Cứu một thuyền viên tàu nước ngoài bị suy thận cấp trên biển

Tấn Lộc-An Bình |

Trong khi tìm kiếm các thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 mất tích trên vùng biển TP Nha Trang (Khánh Hòa), tàu cứu nạn SAR 27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu một máy trưởng tàu nước ngoài, đưa vào bờ cấp cứu.

Lúc 8g30 sáng nay (12-11), tàu cứu nạn SAR 27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ông Phạm Văn Tính (36 tuổi, quốc tịch Việt Nam), máy trưởng của tàu Franbo Prospect (treo cờ quốc tịch Panama) vào cảng Nha Trang, bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Quyền Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 4, cho biết lúc 5 giờ 15 phút cùng ngày, Trung tâm nhận được tin báo của tàu Franbo Prospect có một thủy thủ trên tàu bị suy thận cấp, cần được giúp đỡ. Ngay sau đó, Trung tâm đã điều động tàu SAR 27-01 ra cứu nạn.

Khi tàu tiếp nhận, ông Tính đang trong tình trạng đau bụng dữ dội, sức khỏe rất yếu và được chẩn đoán là bị suy thận cấp. Lúc 8g30, tàu SAR 27-01 đã đưa ông Tính vào cảng Nha Trang, bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.

Hiện sức khỏe ông Tính đã ổn định. Được biết tàu Franbo Prospect là tàu hàng đang trên hành trình từ Thái Lan đi Hồng Kông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại