Đang chuẩn bị khoan từ đỉnh núi, 2 mét nữa hầm sẽ ngập

Y. Dương |

Khoảng cách từ đỉnh núi đến vị trí hầm bị sập khoảng 70m. Hiện chưa thể bơm nước từ hầm ra ngoài.

Thông tin mới nhất lúc 22h30, tờ Tuổi Trẻ đưa tin, ông Nguyễn Quốc Kỳ, PCTT UBND huyện Lạc Dương cho biết, lực lượng cứu hộ đã thông được ống từ phía cửa hầm chính nhưng vẫn chưa tiến hành bơm nước ra được.

Cùng thời điểm, Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng, thiếu tướng Bùi Văn Sơn thông tin trên Vietnamnet, hiện lực lượng đang chuẩn bị tiến hành khoan từ đỉnh núi xuống ví trí nơi 12 người đang mắc kẹt.

Được biết khoảng cách từ đỉnh núi đến vị trí hầm bị sập khoảng 70m. Lực lượng cứu hộ đã nghe thấy nạn nhân mắc kẹt bên trong nói: "Ở đây rất lạnh, mong anh em cố gắng hết sức mình cứu chúng tôi".

(Ảnh: Tuổi Trẻ)
(Ảnh: Tuổi Trẻ)

"Khoảng 20h20, mũi khoan thứ 2 đã xuyên thủng được một lỗ có đường kính 6cm. Việc hút nước đang được gấp rút triển khai. Cửa hầm phía bên kia đã khoan được 16m trong tổng chiều dài 60m.

Theo tính toán, lỗ khoan này khoảng nửa đêm nay có khả năng sẽ thông", theo tờ Lâm Đồng Online.

Tờ Tuổi Trẻ vừa cập nhật, khu vực hầm có 12 công nhân gặp nạn có chiều cao khoảng 3,7m. Các công nhân báo ra còn 2m nữa là nước dâng ngập hầm.

Tờ Vietnamnet cho biết, công việc đang tiến hành thuận lợi, nhiều khả năng trong đêm nay sẽ khoan qua lớp đất đá để đưa vòi hút vào hút nước trong hầm nơi có 12 công nhân mắc kẹt.

Cũng theo Vietnamnet, thông tin từ trong hầm ra cho biết, sức khỏe 12 công nhân vẫn đang ổn định.

Đại tá Hoàng Công Thảo, Trưởng phòng CSPCCC tìm kiếm cứu hộ cứu nạn (CA tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, không có chuyện công nhân có triệu chứng bị ngạt như thông tin trước đó.

Trước đó không lâu, ông Đoàn Văn Việt (Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng) thông tin với báo giới trong nước, qua các liên lạc với 12 nạn nhân đang mắc kẹt bên trong hầm cho thấy họ vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, những nạn nhân này đang bị lạnh.

"Lực lượng cứu hộ đã khoan thủng được một lỗ có đường kính 6cm xuyên sâu vào khoảng 30m từ cửa hầm chính vào trong.

Cửa hầm còn lại phía bên kia đã khoan được 16m trong số 60m. Lỗ khoan này từ giờ đến khoảng nửa đêm sẽ thông.

Dự kiến việc hút nước ra sẽ bắt đầu thực hiện được trong khoảng từ 22-23h", tờ Tuổi Trẻ đưa tin.

Trên tờ Người Lao Động, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, lực lượng cứu hộ đã tiếp được 5 lần thức ăn nước uống vào trong hầm.

Tuy nhiên đáng lo ngại là mực nước đang dâng cao, đã lên gần 1m, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa hút được nước ra.

Được biết, các nạn nhân bị kẹt bên trong đã dùng mũ bảo hộ làm bát ăn.

Tờ Tuổi Trẻ thuật lại, do nước dâng lên nên 12 nạn nhân phải leo lên máy xúc bên trong để tránh ngập nước.

Báo Lâm Đồng Online dẫn lời anh Phạm Đình Hiếu (Trưởng đội thi công đổ bê tông, Công ty CP Sông Đà): "Qua một ống thông nhỏ nên không trò chuyện được nhiều nhưng mỗi lần các cứu hộ viên hỏi vọng vào thì luôn chắc nịch một câu trả lời "chúng tôi ổn" được đáp ra".

Hiện lực lượng cứu hộ đang triển khai hai phương án, đó là khoan hút nước từ thẳng cửa hầm và phía sau hầm. Tuy nhiên, do mũi khoan chạm phải đá nên gặp nhiều khó khăn.

Riêng phương án khoan từ trên ngọn đồi xuống thì phải chờ các thiết bị chuyển từ T.P HCM lên.

Mọi liên lạc với các công nhân bị mắc kẹt chỉ có thể thông qua đường ống thông hơi được khoan xuyên qua lớp đất đá.

Theo tờ Vietnamnet, đội cứu hộ mỏ từ Quảng Ninh đang làm việc bên trong đường hầm để nỗ lực cứu 12 công nhân đang kẹt bên trong.

Liên lạc với các công nhân bị mắc kẹt thông qua đường ống thông hơi. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Liên lạc với các công nhân bị mắc kẹt thông qua đường ống thông hơi. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Khoan đất đá để hút nước bên trong. (Ảnh: Vietnamnet)

Đội cứu hộ Quảng Ninh đang khoan đất đá để hút nước bên trong. (Ảnh: Vietnamnet)

"Bộ trưởng Y tế cho biết, đã điều động bác sĩ chuyên khoa chống ngạt từ TPHCM đến hiện trường phối hợp cấp cứu các nạn nhân", tờ Tiền Phong đưa tin.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang thăm hỏi thân nhân của một trong số những nạn nhân. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang thăm hỏi thân nhân của một trong số những nạn nhân. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tờ này viết thêm, theo Sở Y tế Lâm Đồng, đến nay, 9 xe cứu thương, nhiều loại thuốc, chăn ấm, thiết bị như bình oxy, nẹp chấn thương, dụng cụ đặt nội khí quản tại chỗ… được đưa đến hiện trường, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Hàng chục y, bác sĩ,  điều dưỡng hồi sức cấp cứu từ nhiều bệnh viện đã có mặt tại khu vực xảy ra sự cố để hỗ trợ cứu hộ.

(Tổng hợp)

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại