Đại tang đất mỏ: Không thể làm công tác hỏa thiêu do mưa lớn

Y.Dương |

Do mưa lớn vẫn tiếp diễn, nghĩa trang An Lạc Viên của tỉnh Quảng Ninh không thể làm công tác hỏa thiêu nạn nhân tử vong do lũ.

Theo thông tin trên tờ Pháp luật TP.HCM, sáng nay (29/7), giới chức tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cùng gia đình 8 nạn nhân tử vong ở phường Cao Thắng (TP. Hạ Long) lo thủ tục mai táng.

"Tuy nhiên, thủ tục mai táng gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, nghĩa trang An Lạc Viên của tỉnh Quảng Ninh không thể làm công tác hỏa thiêu nên thi thể các nạn nhân đang được xem xét chuyển về nghĩa trang Ninh Hải, TP. Hải Phòng", nguồn trên cho hay.

Trong chiều cùng ngày, lễ tang 8 nạn nhân trên đã diễn ra tại nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo giới trong nước, hình ảnh 8 chiếc quan tài nối tiếp nhau khiến những người có mặt tại lễ tang không ngăn được nước mắt.

Nỗi đau người ở lại. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Nỗi đau người ở lại. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

8 nạn nhân này là người thân trong một gia đình 3 thế hệ, bị vùi lấp do sạt lở vào rạng sáng 28/7.

Nạn nhân duy nhất sống sót trong gia đình là anh Cao Xuân Vỹ (37 tuổi, tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Tuy nhiên, anh Vỹ hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh với nhiều chấn thương nặng.

Tờ Vietnamnet thông tin, anh Vỹ do nằm vào khe của chiếc tủ lạnh nên đã có không khí thở cho tới khi lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Anh Vỹ tại bệnh viện. Ảnh: Công an TP.HCM
Anh Vỹ tại bệnh viện. Ảnh: Công an TP.HCM

Trong một diễn biến khác, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ 48 triệu đồng cho gia đình để lo hậu sự và 3 triệu đồng đối với người bị thương.

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến 12h ngày 29/7/2015, toàn tỉnh Quảng Ninh có 17 người thiệt mạng, 6 người mất tích. Ước tính tổng thiệt hại trên 1000 tỷ đồng.

Chiếc ô tô này bị chết máy, nằm trên đường Đặng Châu Tuệ, phường Quang Hanh (Cẩm Phả). Ảnh: Zing
Chiếc ô tô này bị chết máy, nằm trên đường Đặng Châu Tuệ, phường Quang Hanh (Cẩm Phả). Ảnh: Zing

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh thông tin, thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ninh từ ngày 29/7 - 3/8 sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét và giông, lốc.

Đợt mưa kỷ lục khiến trên 3.700 hộ dân, trường học, bệnh xá bị ngập sâu 1,5-2 m, thậm chí tại đảo Bản Sen (Vân Đồn) ngập hơn 10 m.

Trong đó, TP. Cẩm Phả ngập nặng nhất với khoảng 2.000 hộ chìm trong biển nước. 

Mưa khủng khiếp ở Quảng Ninh: Không thể dự báo trước

GĐ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn TW cho biết, từ ngày 22/7, Trung tâm đã có bản tin cảnh báo sẽ có mưa lớn dài ngày, nguy cơ lũ quét xảy ra trên diện rộng ở khu vực Đông bắc bộ, trong đó có Quảng Ninh.

Mặc dù cảnh báo là mưa lớn trên diện rộng như vậy, tuy nhiên tại thời điểm đó không thể đưa ra nhận định cụ thể được về lượng mưa kỷ lục như đã xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là điều không thể dự báo trước và bất khả kháng. (Theo Người lao động)

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại