Cựu Thủ tướng Pháp tranh cử tổng thống

camnhung |

Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin vừa tuyên bố sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2012.

Đối thủ lâu đời của đương kim Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã thông báo quyết định trên truyền hình Pháp.

Ông Sarkozy hiện chưa chính thức tuyên bố tái tranh cử nhưng được dự đoán rộng rãi là sẽ tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ 2.

Đảng đối lập Xã hội cả Pháp gần đây đã chọn chính trị gia Francois Hollande làm ứng viên của đảng này trong cuộc đua vào điện Elysee năm tới.

Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin

“Tôi muốn đoàn kết tất cả người Pháp, ở cánh tả cũng như cánh hữu và phái giữ… Tôi đã quyết định trở thành ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012”, ông de Villepin nói trên đài truyền hìnhTF1.

Ông de Villepin từng là người quan hệ thân thiết với người tiền nhiệm của ông Sarkozy, cựu Tổng thống Jacques Chirac.

Dưới thời ông Chirac, ông từng là ngoại trưởng từ năm 2002-2004 và thủ tướng từ 2005-2007.

Ông de Villepin được nhớ tới với lập trường phản đối cuộc chiến Iraq tại Liên hợp quốc trên cương vị ngoại trưởng vào tháng 2/2003.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông de Villepin, 58 tuổi, có thể chỉ giành 1 hoặc 2% phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm tới.

Theo An Bình

Dantri.com.vn

TheoBBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại