Đà Nẵng: Trẻ em giật mình thon thót lúc nửa đêm vì tiếng nổ mìn

Đình Thức |

Hai mỏ đá Phước Lý, Hòa Phát ngang nhiên nổ mìn khai thác đá cách khu dân cư Phước Lý chưa đến 200m, bất chấp thông báo buộc dừng mọi hoạt động của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Nổ mìn ngay cạnh nhà dân

Gần nửa tháng qua, hàng trăm hộ dân sinh sống ở khu đô thị Phước Lý (thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ và Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vô cùng bức xúc khi mỏ đá Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) của công ty Cổ phần đá xây dựng Hòa Phát liên tục nổ mìn khai thác đá.

“Mỏ đá Hòa Phát bắt đầu nổ mìn phá đá từ ngày 18-2. Họ cho biết được cho phép nổ mìn đến hết ngày 8-3. Mỗi ngày họ nổ 2 lần vào trưa và chiều tối.

Căn nhà tôi chỉ cách mỏ đá chưa đầy 200m nên mỗi lần họ nổ mìn là cả căn nhà rung bần bật. Nhà tôi xây dựng với kết cấu móng 2 tầng nhưng nay đã bị nứt nẻ bờ tường.

Chúng tôi phản ánh việc họ nổ mìn gây ảnh hưởng đến người dân thì đại diện chủ mỏ đá cho rằng, họ nổ bằng phương pháp tĩnh điện, chỉ gây ra âm thanh nhỏ và không có chấn động.

Nhưng thực tế mỗi lần họ nổ mìn là rung chuyển cả khu vực. Tiếng nổ ầm ầm khiến trẻ em hoảng sợ giật mình”, anh Nguyễn Quyền, trú KDT Phước Lý, bức xúc nói.

Vết nứt trên tường nhà anh Quyền do mỏ đá nổ mìn cách khoảng 200m
Vết nứt trên tường nhà anh Quyền do mỏ đá nổ mìn cách khoảng 200m

Ông Nguyễn Hữu Hòa, lô 47.B2.12 – KĐT Phước Lý, cho biết theo quy định của Luật Khoáng sản, các mỏ khai thác khoáng sản phải nằm cách xa khu dân cư ít nhất là 500m. Tuy vậy, mỏ đá Hòa Phát và Phước Lý lại nằm cách nhà dân chưa đến 200m.

“Khai thác đá ở gần nhà dân đã không được phép mà họ còn cho nổ mìn thì ai mà chịu nổi. Nhà của bà con ở khu này đều mới được xây dựng trong 3, 4 năm trở lại đây và có kết cấu kiên cố.

Vậy nhưng dưới sức ép của việc nổ mìn, nhiều căn nhà đã bắt đầu nứt nẻ. Nhiều người vì quá lo sợ mà xây nhà xong không dám ở. Họ đóng cửa nhà lại rồi bỏ đi chỗ khác thuê nhà trọ.

Đợt nổ mìn phá đá này chỉ kéo dài nửa tháng nhưng sau này họ cho nổ tiếp thì ai mà chịu đựng nổi”, ông Hòa lo lắng nói.

Ngoài việc hứng chịu các đợt nổ mìn, người dân KĐT Phước Lý con hứng chịu cảnh ô nhiễm trầm trọng tiếng ồn, bụi từ việc khai thác đá ở mỏ Hòa Phát và Phước Lý gây ra.

Mỏ đá Phước Lý hoạt động gây ra bụi đá mù mịt
Mỏ đá Phước Lý hoạt động gây ra bụi đá mù mịt

Anh Trần Hiếu, lô 21.B2.12 cho hay, việc xay đá diễn ra gần 20 giờ mỗi ngày khiến tiếng ồn diễn ra liên tục.

“Họ xay đá từ khoảng 5 giờ sáng cho đến 1 giờ sáng hôm sau mới tạm nghỉ vài tiếng.

Bà con sống ở đây phải chịu đựng tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ hai mỏ đá đó mà không có cách gì giải quyết được.

Tội nhất là mấy đứa trẻ, nửa đêm ngủ mà cứ giật mình vì tiếng máy xay đá hoat động ầm ầm. Người lớn chúng tôi cũng bị mất ngủ, tiếng ồn kéo dài như thế này thì ai cũng bị stress cả”, anh Hiếu bày tỏ.

Theo anh Hiếu, bụi đá từ việc khai thác mỏ, xay đá cũng bay khắp khu dân cư.

Chi Hoành Thị Kim Oanh cho hay chỉ cần đặt một bát sạch đặt ở giữa nhà vào buổi tối thì sáng dậy đã có một lớp bụi phủ dày. Theo chị Oanh, bụi đá không nhìn được bằng mắt nhưng vô cùng độc hại.

Liên tục gia hạn hoạt động của mỏ đá

Ông Nguyễn Hữu Hòa cho hay, KĐT Phước Lý được UBND TP Đà Nẵng quy hoạch vào năm 2008 và giao cho công ty Cổ phần đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung làm chủ dự án, xây dựng cơ sở vật chất để bán cho người dân.

Theo quy hoạch của UBND TP Đa Nẵng, các mỏ đá xung quanh khu đô thị Phước Lý phải di dời đến nơi hoạt động mới trước năm 2012.

“Năm 2013, tôi tin tưởng vào quy hoạch của TP nên bỏ ra một số tiền vài trăm triệu đồng mua đất, xây nhà để mong mỏi có chỗ an cư.

Vậy nhưng sau đó chính quyền thành phố lại liên tục gia hạn cho phép mỏ đá hoạt động theo từng năm. Cuối năm 2013 thì gia hạn đến cuối năm 2014.

Năm 2014, người dân chúng tôi phản ứng thì TP tổ chức họp dân. Tại đây, chủ mỏ đá Phước Lý đứng ra xin người dân thông cảm để họ hoạt động đến năm 2015 thì sẽ dừng.

Sau cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP đã có thông báo, ngày 6-4-2015 ghi rõ thống nhất gia hạn thời gian khai thác các mỏ đá Phước Lý, Hòa Phát đến hết ngày 31-12-2015. Các đơn vị trên được nổ mìn khai thác đá đến ngày 30-6-2015.

Thông báo của Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu đến ngày 31-12-2015, các đơn vị trên phải dừng hẳn mọi hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, đóng cửa mỏ đá và phục hồi môi trường tại khu vực.

Chủ tịch TP đã có lệnh như vậy nhưng không hiểu sao đến bây giờ, hai mỏ đá đó vẫn ngang nhiên hoạt động mà không có bất cứ cơ quan đơn vị nào can thiệp?”, ông Hòa chất vấn.

Mỏ đá Phước Lý ngang nhiên hoạt động dù Chủ tịch TP Đà Nẵng đã có quyết định dừng ngày 31-12-2015
Mỏ đá Phước Lý ngang nhiên hoạt động dù Chủ tịch TP Đà Nẵng đã có quyết định dừng ngày 31-12-2015

Sở Công thương TP Đà Nẵng cho hay, việc nổ mìn trong những ngày tại mỏ đá Hòa Phát đã được Chủ tịch UBND thành phố cho phép.

Cụ thể, ông Huỳnh Đức Thơ đã ký Công văn số 179/UBND-QLĐTh ngày 8-1-2016 cho đơn vị này nổ mìn khai thác đá trong 20 ngày từ 18-2 đến 8-3.

“Tại sao lại cho phép nổ mìn trong khi trước đó đã có quyết định dừng mọi hoạt động của mỏ đá Hòa Phát. Trong khi đó, mỏ đá Hòa Phát nổ mìn khi thủ tục gia hạn giấy phép vẫn chưa hoàn thành.

Ngoài ra, mỏ đá Phước Lý không có sự đồng ý của ai vẫn đang ngang nhiên hoạt động bất chấp sự kêu cứu từ phía người dân.

Từ khi xây nhà đến nay, ngày nào tôi cũng chờ xem mỏ đá đã được di dời chưa. Nếu bây giờ thành phố không di dời các mỏ đá thì hãy di dời người dân Phước Lý chúng tôi đến nơi an toàn”, anh Trần Hiếu nói.

Cảnh nổ mìn khai thác đá tại mỏ Hòa Phát, cách khu dân cư Phước Lý khoảng 200m trưa ngày 5-3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại