúng ta phải đối phó bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Đó là mục tiêu không thể thay đổi, mang tính sống còn đối với đất nước ta. Bạn cứ tin rằng Đảng và nhân dân ta có thể làm được, như những gì chúng ta đã làm được thông qua 2 cuộc kháng chiến trước đây.

- Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Bác Hồ từng nói: "Chúng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới". Điều tương tự liệu có xảy ra với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không, thưa thiếu tướng Lê Mã Lương? ​(Độc giả Trần Ngọc Dũng)

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Mỗi giai đoạn lịch sử có những điều kiện, sự ràng buộc khác nhau ngay cả trong nước và trên thế giới. Việt Nam cũng phải đối phó với các thế lực thù địch khác nhau. Sự kiện đang nóng lên trong những ngày vừa qua ở Biển Đông không giống như sự kiện năm 1946 – thời điểm Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Vì thế, chúng ta có những biện pháp, giải pháp khác để loại bỏ khả năng xung đột, khả năng gây ra chiến tranh giữa 2 nước Việt Nam – Trung Quốc thông qua đấu tranh ngoại giao, những hoạt động của Việt Nam trên trường quốc tế, và kể cả những trao đổi thẳng thắn giữa lãnh đạo hai nước về vấn đề nóng ở Biển Đông.

Việt Nam cũng đã dự đoán trước những tình huống xấu hơn trong mối quan hệ giữa hai nước. Tôi tin nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Trung Quốc đều không muốn cuộc xung đột vũ trang giữa 2 nước xảy ra như những gì lịch sử từng chứng kiến.

- Việc đưa giàn khoan HD-981 ra Biển Đông là một chiêu bài để xử lý những mâu thuẫn trong đất nước của lãnh đạo Trung Quốc. Thiếu tướng có ý kiến như thế nào về vấn đề này? (Bạn đọc Trương Hương Tiên - Đăk Nông)

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Về mặt đại thể chiến lược thì tôi đồng ý với ý kiến này. Từ năm 1949 đến giờ, những lúc trong nước có mâu thuẫn nội bộ bức bách thì họ đẩy vấn đề ra bên ngoài để thu phục nhân tâm trong nước. Đó là sự kiện đánh Ấn Độ năm 1962, xâm lược Việt Nam năm 1979..

Tuy nhiên, trong lần gây hấn này, theo tôi, những nguyên nhân sâu xa lại từ bên ngoài. Thứ nhất là do 5 tháng nay, Mỹ đang xoay trần ra đối với với Nga ở Ukraine. Thứ hai là chuyến đi của Tổng thống Mỹ đến 4 nước châu Á đến Nhật Bản với tuyên bố bảo vệ Nhật Bản. Với 2 lý do kia, phía Trung Quốc quay lại Biển Đông.

Tướng Cương trả lời độc giả Trí Thức Trẻ.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

- Thưa ông Nguyễn Khắc Mai, ông có thể phân tích rõ hơn về những hành động ngang ngược mà Trung Quốc đã thực hiện trên Biển Đông? Và trong thời gian tới, theo ông, chúng ta có nên đề nghị một số nước lớn như Hoa Kỳ hay Liên Bang Nga giúp đỡ trong việc chống lại sự bành trướng, ngang ngược của Trung Quốc không? (Độc giả Ngô Hải Chiều, Cà Mau)

GS Nguyễn Khắc Mai: Hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông thành hệ thống và từng bước leo thang. Trước những năm 50 của thế kỉ trước, một tên ất ơ nào đó đã vạch ra “đường lưỡi bò”. Bây giờ, Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đang chính thức sử dụng nó bất chấp khoa học đạo lý và luật pháp. Rồi họ lợi dụng những tình huống phức tạp của Việt Nam và khu vực, họ đánh chiếm Hoàng Sa ngay trong tay của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. 40 năm qua họ đã xây dựng ở Hoàng Sa của Việt Nam một thành phố Tam Sa, một căn cứ hải quân có cả sân bay.

Nếu Việt Nam đấu tranh kiểu “gió nhẹ mưa bay” như thời gian qua dần dà họ mặc nhiên coi Hoàng Sa là của Trung Quốc. Nếu thực sự lo toan về chủ quyền biển đảo ở Hoàng Sa không thể hành xử như vừa qua. Sau năm 1974 đến 1988, Trung Quốc đã đem quân đánh cướp Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bây giờ, họ đang tìm cách cắm 1 giàn khoan ở vùng biển Trường Sa. Ta thấy rõ, âm mưu và thủ đoạn nham hiểm của Trung Quốc từng bước tiến xuống phía Nam. Nếu cứ để cho họ từng bước, từng bước lấn chiếm, nối liền “đường lưỡi bò” thì đến lúc đó, họ sẽ chiếm lấy toàn bộ Biển Đông. Như thế, hành động hiện nay cắm giàn khoan, xây dựng căn cứ quân sự ở Gạc Ma không chỉ liên quan đến Việt Nam mà thật sự là với cả khối ASEAN.

Một ASEAN hợp nhất vào năm 2015 phải nhận thức nghiêm túc tình hình này, không thể chỉ vì lợi ích của một mối quan hệ song phương nào đó với Trung Quốc mà quên đi cái hiểm họa này.

Hiện nay, Việt Nam đang muốn xây dựng quan hệ chiến lược với rất nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, ở Châu Âu và Mỹ. Chúng ta mong mở rộng được quan hệ quốc tế để xây dựng và bảo vệ đất nước. Mỹ có lợi ích lớn ở Biển Đông, họ từng tuyên bố răn đe Trung Quốc chớ ỷ thế siêu cường mà “bắt nạt” các nước nhỏ. Sau tuyên bố của Obama thì ngay lập tức, Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam. Cho nên, Mỹ phải lên tiếng, Trung Quốc đừng khiêu khích. Vấn đề liên minh, liên kết đồng minh với ai phải tính toán.

Theo tôi, việc dựa hẳn vào Mỹ hay Liên bang Nga thì phải hết sức cân nhắc. Nhưng vận động họ ngăn ngừa hành động ngang ngược của Trung Quốc là chuyện nên làm. Vấn đề ở đây là, chúng ta có mở rộng được vòng tay lớn nối kết các lực lượng tiến bộ nhân văn trên thế giới để chống lại hiểm họa của siêu cường Trung Quốc ( và cả những siêu cường khác) đang đi theo “vết xe đổ” của Chủ nghĩa đế quốc, một khi lớn mạnh là rắp tâm vẽ lại bản đồ địa chính trị ở từng khu vực.

Vấn đề lớn lại là một “minh triết” nghìn đời của tổ tiên, phải xoay trục vào lòng dân, vào dân tộc, vào dân quyền. Chúng ta sẽ làm được một nguyên lý mà Đức thánh Trần Hưng Đạo đã dạy: “Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc mà chống xâm lăng, giữ vững độc lập và chủ quyền”.

- Thưa Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, liệu VN đã chuẩn bị kỹ cho tình huống xấu nhất nếu TQ tiếp tục ngang ngược, gây hấn như ủi chìm tàu của chúng ta hoặc bắn cán bộ chiến sĩ, nhân dân ta thương vong? Liệu TQ có cơ hội như ở quần đảo Trường Sa năm 1988? (Nguyễn Hưng)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Đối với âm mưu của TQ về biển Đông, bên cạnh việc Đảng và Nhà nước ta hết sức gìn giữ tình hữu nghị, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ bản chất của các thế lực bành trướng nên tôi tin rằng Đảng và Nhà nước ta đã chuẩn bị đẩy đủ các phương án để đối phó, để bảo vệ trọn vẹn chủ quyền lãnh hải của chúng ta, chỉ cần 90 triệu dân xung quanh Đảng và Nhà nước cùng hành động bảo vệ thì nhất định chúng ta sẽ thực hiện được mục đích của chúng ta, cũng như trước đây nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước đã giành chiến thắng 2 cuộc kháng chiến

- Theo PGS Văn Như Cương, ngay từ lúc này chúng ta có nên giáo dục cho các em nhỏ về quan hệ giữa Trung Quốc - Việt Nam và vấn đề Biển Đông? Và nên giáo dục cho các em từ độ tuổi nào? (Trần Đăng Hiệp – Hà Nội)

PGS Văn Như Cương: Hiện nay vấn đề về Biển Đông nhất là Hoàng Sa và Trường Sa thì sách Địa lý đều đề cập, SGK Lịch sử chưa có dịp để đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên không cần chờ đến SGK Lịch sử mà việc Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta bị Trung Quốc xâm chiếm là điều cần phải nói rõ cho học sinh trong những buổi ngoại khóa, tham quan…ở đủ các lứa tuổi, ít nhất từ THCS trở lên.

PGS Văn Như Cương trả lời câu hỏi của độc giả Trí Thức Trẻ.

PGS Văn Như Cương trả lời câu hỏi của độc giả Trí Thức Trẻ.

- Trong sách giáo khoa của chúng ta, môn Địa lý hình như có rất ít thông tin về vấn đề biển đảo. Theo PGS Văn Như Cương, có cần tăng cường vấn đề giáo dục cho giới trẻ về vấn đề chủ quyền lãnh thổ biển, đảo? (Thảo Bùi – Hà Đông)

PGS Văn Như Cương: Đúng là trong SGK của chúng ta ít thông tin đó và chúng ta cần tăng cường nói về vấn đề biển đảo. Ngoài bộ môn Địa lý thì bộ môn Lịch sử cũng phải tìm mọi cách đưa vấn đề biển đảo vào SGK. Điều đó chắc chắn phải thực hiện trong chương trình thay đổi SGK sắp tới.

- Thưa Trung tướng, từng là tư lệnh quân khu, xin ông cho biết những kịch bản có thể xảy ra nếu TQ vẫn lì lợm không rút giàn khoan khỏi VN? Liệu có khả năng VN cắt quan hệ ngoại giao với TQ? (Nguyễn Sỹ Hưng)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Chúng ta 1 mặt giữ quan hệ với TQ, đồng thời kiên quyết đấu tranh, phản đối những hành động gây tổn hại tới vùng lãnh thổ của TQ. Chủ trương của chúng ta là sử dụng sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền, buộc TQ phải chấm dứt hành động ngang ngược đó. Còn nếu TQ ngoan cố không chịu nghe mà gây ra chiến tranh thì không riêng gì bạn mà cả 90 triệu dân sẽ đứng lên để bảo vệ vũng lành thổ của nước nhà. Và bản thân tôi dù đã bước sang tuổi 90 nhưng vẫn sẽ sẵn sàng góp sức lực nếu Đảng và Nhà nước, nhân dân cần.

- Trên cộng đồng mạng, học sinh đang xôn xao về việc VN và TQ sẽ xung đột nhau. Thưa thầy, lúc này từ trong các nhà trường đang và sẽ triển khai những hành động gì để trấn an tinh thần học sinh? (Hoàng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

PGS Văn Như Cương: Hiện nay mới bắt đầu có vài ngày chúng ta có thông tin, cho nên tôi nghĩ vài hôm nữa khi mà hầu như học sinh đều có quan tâm nghe ngóng đến vấn đề này, thì nhà trường cần có định hướng cho các em để các em không có những suy nghĩ sai lầm từ thái cực này đến thái cực khác. Điều định hướng đó rất quan trọng và không phải chỉ trong nhà trường, tôi nghĩ trong việc truyền thông thì chúng ta cũng phải xác định rõ âm mưu của kẻ địch và đường lối của chúng ta để thanh niên và toàn dân hiểu để tránh việc hoang mang, suy nghĩ vội vàng.

- Theo Thiếu tướng, cách ứng xử của Việt Nam đã đủ cứng rắn chưa? Liệu Trung Quốc có đạt được mưu đồ của mình trong lần gây hấn này? Bạn đọc Lò Thị Vui (Điện Biên)

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Tôi cho rằng phản ứng của Việt Nam so với trước đây tích cực hơn, quyết liệt và rõ ràng hơn, được nhân dân đồng tình. Nhưng trong mối tương quan với hành động của Trung Quốc như vậy tôi cho là chưa đúng mức cần thiết. Quan điểm của tôi là cần có một công hàm từ Nhà nước Việt Nam gửi Nhà nước Trung Quốc ở cấp Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ nói rõ về vấn đề này. Nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục thì chúng ta gửi công hàm thông báo cho các nước ASEAN, đưa ra Hội nghị ASEAN tới đây, gửi cho gần 200 nước thành viên Liên hợp quốc. Trung Quốc rất sợ dư luận quốc tế.

Còn về mục đích của họ thì cơ bản họ đạt được. Sự hiện diện của họ tại vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta đã có và chúng ta chưa đuổi họ đi được. Thứ hai là sau khi rút khỏi khu vực này thì họ tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ . Thứ ba là rút đi rồi thì đưa một loạt giàn khoan và tàu khác đến thế chỗ. Cho nên ở mức độ nào đấy, Trung Quốc cũng đạt được mục đích mà họ đề ra nhưng mức độ đạt được còn tùy thuộc vào phản ứng của Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Nếu Việt Nam phản ứng đủ mức cần thiết thì có thể ngăn chặn được hành động hung hăng của Trung Quốc nhưng nếu phản ứng quá yếu ớt cùng với việc cộng đồng quốc tế bỏ mặc thì họ sẽ lấn tới.

Quy luật quan hệ Trung – Việt trong 2.000 năm nay được tổng kết lại như sau: khi Việt Nam đứng vững thì Trung Quốc không dám lấn lướt, khi Việt Nam lùi thì Trung Quốc sẽ lấn. Tôi cho rằng hai thập kỷ qua Việt Nam đang lùi và Trung Quốc đang lấn. Bây giờ đã đến lúc Việt Nam phải đứng lại. Sau lưng chúng ta có 8 tỷ người trên hành tinh này, chúng ta không đơn độc.

Cái mà Trung Quốc cần hiện nay là uy tín làm việc đối với cộng đồng quốc tế, nếu bị tẩy chay, Trung Quốc không thể phát triển được.

Thiếu tướng Lê Văn Cương trả lời độc giả.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

- Chiến tranh là không nên nhưng nếu nhân nhượng thì Trung Quốc càng làm càn và như thế dần dần biển đảo Việt Nam sẽ nằm trong tay TQ. Vậy xin GS Nguyễn Khắc Mại cho tôi hỏi là tại sao chúng ta lại phải nhân nhượng mãi như thế? Theo tôi lòng dân đã vững thì không việc gì phải sợ cả. (Độc giả Huy Nguyên)

GS Nguyễn Khắc Mai: Đúng. Lòng dân đã vững thì không việc gì phải sợ, nếu tạo ra được sức mạnh nội lực của dân tộc có hòa hợp, hòa giải thật. Tôi nhấn mạnh chữ “thật” chứ không phải thủ đoạn chính trị. Phải tạo ra được một quyền lực thật sự của nhân dân.

- Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, việc TQ muốn xâm lấn lãnh thổ Việt Nam lần này có 1 mục đích sâu xa hơn rất nhiều việc chiếm đóng đơn lẻ một hòn đảo, như tôi đọc trên mạng, thì đó là việc gom hết các đảo lớn nhỏ để thực hiện mưu đồ lớn, ông có thể nói rõ hơn chuyện này không? (Tố Nga - Quảng Ngãi)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu: Khi lập ra thành phố Tam Sa, chiếm gần hết đảo Hoàng Sa và một số đảo Trường Sa. TQ lập ra 3 tỉnh ở ngoài Biển Đông nhưng về mặt hành chính, TQ vẫn chưa làm chủ hết bởi VN vẫn còn làm chủ một số đảo ở Trường Sa. Chúng ta thấy việc TQ đưa giàn khoan vào thì ta thấy ý đồ dần dần đi từ manh động tổ chức hành chính bất hợp pháp rồi đến kinh tế cũng bất hợp pháp trên Biển Đông.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu và các tài liệu bản đồ cổ chứng minh chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu và các tài liệu bản đồ cổ chứng minh chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

- Những tư liệu, bản đồ cổ về chủ quyền biển đảo của VN có giúp ích gì trong tình hình hiện tại khi mà TQ đang ngang nhiên có những hành động xâm phạm thưa ông Nguyễn Đình Đầu? (Hoàng Lâm - Hà Tĩnh)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu: Những tư liệu về văn bản, đặc biệt là bản đồ chứng minh quần đảo Hoàng Sa và Trường sa là của VN, chúng ta chia làm hai bộ phận: là những tư liệu bản đồ của VN, bộ phận thứ hai là những tư liệu và bản đồ của các nước phương Tây, kể cả của TQ.

Chúng ta có bản đồ của Hồng Đức năm 1490 nói về chủ quyền biển đảo trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa là của VN. Theo tôi nghiên cứu và được biết, trên thế giới có hơn 200 bản đồ nói rất rõ về chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của VN.

- Thưa ông, liệu trong thời gian tới, chúng ta có nên tổ chức các cuộc trưng bày về các hiện vật, bằng chứng cho thấy chủ quyền của VN trên Biển Đông cũng như đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở nước ngoài? (Trung Quân - Nghệ An)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu: Trước đây 3 năm, tôi đã tổ chức một triển lãm ở Sài Gòn nói về chủ quyền biển đảo của VN. Trong cuộc triển lãm này tôi đã trưng bày nhiều hiện vật và bản đồ quý có giá trị nói về chủ quyền biển đảo của VN đối với Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Cuối tháng 5/2104, tôi sẽ tổ chức một cuộc triển lãm nữa để khẳng định chủ quyền biển đảo của VN trên Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trong lần này, tôi sẽ đưa ra những bản đồ quý có giá trị qua các thời kỳ lịch sử trong và ngoài nước để chứng minh một cách khoa học và hiển nhiên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của VN.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu trả lời trực tuyến độc giả Trí Thức Trẻ.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

- Thầy ơi em đọc được status rất hay của thầy:
“Đã từng có một Điện Biên Phủ trên mặt đất ở Mường Thanh.
Đã từng có một Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội.
Nếu cần, ta sẽ làm một Điện Biên Phủ trên biển ở thềm lục địa của ta !
Nhưng rõ ràng chúng ta không thể dùng vũ lực vì chúng ta muốn hòa bình”. Theo thầy thì muốn làm một "Điện Biên Phủ" trên biển mà không gây đổ máu thì phải làm gì? (mamutyeu@yahoo.com)

PGS Văn Như Cương: Trong status ấy tôi có viết “Nếu cần chúng ta sẽ làm một “Điện Biên Phủ” trên biển…”. Cụm từ “nếu cần” rất quan trọng bởi vì nếu họ rút mà không phải đánh nhau thì tốt và không phải làm “Điện Biên Phủ” ở đó. Còn nếu họ cực kỳ ngoan cố không chịu rút (tôi không tin như thế) thì khi đó chúng ta mới cần làm một “Điện Biên”.

- Thưa Thiếu tướng Lê Mã Lương, ông có lời khuyên gì với thế hệ trẻ Việt Nam trước vấn đề liên quan đến sinh mệnh chủ quyền dân tộc? (Nguyễn Văn Hoạt, Q. Thủ Đức, TP.HCM)

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Để có một Việt Nam thống nhất và hùng mạnh như ngày nay, các thế hệ người Việt đã phải trả giá rất đắt. Vì thế, hơn bao giờ hết, thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang gánh trọng trách với lịch sử: Giữ vững đất nước, chủ quyền, biên giới, biển đảo; Tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

Chúng ta phải đoàn kết để tiếp tục tạo ra sức mạnh nội lực, cống hiến để xứng đáng với các thế hệ cha ông. Trước những hành động gây hấn của Trung Quốc, các bạn trẻ nên bình tĩnh, tuyệt đối không để bị mắc bẫy của Trung Quốc.

- Nếu Trung Quốc vẫn cố tình khai thác Biển Đông, và không dừng lại ở đó, vậy thì chúng ta sẽ làm gì, những người dân yêu nước muốn đứng dậy đấu tranh thì phải làm cách nào? (Độc giả ở số điện thoại 09443039xx)

GS Nguyễn Khắc Mai: Đây là câu hỏi lớn như trên tôi đã nói, phải hình thành thế trận, lòng dân, thế trận phát huy nội lực tạo ra sức mạnh “Diên Hồng” cả trong kinh tế, chính trị, văn hóa, đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng… thì ta mới đối phó có hiệu quả với âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc. Nhân dân ta từ ngàn xưa khi đứng trước hiểm họa mất nước thì đều gạt bỏ lũ vua quan đớn hèn bán nước và giành lấy quyền làm chủ vận mệnh đất nước của mình.

- Thưa TS Trần Công Trục, chính phủ VN đã có những động thái gì về hành động của TQ trong vụ tàu của họ đâm tàu VN? Việt Nam có những hành động, việc làm cụ thể thế nào để giữ lãnh thổ đất nước? (Nguyễn Thắng - kỹ sư xây dựng)

TS Trần Công Trục: Khi VN nắm được thông tin này đã nhanh chóng lên tiếng phản đối: Phát ngôn của Bộ Ngoại giao, công hàm của Tập đoàn dầu khí gửi cho phía TQ để phản đối hành động này. VN đã có điện đàm trực tiếp của Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh và trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Hồ Xuân Sơn với người đồng cấp phía TQ với những nội dung hết sức rõ ràng, mạnh mẽ nhưng đầy thiện chí của phía VN. Đặc biệt, VN đã gửi công hàm chính thức cho phía TQ.

Các phương tiện thông tin báo chí đã cập nhật liên tục thông tin, đăng tải các ý kiến, quan điểm của chuyên gia về sự kiện này một các cụ thể, mang tinh thần xây dựng.

Chiều 7/5, đã có họp báo quốc tế về sự kiện này. Theo ý kiến đánh giá của nhiều người thì đây là một cuộc họp báo lớn nhất từ 1992.

Ngoài ra, các lực lượng cảnh sát biển của VN đã đem tàu ra để tiến hành các thủ tục pháp lý trong việc kiểm soát, bảo vệ quyền thuộc chủ quyền và quyền tài phán của VN trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mặc dù bị tàu thuyền TQ ngăn cản, đe dọa, uy hiếp, đâm thẳng vào tàu của VN.

Theo nội dung của điện đàm trao đổi với TQ, phía VN thể hiện thiện chí sẵn sàng giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình, trong đó có cả việc sử dụng các cơ quan tài phán quốc tế về luật biển.

GS Nguyễn Khắc Mai.

GS Nguyễn Khắc Mai.

- Thưa GS Nguyễn Khắc Mai, Việt Nam có quyền bắt giữ và tịch thu giàn khoan HD-981 và tàu chiến Trung Quốc không, thưa ông? (Đỗ Minh Tuấn, Lạng Sơn)

GS Nguyễn Khắc Mai: Hiện nay, giàn khoan HD-981 của Trung Quốc đang rắp tâm cố định vị trí mà các lực lượng của Việt Nam đang tìm cách ngăn cản. Nếu Trung Quốc biết điều, họ nên rút ngay giàn khoan HD–981 ấy ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Kể cả trong trường hợp họ cho là vùng biển đang bị tranh chấp thì họ cũng phải tuân thủ luật pháp để không phải ngang ngược như vậy.

Trung Quốc từng bị Việt Nam không cho phép đưa giàn khoan vào vùng biển chủ quyền và có quyền tài phán của Việt Nam và họ đã phải rút lui. Sự việc hiện nay nghiêm trọng hơn nhiều. Thật ra, khi bắt được quả tang họ cắm mũi khoan để thăm dò và khai thác, về nguyên tắc, Việt Nam có quyền bắt giữ những phương tiện phi pháp, những phương tiện đang hoạt động trong vùng chủ quyền của Việt Nam. Đây là vấn đề ta phải vừa cương quyết cũng phải thận trọng vì chúng ta đang đối phó với một siêu cường hãnh tiến vừa gian ác, vừa tàn bạo.

- Thưa Thiếu tướng Lê Mã Lương, Đảng và Nhà nước ta cần làm gì khi Trung Quốc coi thường đạo lý, bất chấp luật pháp quốc tế? (Bạn đọc Nguyễn Văn Xuân)

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Theo tôi, Đảng và Nhà nước ta cần tiếp tục lãnh đạo nhân dân bước vào cuộc chiến đấu mới bằng sức mạnh tổng hợp, tinh thần độc lập, tự chủ, tự tôn dân tộc nếu họ buộc chúng ta phải cầm súng, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, Đảng và Nhà nước phải làm cho nhân dân hiểu rõ bản chất, tính phi nghĩa của kẻ thù xâm lược, làm cho nhân dân hiểu rõ họ cần phải làm gì trước một cuộc xâm lăng để bảo vệ trọn vẹn biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển thiêng liêng của chúng ta.

Trong lịch sử kháng chiến chống đế quốc xâm lược, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo chiến tranh và chắc chắn chúng ta – nhân dân Việt Nam sẽ giành được thắng lợi vẻ vang.

- Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, theo ông thì nước ta có nên kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về chủ quyền Hoàng sa không? Nếu kiện thì tỷ lệ thắng của chúng ta là bao nhiêu? (Hương Lan - Củ Chi)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu: Hai khía cạnh phải chú ý:

+ Một là chính quyền VN là chính quyền CNXH cũng giống như chính quyền của TQ. Nếu đưa ra tòa án quốc tế thì giống 2 anh em đi kiện nhau, nó khác với Philippines.

+ Nhưng đối với dân VN nói chung, kể cả người dân trong nước và ngoài nước thì mong ước là chính quyền phải tỏ ra rõ ràng, tuy là anh em với TQ nhưng phía TQ vi phạm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thì chính quyền cần đặt vấn đề dân tộc cao hơn vấn đề ý thức hệ. Có như vậy mới thực hiện đúng tinh thần đại đoàn kết hòa giải dân tộc.

+ Theo tôi nếu TQ manh động và có những hành động quá đáng thì chúng ta nên kiện ra Tòa án quốc tế. Nhưng nếu đi kiện thì tỉ lệ thắng của mình không cao vì TQ là một trong 5 nước thường trực Hội đồng bảo an liên hiệp quốc. Vì TQ có tiếng nói cản trở cái việc thực thi chủ quyền của VN nhưng TQ nên nhớ rằng hành động vi phạm của TQ trên Biển Đông, đặc biệt là đưa giàn khoan vào biển VN thì các nước thế giới đều lên án.

- Liệu sức mạnh quân sự của ta có đủ để bảo vệ được toàn lãnh hải của mình hay không thưa Thiếu tướng Lê Mã Lương? (Độc giả Trương Quang Mạnh)

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Tôi xin khẳng định, Bộ Quốc phòng, nhân dân Việt Nam đủ sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Những năm qua, chúng ta đã bổ sung các phương tiện, trang bị chiến đấu rất mạnh, đặc biệt là những đầu tư nhằm nâng cao sức chiến đấu cho hải quân, không quân Việt Nam.

Vì thế, tôi khẳng định một lần nữa là chúng ta đủ sức để bảo vệ hiệu quả vùng trời, biển đảo của mình. Hiện nay, chúng ta đang đầu tư khá mạnh vào những khu vực phòng thủ dọc tuyến biển đảo. Với những phương tiện hiện đại ấy, với sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân, Việt Nam hoàn toàn đủ sức đánh bại bất kỳ kẻ thù nào xâm phạm vùng đất, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc ta.

Dù lực lượng tàu ngầm của chúng ta chưa nhiều, nhưng những tàu ngầm kilo ấy vẫn đủ sức phòng thủ dọc tuyến biển đảo Việt Nam. Ngoài ra, chúng ta còn có những tàu chiến được trang bị rất hiện đại, không thua kém gì tàu của Trung Quốc. Có thể nói, chúng ta đang làm chủ một lực lượng máy bay Su 30 MK2 – loại máy bay có thể đối chọi ngang ngửa với những loại máy bay hiện đại nhất của Trung Quốc.

Mặc khác, chúng ta còn có hệ thống phòng không rất mạnh và hiện đại, có tầm bắn xa hàng nghìn km. Hệ thống phòng không 3 thứ quân ấy đủ sức để bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc nếu chiến tranh xảy ra.

Chưa kể, chúng ta đang có một đội ngũ sỹ quan, tướng lĩnh kỳ cựu, từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh như chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà không phải quân đội nước nào cũng có được, kể cả quân đội Trung Quốc.

Tôi muốn bật mí thêm rằng, tôi cũng như hàng vạn sỹ quan, những người lính đã từng chiến đấu chỉ vì chiến đấu trong vòng 8 năm ở biên giới phía Bắc (1979 – 1988), hầu hết chúng tôi vẫn đang ở trong quân đội thường trực.

- Kính gửi PGS Văn Như Cương,​ thầy đánh giá thế nào về việc giáo dục đối học sinh trong việc nhận thức chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như Biển Đông nói chung ở trong các trường học hiện nay? Đối với trường của thầy, trong những ngày qua, khi tình hình biển Đông đang rất căng thẳng với hành động ngang ngược, thách thức, xâm phạm chủ quyền nước ta của Trung Quốc, thầy đã có những hình thức giáo dục cũng như tuyên truyền về mặt nhận thức đối với học sinh của mình? (Công Luận - Hà Nội)

PGS Văn Như Cương: Hiện nay việc giáo dục học sinh về vấn đề chủ quyền của biển đảo, biên giới thì chúng ta đang xem nhẹ.

Về vấn đề giáo dục, tuyên truyền trong trường tôi, tôi cho rằng hiện nay thông tin chính thức trên phương tiện truyền thông mới có vì vậy chúng ta để các em tìm hiểu, suy nghĩ… Sau đó chúng tôi sẽ yêu cầu các giáo viên dạy Lịch sử hoặc cô giáo chủ nhiệm nói chuyện với các em về tình hình hiện tại và những chủ trương của Nhà nước, phản ứng của người dân trước tình hình căng thẳng hiện nay.

PGS Văn Như Cương trao đổi trực tuyến với độc giả.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

- Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Trung Quốc đã từng đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông năm 2012 và lần này là lần thứ 2. Theo ông, tính chất của 2 lần triển khai giàn khoan của Trung Quốc có gì khác nhau? Và nó đã thể hiện dã tâm ngày càng lớn của Trung Quốc như thế nào? (Hải Sơn - Ba Vì, Hà Nội)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu: Tính chất 2 lần đưa giàn khoan vào:

- Tính chất của 2 lần triển khai giàn khoan của TQ là hoàn toàn khác nhau.

+ Lần 1: TQ thuê giàn khoan của một công ty dầu khí nước ngoài, mang giàn khoan vào vùng biển của VN để khai thác. Nhưng đó là hành động vi phạm luật biển quốc tế, cộng với sức ép của VN nên phía công ty này đã rút giàn khoan ra khỏi vùng biển chủ quyền của ta.

+ Lần 2: Đây là giàn khoan của TQ, được TQ đầu tư và tự làm ra giàn khoan này lấy tư cách là giàn khoan của công ty dầu khí của TQ. Theo luật biển quốc tế thì TQ đã vi phạm trắng trợn chủ quyền biển đảo của VN.

- Có ý kiến cho rằng Trung Quốc đang tiến hành thăm dò trước, khai thác sau, Trung tướng nhận định thế nào về ý kiến này ạ? (Thu Trang - Cầu Giấy)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Trước ý đồ xấu xa của TQ như vậy, chúng ta vẫn kiên trì và kiên quyết dùng các biện pháp tổng hợp, các sức mạnh tổng hợp của bản thân chúng ta và bạn bè thế giới để chặn đứng ý đồ xấu xa của TQ, chúng ta không bao giờ chủ trương dùng vũ lực, trừ trường hợp nếu TQ sử dụng vũ khí tấn công chúng ta, thì chúng ta mới đáp trả lại TQ bằng những hình thức và quy mô mà TQ đã sử dụng để bảo vệ lực lượng và vùng lãnh hải của chúng ta.

Chúng ta không bao giờ chủ trương dùng vũ lực trước, nếu không tỉnh táo sẽ mắc mưu của TQ.

- Thưa PGS Văn Như Cương, giới trẻ hiện nay đang được tiếp xúc với rất nhiều nguồn thông tin, đặc biệt là từ trên mạng internet về vấn đề tranh chấp giữa VN và TQ cũng như việc TQ đưa giàn khoan trái phép vào vùng biển VN. Theo ông, cần làm gì để định hướng cho đối tượng này nắm được thông tin đúng đắn nhất về tình hình thực tế? (Trần Văn)

PGS Văn Như Cương: Đó là trách nhiệm của cơ quan chức năng về thông tin tuyên truyền. Nhiều thông tin trên mạng không đúng sự thật, thậm chí là sai lệch rất nhiều. Do đó nhiều thanh niên không biết lựa chọn thông tin, không có điều kiện để tìm hiểu thông tin đã hiểu sai tình hình, điều đó gây ra dư luận không tốt.

Hiện nay báo chí chính thống chúng ta đang nói ít về vấn đề này so với đòi hỏi của tầng lớp thanh niên. Tôi rất mong muốn là chúng ta đưa thông tin một cách đầy đủ hơn.

- Theo ông, TQ làm vậy có đơn giản chỉ vì dầu khí? Họ muốn gây hấn với Việt Nam, chúng ta có nên mang tàu ra đáp trả bằng vũ lực không? (Dương Yến - Nông Cống, Thanh Hóa)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Việc TQ đặt giàn khoan không đơn thuần là vấn đề kinh tế, mà đằng sau đó, sâu xa hơn là nằm trong ý đồ chiếm đoạt Biển Đông, để mở đường bành trướng ra thế giới. Và âm mưu đó chắc chắn không phải chỉ gặp sự chống đối của VN mà còn có liên quan tới lợi ích của các nước trên thế giới. Cho nên hành động sẽ bị thế giới lên án.

- Ngay lúc này, liệu đã nên làm công tác tư tưởng cho toàn dân chuẩn bị sẵn chiến tranh thưa GS Nguyễn Khắc Mai? (Nguyễn Văn Minh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)

GS Nguyễn Khắc Mai: Trong tình hình hiện nay, việc phải chuẩn bị tư tưởng để đối phó với mọi tình huống. Trước sự lấn lướt, xâm lấn, nhiều người còn cho là xâm lược của Trung Quốc thì chuẩn bị tư tưởng cao nhất để đối phó là đương nhiên.

Nhưng đã đến lúc tuyên bố có tình trạng khẩn cấp chưa thì tôi nghĩ rằng phải cân nhắc thận trọng. Chúng ta không thể dùng cái đầu bốc nóng để thôi thúc hành động.

GS Nguyễn Khắc Mai trả lời độc giả báo điện tử Trí Thức Trẻ.

GS Nguyễn Khắc Mai trả lời độc giả báo điện tử Trí Thức Trẻ.

- Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, hành động đưa giàn khoan vào Biển Đông để tác nghiệp và tiến hành thăm dò dầu khí đã vi phạm những quy định nào của quốc tế? (Bạn Nguyễn Tiến Sơn - Hà Nội)

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Hành động TQ đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982, vi phạm tuyên bố ứng xử DOC, đi trái ngược với những điều mà ông Tập Cận Bình đã ký với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 3 năm (Trung Quốc và Việt Nam hợp tác để tạo không khí ổn định và điều kiện hòa bình trên Biển Đông), đi ngược lại cam kết của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi sang Việt Nam hồi 2013 (cam kết Trung Quốc và Việt Nam hợp tác với nhau đảm bảo Biển Đông ổn định để cùng hợp tác phát triển), vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển.

- Thế và lực của ta đều yếu hơn, kinh tế lại lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, vậy đâu là giải pháp để bảo vệ chủ quyền trước dã tâm của Trung Quốc thưa GS Mai? (Độc giả Lê Thanh Sơn)

GS Nguyễn Khắc Mai: Dân tộc ta từng có kinh nghiệm chuyển yếu thành mạnh. Thật ra, trong quan hệ với Trung Quốc hiện nay chúng ta cũng có những thế yếu đã nhận thấy. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, nếu chấn chỉnh lại mối quan hệ với Trung Quốc cho đàng hoàng hơn, tử tế và lành mạnh hơn thì chúng ta cũng có nhiều cơ hội, điều chỉnh lại, cấu trúc lại toàn bộ chiến lược chính trị, kinh tế, văn hóa, đối nội, đối ngoại… thì chính từ trong khó khăn nảy sinh cơ hội mới, vận hội mới. Vấn đề là có những người có trách nhiệm có dám nắm bắt thời cơ để hành động hay không. Nhiều người cho rằng, Việt Nam khi đứng trước chân tường, khi nước đạt đến chân thế nào cũng có bước nhảy ngoạn mục.

- Chào các vị khách mời. Tôi nghĩ bất cứ người nào trong mình đang chảy dòng máu VIỆT NAM đều phẫn nộ trước hành động ngang ngược của TQ trên vùng biển chủ quyền của VIỆT NAM trong những ngày qua. Với những khiêu khích mà TQ đang thực hiện đặc biệt là tấn công tàu Cảnh sát biển VIỆT NAM thì chúng ta phải hành động như thế nào? Cần phải tăng cường lực lượng để đáp trả hay không? Theo tôi không thể nhân nhượng mãi vì càng nhân nhượng thì bọn chúng càng lấn tới. Nhân dân VIỆT NAM thề sẽ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng đất nước cho dù phải hy sinh xương máu của mình, sẽ đập tan mọi âm mưu xâm lược của kẻ thù? (Lê Văn Ty)

PGS Văn Như Cương: Tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ ý kiến của bạn.

- Thưa tướng Thước, liệu trước tình hình căng thẳng VN chúng ta có tìm kiếm 1 đồng minh mạnh để trấn áp lại sự hung hãn của TQ? (Thanh Thảo - Cổ Nhuế, Hà Nội)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh hải của chúng ta, chúng ta không theo bất kỳ một nước nào mà chúng ta nâng cao ngọn cờ hiệu triệu hoà bình để thế giới giúp đỡ, ủng hộ chúng ta. Với sức mạnh tổng hợp và sự giúp đỡ , ủng hộ của bạn bè thế giới, chúng ta có thể bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và vùng lãnh hải của đất nước.

TS Trần Công Trục trả lời độc giả.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

- Thưa TS Trục, với những hành động khiêu khích của TQ trên lãnh thổ VN hiện nay thì chúng ta có nên đáp trả? (Võ Ngọc Thanh Hằng)

TS Trần Công Trục: Các bạn nên nhớ rằng những việc chúng ta đã làm là hành động đáp trả của chúng ta. Chúng ta vẫn tiếp tục các hành động để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng cả mình trên biển. Các biện pháp thích hợp cần thiết sẽ được áp dụng. Lãnh đạo VN, tổ chức lực lượng, mỗi người VN sẽ biết phải hành động như thế nào khi lợi ích của quốc gia bị xâm phạm như những gì trong lịch sử của dân tộc đã trải qua để trường tồn, phát triển.

- Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, đằng sau chuyện đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam, Trung Quốc đang ấp ủ âm mưu gì thưa ông? Vì sao “đường lưỡi bò” của Trung Quốc vẫn chưa bị “khai tử”? (Thu Phương -Nam Sách, Hải Dương).

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu: TQ vẫn còn giữ “đường lưỡi bò” này, càng ngày càng củng cố hơn âm mưu to lớn của TQ. Với âm mưu này, thế giới đã thấy rõ và lên tiếng. Âm mưu của TQ không chỉ về chính trị mà còn cả kinh tế. Bởi biển Đông là nơi chứa dầu khí rất nhiều, có thể nói đứng thứ 3 trên thế giới. Do đó, chiếm được biển Đông là một nguồn lợi quá lớn cho tham vọng xưng bá của TQ.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu trả lời độc giả báo điện tử Trí Thức Trẻ tại TP.Hồ Chí Minh. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu trả lời độc giả báo điện tử Trí Thức Trẻ tại TP.Hồ Chí Minh. 

- Thưa GS Nguyễn Khắc Mai, ông có cho rằng bây giờ là thời điểm thuận lợi để Việt Nam đưa vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế? Hay làm như vậy sẽ khiến tình hình căng thẳng thêm như một số ý kiến lo ngại?

GS Nguyễn Khắc Mai: Hiện nay cá nhân tôi thấy rằng cần phải đưa vấn đề này ra tòa án quốc tế vì có làm như vậy thì mới có khả năng giảm bớt tình hình căng thẳng, còn như lâu nay mình chỉ song phương thương lượng họ (Trung Quốc) càng lấn tới. Họ rất quen lối “tầm ăn lá dâu”. Hiện nay, họ đã nêu lên phương châm “bóc bắp cải” nên họ sẽ lấn tới.

Kinh nghiệm Philippines khi đưa ra tòa án quốc tế để kiện Trung Quốc thì dư luận trong Philippines ngày càng đoàn kết xung quanh Chính phủ và đó là điều mà Trung Quốc sợ và không mong muốn. Họ không có phản ứng mạnh.

Hiện nay, Việt Nam có lợi thế là rất nhiều nước thậm chí người ta nói là tất cả các nước đều cho là Việt Nam có lý về “chủ quyền biển đảo”. Chỉ một mình Trung Quốc là nói ngược lại. Nếu Chính phủ làm được như thế, nhân dân sẽ rất ủng hộ và dư luận quốc tế rất đồng tình.

Tôi đọc nhiều quyển sách viết về Hoàng Sa và Trường Sa thì các tác giả ngoại quốc, trừ Trung Quốc đều cho rằng, Việt Nam có lý.

- Thưa tướng Thước, nếu TQ tiếp tục gây hấn, chúng ta phải làm gì? (Quang Vinh, Hà Nam)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Để bảo vệ trọn lãnh hải bao gồm các quần đảo của chúng ta, chúng ta phải huy động được sức mạnh của toàn dân tộc, dồn sức cho biển đảo, cho vùng biển, tăng cường sức mạnh các đảo làm hạt nhân để chống lại âm mưu xâm chiếm của TQ. Nhưng cái quan trọng hơn là huy động được sức mạnh của nhân dân, đầu tư hỗ  trợ cho ngư dân của chúng ta đánh cá trên biển, làm sao để người dân Việt Nam có thể xuất hiện nhiều trên vùng biển. Đây không chỉ là vì lợi ích kinh tế mà còn thể hiện bảo vệ chủ quyền lãnh hải của ta, không để lực lượng quân sự cũng như nhân dân trên đảo hoạt động đơn lẻ. Trước đây toàn Miền Bắc đã dành sức người sức của để giành chiến thắng Miền Nam, thông nhất đất nước. Những người hoạt động trên biển ngoài quân đội, nếu gặp nạn đều phải được ghi danh ghi công như những chiến sĩ bảo vệ vùng biển.

- Thưa tướng Lương, tại sao chúng ta không học tập Philippines về việc đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế? Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên nhẫn nhịn họ quá nhiều, từ xưa đến nay người Trung Quốc luôn tham lam vô độ. Do vậy, nếu chúng ta nhún nhường thì họ sẽ càng được đà lấn tới? ​(Độc giả Nguyễn Khắc Tú)

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Philippines cũng như Việt Nam nằm trong khối ASEAN và cũng đang tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Hành động của Philippines rất đáng hoan nghênh, nhưng mỗi nước có đường lối, chiến lược, sách lược đối ngoại khác nhau xuất phát từ lịch sử, truyền thống, địa chính trị, địa quân sự, phong tục, tập quán…khác nhau.

Do vậy, hai quốc gia sẽ có những ứng xử với bạn bè quốc tế hay các nước trong khu vực khác nhau. Đương nhiên, Việt Nam cũng nên nghiên cứu, xem xét  khả năng này: đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Còn bao giờ chúng ta thực hiện điều đó lại là vấn đề khác.

Hiện Trung Quốc rất sợ các nước trong khối ASEAN có những hành động kiên quyết kiện họ như Philippines.

- Thưa PGS Văn Như Cương, trong sách lịch sử và địa lý của thế hệ 8x, đầu 9x đã học có rất ít thông tin nói về cuộc chiến bảo vệ biển đảo. Đó có phải là lỗi của những người làm sách lịch sử hay chúng ta không dám chấp nhận sự thật? Vậy đến lúc này, chúng ta cần phải làm gì để nhìn thẳng vào sự thật, phải làm gì để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo VN? (Bích Hiền)

PGS Văn Như Cương: Đúng như vậy! Trong sách Lịch sử không phải lúc nào cũng có dịp nói về biển đảo. Mà nếu có dịp thì chúng ta cũng chưa nói một cách đầy đủ về những tổn thất của ta đối với sự xâm lược của TQ. Đó là điều đáng tiếc.

- Theo GS Nguyễn Khắc Mai, trong thời điểm này, liệu chúng ta đã nên công bố mức độ nguy hiểm tại Biển Đông trên toàn bộ phương tiện truyền thông đại chúng? (Nguyễn Hồng Hà, thôn Lộc, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội)

Thật ra không phải chỉ lúc này mà trong mọi lúc, Chính phủ phải công khai công bố những thông tin cần thiết về quân sự, đối ngoại, an ninh quốc phòng, âm mưu của Trung Quốc trên biển đảo… cho nhân dân.

Nhân dân phải biết những gì đang xảy ra trên đất nước mình để người ta làm chủ. Còn tình hình hiện nay trên biển Đông trước những âm mưu và thủ đoạn ngang ngược của phía Trung Quốc lại càng cần phải thông tin đầy đủ cho nhân dân.

Nhân dân càng biết rõ tình hình, họ càng có trách nhiệm đối với việc lớn, việc nhỏ của đất nước. Người xưa nói: “Quốc gia hưng vong/Thất phu hữu trách” nghĩa là: Đất nước hưng thịnh lên hay suy đồi đi thì người dân thường cũng có trách nhiệm. 

- Thưa tướng Lê Mã Lương, trong trường hợp những nỗ lực ngoại giao và biện pháp hòa bình không có hiệu quả, Trung Quốc vẫn ngang ngược khoan thăm dò trên vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta thì lãnh đạo Đảng và Nhà nước phải thực thi những biện pháp gì? Có tiếp tục loại trừ biện pháp quân sự hay không? Nếu tình huống xung đột quân sự trên biển xảy ra, người dân cần làm gì? (Bùi Mạnh Thắng - Giảng viên Trường Đại học Tây Bắc)

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Chúng ta không loại trừ khả năng xấu nhất với Trung Quốc vì lịch sử từng ghi nhận điều đó. Vì thế hơn bao giờ hết, quân và dân ta cần sẵn sàng bước vào một cuộc chiến đấu mới vì lòng tự tôn dân tộc, truyền thống, lịch sử của dân tộc Việt Nam là sẵn sàng đứng lên chống lại bất kỳ kẻ thù nào xâm phạm chủ quyền của chúng ta.

Vì vậy, Đảng, Nhà nước phải làm cho nhân dân hiểu thấu đáo bản chất của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và phải tạo ra được sự đồng lòng, thống nhất trong nhân dân để có sức mạnh tổng hợp, quyết không sợ kẻ thù. Ngoài ra cũng phải làm sao để mỗi người dân chính là một người lính sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc thân yêu của mình.

Thiếu tướng Lê Mã Lương.

Thiếu tướng Lê Mã Lương.

- Thưa TS Trần Công Trục, trước tình hình giàn khoan TQ xâm phạm chủ quyền VN, tại sao ngày 6/6/2014 VN vẫn cử 22 sĩ quan cao cấp quân đội tập huấn 15 ngày tại TQ?  (Đình Loan - Quảng Ninh)

TS Trần Công Trục: Vấn đề này là một sự hợp tác thường niên trong quan hệ 2 nước mà chúng ta thực hiện từ trước và nó không chỉ với TQ mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Và đây là quá trình hợp tác bình thường để tăng cường học hỏi, kinh nghiệm giữ gìn hòa bình. Và việc TQ đặt giàn khoan và việc hợp tác, trao đổi này là 2  vấn đề khác nhau.

- Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông đánh giá thế nào về nhận định cho rằng, Việt Nam đang quá nhún nhường trong việc giải quyết các hành động ngang ngược của nước lớn Trung Quốc? (Phạm Thị Thùy Dung -Thanh Hóa)

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Riêng ý kiến này tôi chia sẻ và đồng tình. Vừa rồi tôi cũng đã nói rằng những phản ứng của chúng ta trong thời gian vừa qua là quyết liệt hơn nhưng so với hành động của Trung Quốc là chưa tương xứng. Có điều gì đó chúng ta còn chưa làm kiên quyết. Tại sao vậy?

Tôi xin khẳng định rằng Việt Nam không bao giờ kích động chủ nghĩa dân tộc để chống người Trung Quốc và cũng không liên kết với bất kỳ nước nào để chống Trung Quốc. Ngoài hai điều nay, chúng ta phản đối rõ ràng các hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông với thái độ dứt khoát.

- Thưa Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục hung hăn, khẳng định vị trí gian khoan thuộc lãnh thổ của họ thì Việt Nam cần có biện pháp cứng rắn gì cụ thể, khác với những biện pháp đã từng sử dụng trước đây?

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Nếu TQ đưa giàn khoan vào vùng lãnh hải của chúng ta, ý chí của Nhà nước ta đã thể hiện trong buổi họp báo chiều ngày 7/5. Chúng ta kiên quyết sử dụng các biện pháp tổng hợp để đẩy lùi âm mưu của TQ và nếu TQ cứ ngoan cố lấn tới thì chúng ta phải có những biện pháp cứng rắn để trả lại, đó là những biện pháp tổng hợp của chính chúng ta, thế giới và nhân dân TQ. Chúng ta sẽ không đơn độc trong cuộc chiến này, nếu chúng ta kiến quyết đấu tranh, quyết định cuộc đấu tranh này là của chúng ta và nhân dân ta cùng đồng lòng như đã từng làm trong 2 cuộc chiến tranh trước đây, thì sẽ không có thế lực nào thắng được chúng ta.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời độc giả Trí Thức Trẻ.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

- Thưa tướng Lê Mã Lương, ta lấy lại Hoàng Sa bằng cách nào? Ngoại giao của Việt Nam trong thời gian vừa qua liệu có vấn đề gì không khi mà chúng ta cất tiếng nói quá yếu ớt về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa? Việc giáo dục học sinh về Hoàng Sa - Trường Sa của nước ta còn quá ít đúng không? (Độc giả Đinh Quang Trung)

Khi Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa thì việc lấy lại là vấn đề không đơn giản chút nào. Tuy nhiên, Hoàng Sa hay Trường Sa là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam nên chúng ta phải quyết tâm lấy lại bằng được. Có người cho rằng dù hàng chục hay hàng trăm năm sau thì chúng ta cũng phải lấy lại bằng được.

Tôi cho rằng muốn lấy lại Hoàng Sa và những đảo Trường Sa hiện Trung Quốc đang chiếm, chúng ta phải có chiến lược, sách lược về biển đảo với những bước đi phù hợp, trước hết là giáo dục cho nhân dân ta hiểu rõ về biển đảo thiêng liêng của Việt Nam.

Mặt khác, cần phải đẩy mạnh hoạt động ngoại giao hơn nữa để thế giới biết về những hành động ngang ngược của Trung Quốc với biển đảo của Việt Nam.

Hoạt động ngoại giao và các nhà ngoại giao Việt Nam kể cả Bộ Ngoại giao, ngoại giao quốc phòng và ngoại giao nhân dân đều đã thể hiện rất tốt vai trò của mình. Có lúc thầm lặng, nhưng cũng có lúc rất quyết liệt và đã thu được những kết quả nhất định. Do vậy, không thể nói là chúng ta cất tiếng nói quá yếu ớt về chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa được. Với những hoạt động như vậy, tôi cho rằng ngoại giao của Việt Nam đã làm tốt vai trò của mình.

Đúng vậy, việc giáo dục học sinh về Trường Sa – Hoàng Sa của nước ta hiện nay còn quá ít và chưa được quan tâm đúng mực.

- Thưa GS Nguyễn Khắc Mai, nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục ngang ngược, bất chấp luật pháp Quốc tế. Liệu chúng ta có dám bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá hay không? Về lâu dài, chắc chắn các hành động trên lại tiếp tục tái diễn. Vậy cụ thể những người dân Việt Nam cần phải làm gì (trước mắt và lâu dài) để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ? (Độc giả Phùng An)

GS Nguyễn Khắc Mai: Với nhân dân Việt Nam, thì chúng ta phải bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá. Vấn đề lâu dài vừa phải là những là vấn đề chiến lược ở tầm vĩ mô, nhìn xa trông rộng. Chắc chắn không thể lấy xúc cảm nhất thời để xử lý vấn đề lớn của chúng ta là sức mạnh nội lực.

Theo tôi, hiện nay Việt Nam chúng ta đang đứng trước hai câu hỏi lớn:

Thứ nhất, làm như thế nào để có nhân cách người Việt mới mà thời của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đã đặt ra là “dân trí có cao hơn không, dân quyền có mạnh hơn không, nhân sinh tức là cuộc sống của người dân có tốt hơn lên không”. Đây là một vấn đề lớn vừa là của từng người, của từng cộng đồng vừa là chiến lược quốc gia không có con người tử tế lành mạnh, không có sức mạnh xã hội.

Thứ hai, một nhân cách dân tộc Việt mới để sống, ăn ở với nhau trong nước, để làm ăn hợp tác về mọi mặt với nước ngoài. Hiện nay, trên tổng thể ở nhiều mối quan hệ quốc tế, chúng ta thường ở kèo dưới, ở thế yếu. Nhất là, trong làm ăn quan hệ với Trung Quốc cả về kinh tế, chính trị, văn hóa… Đây là vấn đề lớn liên quan tới phát triển sức mạnh nội lực của Việt Nam để xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Thưa Thiếu tướng Lê Mã Lương, liệu thời điểm hiện tại đã là lúc chúng ta dùng các biện pháp quyết liệt, kể cả vũ trang để chống lại sự bành trướng, ngang ngược của Trung Quốc chưa? Vì sao? (Phạm Thị Thủy, 50 tuổi, Q1. TP.HCM)

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Theo tôi là chưa. Nếu chúng ta chủ động sử dụng các biện pháp quyết liệt như vũ khí nóng, hình ảnh của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trong mắt bạn bè quốc tế. Vì vậy, tuyệt đối chúng ta không được manh động trong tình huống này dù chúng ta đủ sức để đối phó với những tình huống đó.

Tôi xin nhấn mạnh là hải quân, lục quân, không quân Việt Nam đủ sức, đủ điều kiện và luôn sẵn sàng để đối phó với bất kỳ tình huống nào. Chúng ta chỉ thực hiện những hành động đáp trả tương ứng khi tới giới hạn chịu đựng. 

- Thưa Thiếu tướng Cương, người dân Việt Nam lúc này phải làm gì để thể hiện cho người Trung Quốc hiểu rằng, chúng ta sẽ không chịu đầu hàng dưới bất kỳ hành động gây hấn nào từ phía người Trung Quốc gây ra?  (Bạn đọc Nguyễn Văn Chung - Hưng Yên)

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Trước những hành động của Trung Quốc, tôi nghĩ rằng mỗi hành động của người dân Việt Nam phải bình tĩnh, không được có những hành động kích động. Tôi hoàn toàn phản đối những hành động kích động mang tính miệt thị hoặc chống Trung Quốc. Người dân cần hiểu được Nhà nước có trách nhiệm thông báo cho mỗi người dân Việt Nam biết tình hình cụ thể. Mỗi công dân hãy bình tĩnh, theo dõi và thông qua con đường tổ chức của mình, hiệp hội của mình như tổ dân phố, các tổ chức như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh… để tỏ thái độ rõ ràng qua đề đạt nguyện vọng ý kiến của mình. Và Nhà nước phải “mở toang cánh cửa” để nghe và tiếp thu những ý kiến của người dân để điều chỉnh hành vi của mình đối với Trung Quốc. Trong bối cảnh này mà mất bình tĩnh, kích động thì hoàn toàn có thể gây hậu quả xấu.

Tôi xin nói lại rằng: Chúng ta cần hết sức tránh những hành động thái quá để Trung Quốc có thể nghĩ đó là những hành động kích động chủ nghĩa dân tộc. Hơn lúc nào hết, lúc này chúng ta phải thể hiện sự tập trung thống nhất cao độ trong dân tộc Việt Nam tạo sự đồng thuận từ trên xuống dưới chứ không phải là có những hành động thái quá.

Thiếu tướng Lê Văn Cương trước buổi Giao lưu trực tuyến với độc giả báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Thiếu tướng Lê Văn Cương trước buổi Giao lưu trực tuyến với độc giả báo điện tử Trí Thức Trẻ.

- Kính thưa PGS Văn Như Cương! Cháu được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội là lão thành thời tiền khởi nghĩa, cha là liệt sỹ đã hy sinh tại mặt trận Tây Nam Tổ quốc năm 1975, cháu có hai người chú và hai cô đều là bộ đội cụ Hồ tham gia chống Mỹ. Năm nay, cháu 45 tuổi và có cuộc sống yên bình hạnh phúc. Nhưng khi biết tin Trung Quốc đang có những hành động mang tính gây hấn và ý định xâm lược bờ cõi của Tổ quốc chúng ta, cháu rất phẫn uất và phản đối hành động đe dọa hòa bình trong khu vực của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Cháu xin phép được hỏi bác: Tại sao chúng ta cứ phải mãi nhường nhịn người láng giềng một cách phi lý như vậy? Tại sao dân tộc Việt Nam không cho họ thêm một lần học lại lịch sử với hào khí năm xưa của ông cha chúng ta như Bạch Đằng, Chi Lăng, và gần đây nhất là mùa xuân năm 1979? Hơn bao giờ hết cháu xin nguyện hiến dâng cuộc đời này khi Tổ quốc lâm nguy! Trân trọng cảm ơn. (Đỗ Đại Thành)

PGS Văn Như Cương: Tuyệt đại đa số người dân Việt đều có suy nghĩ như bạn.

- Thiếu tướng có cho rằng hành động đưa giàn khoan vào Biển Đông có phải là một trong chuỗi hành động nhằm thôn tính quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam không? (Bạn đọc Quách Văn Phương - TP. Hồ Chí Minh)

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Hành động đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tác nghiệp cho thấy hai điều:

+ Thứ nhất, đây không phải là hành động đơn lẻ, bột phát mà hành động này nằm trong việc triển khai chiến lược của Trung Quốc để hiện thực hóa từng bước chủ quyền phi lý của họ đối với vùng nước mà họ tuyên bố rằng nó được bao chiếm bởi đường “lưỡi bò” 9 đoạn đứt khúc. Lý sự của Trung Quốc nói với thế giới rằng Trung Quốc có chủ quyền tại vùng biển này bởi đó là vùng nước lịch sử của Trung Quốc. Nhưng thực tế hoàn toàn sai và là bịa đặt. Tiêu chí vùng nước được coi là vùng nước lịch sử của một quốc gia như sau:

Thứ nhất, địa hình, địa chất, địa mạo rất đặc biệt gắn liền với vùng lãnh thổ của quốc gia đó nhưng “đường lưỡi bò” không liên quan gì đến địa chất và địa mạo của Trung Quốc.

Thứ hai, cái gọi là vùng nước lịch sử phải cách xa đường hàng hải giao thông quốc tế nhưng “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ôm trọn một trong những đường giao thông hàng hải nhộn nhịp bậc nhất trên thế giới (một phần ba hàng hóa và dịch vụ thương mại đi qua đây, 42% dầu mỏ thương mại cũng phải đi qua con đường này).

Thứ ba, vùng nước lịch sử có vị trí chiến lược về kinh tế, an ninh quân sự quan trọng của nước sở tại trong khi  đường “lưỡi bò” không liên quan gì đến Trung Quốc.

Thứ tư, nước sở tại đã thực tế làm chủ vùng nước đó nhưng thực tế, trong 2.000 năm qua, Trung Quốc chưa bao giờ quản lý và làm chủ vùng nước trong “đường lưỡi bò” cả.

Cả 4 tiêu chí về vùng nước lịch sử, Trung Quốc đều không có cho nên việc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là một công việc nằm trong chiến lược để hiện thực hóa cái gọi là chủ quyền một cách phi lý của họ đối với vùng biển được bao chiếm trong “đường lưỡi bò”.

+ Thứ hai: Giàn khoan HD-981 là do sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo TQ chứ không phải là hành động đơn lẻ của một tổ chức kinh tế. Điều này khắc hẳn với những lần trước đây.

- Thưa thầy Cương, nếu TQ vẫn tiếp tục lấn tới thì chúng ta có nên gửi để Liên hợp quốc để mời các quan sát viên đến giám sát tình hình hoặc nhờ nước lớn nào đó can thiệp không? (Hồ Văn Khang)

PGS Văn Như Cương:  Tôi đồng ý với ý kiến đó. Phải làm cho thế giới hiểu rõ chúng ta đang bị kẻ lớn bắt nạt.

- Thưa tướng Lương, việc Trung Quốc triển khai một số lượng lớn các loại tàu bao gồm cả tàu hải cảnh và quân sự ra biển để yểm trợ giàn khoan HD-981 như vậy thì chỉ với lực lượng mỏng là cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam liệu có thể đương đầu với số lượng lớn tàu lớn của Trung Quốc? Và nếu như không đủ sức để đương đầu thì bước tiếp theo Việt Nam sẽ xử lý như thế nào? (Nguyễn Thành Chuyên)

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Đó là những tàu của cảnh sát biển, kiểm ngư đang trực tiếp đương đầu với Trung Quốc. Tuy  nhiên, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển không đơn độc mà bên cạnh họ còn có các lực lượng khác như hải quân, không quân hải quân…

Thiếu tướng Lê Văn Cương trả lời độc giả trong buổi Giao lưu trực tuyến.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

- Thưa tướng Lê Mã Lương, theo ông, tại sao báo chí trong nước không đưa tin về các hoạt động của các tàu Cảnh sát biển, kiểm ngư... trong vụ Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan vào vùng lãnh hải của Việt Nam? (Độc giả Dũng Mạnh)

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Tôi nghĩ có nhiều lý do khác nhau nên chúng ta chưa đưa chứ không phải là không đưa. Trong đấu tranh ngoại giao, không phải vấn đề gì cũng công khai thông tin được. Thông tin đến mức độ nào là một nghệ thuật của đấu tranh ngoại giao mà trong lịch sử đấu tranh ngoại giao của Việt Nam đã minh chứng điều đó và chúng ta đang được thừa hưởng.

- Thưa PGS Cương, ta đã họp báo quốc tế và chỉ ra những hành động ngang ngược của TQ. Nhưng TQ vẫn hành động như vậy và thách thức ta. Việt Nam sẽ làm gì? (Phan Văn Sĩ)

PGS Văn Như Cương:  Theo tôi hiện nay TQ thách thức chúng ta một cách trắng trợn nhưng họ chỉ sử dụng hành động như đâm tàu, bắn nước... Họ chưa dám nổ súng. Điều đó chứng tỏ họ vẫn còn những e ngại, bởi vậy chúng ta cũng đấu tranh lại theo kiểu đó, không dại gì nổ súng.

- Thưa TS Trục, ông có thể phân tích rõ hơn về những mưu đồ "ẩn sau" hành động hạ đặt  khoan của TQ lần này vào vùng biển chủ quyển của VN được không ạ? (Hoàng Kim Khoa - Hưng Yên)

TS Trần Công Trục: Việc họ quyết điều dàn khoan cùng lực lượng rầm rộ vào vùng biển VN với nhiều mưu đồ khác nhau. Mưu đồ ẩn sau, theo tôi nghĩ nó thể hiện quyết tâm hiện thực hóa yêu sách đường lưỡi bò. Đây là một yêu sách đang bị quốc tế lên án, phê phán.

Họ đặt mũi khoan lần này đã đạt được nhiều mục đích trong đó có 2 mục đích chính:

Thứ nhất, họ muốn một lần nữa khẳng định việc sử dụng quần đảo Hoàng Sa mà TQ gọi là Tây Sa để mở rộng các vùng biển và thềm lục địa thuộc quần đảo này, tạo nên vùng chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN đã được công bố theo đúng Công ước luật biển quốc tế 1982.

Thứ hai, TQ quyết tâm trong việc tranh giành lợi ích về mặt tài nguyên của vùng biển thuộc chủ quyền của các quốc gia ven Biển Đông. Trước mắt họ tạo ra tranh chấp để thực hiện chủ trương “gác tranh chấp cùng khai thác”. Điều đó nghĩa là họ muốn tranh giành tài nguyên của các nước, trong đó có VN.

- Liệu Trung Quốc có đang tìm kiếm 1 cái cớ từ những phản ứng của Việt Nam để châm ngòi nổ cho một cuộc chiến / âm mưu thâu tóm chính trị mới không thưa Trung tướng Nguyễn Quốc Thước? (Sơn Hải - Hòa Bình)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo chúng ta phải hết sức tỉnh táo, không để mắc mưu, bị khiêu khích, để tạo điều kiện để TQ lấn tới. Chúng ta chỉ đáp trả lại những hoạt động ảnh hưởng của TQ tới lợi ích của VN, với tư thế của ng tự vệ.

Ngày xưa trong hội nghị Diên Hồng, một câu hỏi được đặt ra là: Nên hòa hay nên đánh? Câu trả lời là: Nên đánh! Ông có thể phân tích lợi - hại việc hòa và đánh TQ trong trường hợp này?

Hội nghị Diên Hồng thể hiện ý chí của toàn dân, được vua Trần lắng nghe, kiên quyết đánh khi mà lực lượng quân nguyên mông đã kéo vào đất nước gây chiến tranh, còn tình hình hiện nay thể hiện của ý chí kiên quyết đẩy lùi âm mưu của TQ bằng biện pháp tổng hợp để gìn giữ biển đảo, không xảy ra chiến tranh. Chiến tranh tự vệ là giải pháp cuối cùng chúng ta không bao giờ gây ra chiến tranh nếu TQ không đánh ta.

- Thưa tướng Lê Mã Lương, nếu Trung Quốc nổ súng trước (bao gồm hải cảnh và hải quân), chúng ta sẽ xử lý thế nào? (Phạm Ngọc Sơn)

Trong hoàn cảnh như thế này, tôi không dám chắc là Trung Quốc có thể nổ súng trước bởi nếu họ chủ động nổ súng, rõ ràng là chủ động châm ngòi nổ cho một cuộc chiến tranh. Thế nên, cho dù ngang ngược và coi thường dư luận thế giới đến đâu, họ cũng sẽ cân nhắc trước khi quyết định nổ súng.

Về phía Việt Nam, khi giới hạn chịu đựng của chúng ta đã đến, chúng ta sẵn sàng đáp trả tương ứng.

- Cháu kính chào bác. Cháu muốn hỏi tại sao khi thấy sự vi phạm chủ quyền biển, biết TQ có lực lượng hùng hậu, ta không đưa nhiều phương tiện ra ngăn cản ngay? (Hữu Đức)

PGS Văn Như Cương: Việc ngăn cản đi lại trên biển là không được phép theo luật pháp của quốc tế về hàng hải. Tức là khi một chiếc tàu đi trên thềm lục địa của mình thì họ có quyền tự do trừ khi họ dừng lại để khoan, hút hoặc do thám thì mình mới có quyền ngăn cản. Bởi vậy chúng ta cũng đã theo dõi và chỉ khi giàn khoan cố định thì ta mới có biện pháp ngăn cản.

PGS Văn Như Cương.

PGS Văn Như Cương.

- Thưa giáo sư Văn Như Cương, hành động ngang ngược của TQ liệu có phải đòn mở đầu cho đụng độ quân sự hòng chiếm đoạt hoàn toàn vùng biển Hoàng Sa và cả biển Đông của Việt Nam không? Lớp trẻ sẽ phải làm gì trong bối cảnh này? (Tuấn Hà)

PGS Văn Như Cương: Tôi nghĩ là không Trung Quốc cũng không muốn gây chiến với một số nước ở Biển Đông mà họ chỉ muốn chiếm Biển Đông bằng việc gặm nhấm dần dần và ép buộc đủ mọi cách về mặt kinh tế, ngoại giao.

- Việt Nam có thể thông báo tập trận bắn đạn thật ở vùng biển đang tranh chấp để lấy cớ đuổi giàn khoan của Trung Quốc về được không? (Độc giả tên Nam)

GS Nguyễn Khắc Mai: Theo tôi biết, các lực lượng quân sự của ta, cả hải lục không quân đều thường xuyên tập trận. Đã phải dùng đến giải pháp này hay chưa cần phải tính toán.

- Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, chiến lược của chúng ta là mềm mỏng, dùng ngoại giao để giải quyết tranh chấp mâu thuẫn nhưng hình như chiến lược này không đạt hiệu quả. Trong thời gian tới, Việt Nam có thay đổi chiến lược ngoại giao với người láng giềng phương Bắc? (Bạn đọc Nguyễn Lan Anh - Vĩnh Phúc)

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Tôi không hẳn nghĩ như vậy. Đối với Hoàng Sa, Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong Biển Đông, thì cấp cao nhất của Việt Nam cũng đã chuẩn bị nhiều phương án chứ không chỉ có một phương án là ngoại giao mềm mỏng.

Thông thường, trong những tranh chấp trên thế giới được giải quyết như sau: Các quốc gia có tranh chấp thông qua mấy cấp độ như đàm phán song phương, tôn trọng lẫn nhau dựa vào luật pháp quốc tế. Đây là phương thức phổ biến nhất.

Phương thức thứ hai là nếu hai nước không thỏa thuận được với nhau thì nhờ trọng tài, nhờ một bên thứ ba có thể là một quốc gia.

Nếu phương thức thứ 2 mà không xong thì dùng các định chế quốc tế như đưa ra định chế ASEAN, đưa ra Liên hợp quốc, đưa ra trọng tài quốc tế… Phương án này Philippines đã làm nhưng chúng ta chưa làm.

Phương án cuối cùng là nếu cần thiết, để bảo vệ chủ quyền thì không nước nào lại từ bỏ việc dùng vũ lực: Dùng biện pháp quân sự để đối lại biện pháp quân sự như sự kiện 17/2/1979, Trung Quốc đã xua quân sang xâm lược biên giới phía Bắc thì buộc lòng Việt Nam phải tổng động viên toàn dân chống lại cuộc xâm lược.

Tại Biển Đông hiện nay, Nhà nước Việt Nam đang thực hiện phương thức thứ nhất là thông qua đàm phán song phương, tận dụng tối đa mọi kênh ngoại giao song phương kết hợp với đa phương bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp.

Tuy phương thức này có mặt tích cực nhưng cũng có mặt hạn chế. Vấn đề tích cực hay hạn chế tùy thuộc và người sử dụng phương thức này. Những nước nhỏ như Việt Nam khôn khéo sử dụng phương thức này vẫn mang lại hiệu quả. Tôi cho rằng phương thức đàm phán song phương kết hợp với đối thoại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc vừa qua làm đã có nhiều kết quả. Nhưng dư địa còn rất nhiều không gian mà chúng ta chưa tận dụng hết phương thức này.

Việc Trung Quốc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa vào năm ngoái, người phát ngôn Bộ ngoại giao phản đối là không phù hợp mà phải là Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước phải phản đối. Với tình hình hiện nay, nếu chỉ là người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng thì không tương xứng.

- Thưa tướng Thước, chúng ta đã phải đổ rất nhiều xương máu để giành lại độc lập, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Thế nhưng trong thời bình như thế này, người Việt ta lại quá hiền lành để TQ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, xâm lấn lãnh thổ. Phải chăng tinh thần bảo vệ đất nước, hi sinh vì dân tộc của chúng ta bây giờ không bằng cha ông ngày xưa? (Khánh Hà, Hà Nội)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Trải qua mấy nghìn năm, lịch sử VN là lịch sử các giai đoạn các cuộc chiến tranh, nên nhân dân VN đã chịu đựng quá nhiều tổn thất cho nên nhân dân VN rất thiết tha với hoà bình. Bị chiến tranh xâm lược tuy nhiên nhân dân VN chưa bao giờ đưa quân đi đánh 1 nước nào, trừ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, không hề 1 chút vụ lợi. Điều này nói nên nền văn hiến của một dân tộc quật cường, đầy tính nhân văn, khi thời bình thì phát huy nội lực phát triển đất nước, khi xuất hiện nguy cơ chiến tranh xâm lược thì kiên quyết đứng lên bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "thà chết chứ không làm nô lệ", "không có gì quý hơn độc lập tự do".

Chúng ta tin tưởng rằng khi đất nước lâm nguy thì toàn dân đứng dậy bảo vệ tổ quốc, không bao giờ chịu khuất phục bất kỳ một thế lực tàn bạo nào.

 - Xin hỏi, hành động cứng rắn nhất trong lúc này ta có thể làm là gì? Triệu Đại sứ Trung quốc đến ra công hàm phản đối? Rút đại sứ quán Việt Nam về nước? Ngừng mọi hợp tác song phương? Kiện ra tòa án quốc tế? Hay còn cách nào khác? (Bạn đọc Minh Tuấn)

GS Nguyễn Khắc Mai: Tất cả các giải pháp đều phải tính toán đến vấn đề là lúc nào sử dụng giải pháp nào. Việt Nam phải chuẩn bị tổng thể mới đối phó được với tình hình ngày càng nghiêm trọng. Điều quan trọng là nhà cầm quyền và nhân dân phải cùng một chí.

GS Nguyễn Khắc Mai trả lời trực tuyến độc giả.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

- Thưa PGS Văn Như Cương, trường hợp Trung Quốc không chịu rút giàn khoan ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, chúng ta sẽ vận dụng mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền trong đó có loại trừ biện pháp quân sự hay không? Nếu phải sử dụng biện pháp này Việt Nam có đủ sức đương đầu ? Và sẽ có những ảnh hưởng nào đáng quan ngại nhất đến kinh tế, chính trị Việt Nam? (Hải Trung - Hà Nội)

PGS Văn Như Cương: Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là phải đẩy được giàn khoan Trung Quốc ra khỏi thềm lục địa. Quá trình này có thể lâu dài nhưng phải làm bằng được. Ngoài ra chúng ta cố gắng không để xảy ra những đụng độ lớn. Điều đó sẽ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt.

Tuy nhiên, như mọi người nói "con giun xéo lắm phải quằn", khi mà nhân nhượng mãi vẫn không được thì phải dùng đến biện pháp khác. Đó là điều bắt buộc.

- Có ý kiến cho rằng tại thời điểm này, Việt Nam nên học tập Philippines, kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế. Ý kiến của Thiếu tướng về việc này như thế nào? (Bạn Nguyễn Thành Nam - Nam Định)

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Nhiều người đã nói với tôi về việc này nhưng tôi cho rằng Philippines khác Việt Nam ít nhất ở hai điểm và từ hai điểm khác này thì chúng ta phải tỉnh táo. Điểm thứ nhất là về không gian sinh tồn: Philippines xa TQ, cách biệt TQ trong khi VN với TQ là ‘núi liền núi, sông liền sông”, không chỉ chung về Biển Đông mà còn chung khoảng 1.450 km đất liền. Yếu tố địa chính trị này quy định chính sách đối ngoại.

Điểm khác thứ hai là trong lịch sử 2.500 năm qua, quan hệ Việt Nam – TQ cũng khác TQ với Philippines. 2.500 năm lịch sử để lại dấu ấn nặng nề của hiện tại và tương lai trong toàn bộ tâm tư suy nghĩ của người Việt  cũng như người Trung Quốc.

Thứ ba, về mặt chính trị và an ninh, Philippines là đồng minh của Mỹ thông qua hiệp định an ninh song phương năm 1951, bây giờ mối quan hệ này đã 63 năm rồi. Còn chúng ta không liên kết làm đồng minh với nước nào.

Ba điều khiến VN khác Philippines nên tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng nên kiện Trung Quốc tại Tòa án quốc tế. Nhưng không đưa hồ sơ bây giờ không có nghĩa là không chuẩn bị. Ngay bây giờ chúng ta phải chuẩn bị hồ sơ một cách đầy đủ khi điều kiện cho phép thì vẫn phải khởi kiện. Đây không phải là lúc kiện Trung Quốc.

- Xin hỏi TS Trục chúng ta có sử dụng các biện pháp quân sự nếu TQ tiếp tục ngang ngược tấn công lực lượng của ta? (Bùi Hồng Luân)

TS Trần Công Trục: VN có quyền tự vệ và sẽ sử dụng bất kỳ biện pháp thích hợp và cần thiết nào để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Việc sử dụng quân sự cũng là 1 biện pháp. Nhà nước trong điều kiện khó khăn vẫn thắt lưng buộc bụng mua sắm tàu ngầm, máy bay, phương tiện vũ khí không phải là để trưng bày mà nếu cần thiết, sẽ sử dụng đến.

- Thưa Thiếu tướng Lê Mã Lương, nếu Trung Quốc không chịu lùi bước thì ta có dùng đến lực lượng hải quân không? Và khi nào thì mới dùng đến? (Độc giả Nguyễn Tuấn Anh)

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Khi nào cần tới hải quân thì còn tùy vào hoàn cảnh cụ thể. Đó là một nghệ thuật chỉ đạo tác chiến và với biển đảo không phải chỉ sử dụng riêng hải quân mà còn cần nhiều lực lượng khác phối hợp để tạo nên sức mạnh đủ sức tiêu diệt kẻ thù.

- Đây rõ ràng là hành động mang tính chất chính trị, họ có chiến lược rõ ràng và đã được chuẩn bị kỹ từ trước, khi mà họ mang theo cả tàu hải quân (tàu chiến) vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam chúng ta. Hiểu theo thông lệ, đây rõ ràng là hành động xâm lược, không còn là vấn đề kinh tế (khoan thăm dò dầu khí của HD-981). Vậy trước hành động xâm lược đó, Chính phủ và các Cơ quan, Bộ ngành liên quan có những sự lựa chọn và chuẩn bị thế nào để đối phó với sự hung hãn của người Trung Quốc, ngoài sự cố gắng về mặt ngoại giao? Và làm thế nào để ta phá bức màng "che đậy thông tin thật, bóp méo thông tin của Chính phủ TQ" để gây sự hiểu nhầm trong nhân dân TQ và dư luận thế giới, dẫn đến sự kích động (sai) trong nhân dân TQ? (Nguyễn Thiện Hóa)

PGS Văn Như Cương: Tôi cho rằng lần này chúng ta không bị bất ngờ như cuộc chiến tranh Biên Giới năm 1979. Do đó ta có sự chuẩn bị để đối phó với mọi trường hợp, bao giờ cũng phải bắt đầu từ ngoại giao và sau đó tình hình biến chuyển như thế nào thì chúng ta phải dự trù nhiều khả năng khác nhau. Tôi nghĩ rằng nhà nước ta chắc chắn đã có kế hoạch để không còn bị động như trước kia.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại