Cung nhiều, bất động sản Tp.HCM sắp có bong bóng?

Phương Nhi |

Theo nhận định của Savills, dù nguồn cung nhà ở tại Tp.HCM đang khá dồi dào nhưng sẽ không thể xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản như giai đoạn trước.

Người mua nhà đang được hưởng lợi

Theo nhận định của Savills, trong quý 3/2015, thị trường căn hộ để bán tại Tp.HCM có 13 dự án mới và các giai đoạn mới của 4 dự án hiện hữu mở bán với hơn 9.550 căn hộ, tăng 4% theo quý và 107% theo năm.

Tính đến quý 3/2015, thị trường sơ cấp có khoảng 30.500 căn hộ. Trong đó, có khoảng 5.220 căn hộ được giao dịch trong quý 3/2015, tăng 4% theo quý và 59% theo năm.

Tuy nhiên, tỉ lệ hấp thụ của toàn thị trường là 17%, giảm 2 điểm phần trăm theo quý và theo năm.

Quận 2, quận 7 và quận Bình Thạnh tiếp tục duy trì kết quả hoạt động tốt, chiếm 53% trên tổng số lượng giao dịch trên thị trường.

Theo nhận định của Savills, các dự án có vị trí tốt và được phát triển bởi các chủ đầu tư danh tiếng tạo được sự chú ý đối với người mua.

Khách hàng có nhu cầu ở thực tăng mạnh bởi lãi suất cho vay cạnh tranh và các chương trình thanh toán hấp dẫn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Khách hàng có nhu cầu ở thực tăng mạnh bởi lãi suất cho vay cạnh tranh và các chương trình thanh toán hấp dẫn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Sự cải thiện cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị sẽ giúp kết nối các khu vực đô thị mới đến trung tâm thành phố, góp phần tăng tỉ lệ bán cho các khu vực này.

Đặc biệt, giai đoạn này, người mua nhà được hưởng lợi từ lãi suất mua nhà tương đối thấp, giảm giá trực tiếp, chính sách thanh toán dài hạn....

Tỉ suất lợi nhuận cho thuê ổn định và khả năng cho thuê tốt ở những khu vực phát triển đã khuyến khích các nhà đầu tư.

Theo báo cáo thị trường mới được Savills Việt Nam công bố, từ quý 4 năm 2015 đến 2017, Tp.HCM sẽ có khoảng 57.500 căn từ 92 dự án hiện hữu và tương lai dự kiến sẽ gia nhập thị trường.

Khoảng 33% tổng nguồn cung tương lai dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2015 và 2016.

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Phó giám đốc Bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam, nhấn mạnh: “Khách hàng có nhu cầu ở thực tăng mạnh bởi lãi suất cho vay cạnh tranh và các chương trình thanh toán hấp dẫn.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lại tự tin hơn về tỉ suất lợi nhuận cho thuê cao tại Tp.HCM đã giúp cho tính thanh khoản và nguồn cung nhà ở tăng mạnh”.

Bà Khanh cũng khẳng định: Mặc dù nguồn cung nhà ở nhiều phân khúc đang khá dồi dào nhưng sẽ không thể xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản như giai đoạn trước.

Vấn đề hiện nay là chúng ta làm sao để đạt được một mức tiêu thụ hợp lý trong giai đoạn tới.

Thị trường đã có nhiều chính sách tốt để nhà đầu tư yên tâm phát triển dự án, khách hàng được sự hỗ trợ về mặt thông tin, tài chính từ nhiều nguồn nên nhu cầu mua nhà sẽ dễ dàng được giải quyết hơn..

Chỉ có điều là phân khúc cao cấp hiện có sự giao dịch chậm lại trong quý 3 này.

Đối với phân khúc khách sạn, trong quý 3/2015, Tp.HCM có hơn 480 phòng từ 6 dự án mới. Phân khúc 3 sao và 5 sao có thêm 240 phòng mỗi hạng. Hai khách sạn hiện hữu với hơn 200 phòng được lên hạng 4 sao.

Tp.HCM hiện có 112 khách sạn, cung cấp xấp xỉ 14.400 phòng, tăng 4% theo quý và 14% theo năm.

Công suất thuê của cả 3 hạng tăng đến 7 điểm phần trăm theo năm nhờ lượng khách du lịch tăng.

Trong khi đó, giá thuê trung bình tiếp tục giảm, giảm -4% theo quý và -7% theo năm đạt mức 1,6 triệu VNĐ/phòng/đêm (75USD/phòng/đêm) do đang trong mùa du lịch thấp điểm và thị trường cạnh tranh canh.

Sau bốn kỳ liên tiếp có tốc độ tăng trưởng âm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 3/ 2015 đã tăng 6% theo năm, đạt xấp xỉ 1,9 triệu lượt khách.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, lượng khách nội địa tăng 53% theo năm. Cũng trong 9 tháng đầu năm 2015, lượng khách quốc tế đến Tp.HCM tăng 5% theo năm, đạt khoảng 3,2 triệu lượt.

Thị trường biệt thự tại Tp.HCM “khởi sắc”

Về phân khúc đất nền, biệt thự và nhà phố, theo Savills, thị trường có 5 dự án biệt thự/nhà liền kề mới cùng với giai đoạn mở bán thêm của một dự án hiện hữu cung cấp cho thị trường sơ cấp khoảng 930 căn.

Tính đến quý 3/2015, nguồn cung sơ cấp ở phân khúc biệt thự/nhà liền kề là khoảng 1.680 căn, tăng 47% theo quý và 142% theo năm.

Ở phân khúc đất nền, hai dự án mới cùng với giai đoạn mở bán thêm của ba dự án hiện hữu, cung cấp hơn 240 nền. Thị trường đất nền sơ cấp có khoảng 620 nền, giảm 19% theo quý và 60% theo năm.

Nguồn cung tương lai ước tính của phân khúc biệt thự/nhà liền kề tại Tp.HCM
Nguồn cung tương lai ước tính của phân khúc biệt thự/nhà liền kề tại Tp.HCM

Quận 9 thay thế Gò Vấp trở thành nguồn cung lớn nhất trong thị trường biệt thự/nhà liền kề và tiếp tục là nguồn cung chủ yếu ở phân khúc đất nền.

Thị trường biệt thự/nhà liền kề có tình hình hoạt động tốt nhờ nguồn cung sơ cấp tăng mạnh.

Tổng lượng giao dịch ở phân khúc biệt thự/ nhà liền kề tăng 5% theo quý và 75% theo năm. Nhà liền kề chiếm ưu thế với 79% lượng giao dịch.

Trong quý 3, tỉ lệ hấp thụ ở phân khúc này là 25%, giảm 10 điểm phần trăm theo quý và theo năm.

Ở phân khúc đất nền, tổng lượng giao dịch giảm 17% theo quý và 40% theo năm. Quận 9 và quận 7 có tình hình hoạt động tốt nhất, lần lượt chiếm khoảng 41% và 29% tổng lượng giao dịch.

Theo Savills, các dự án biệt thự/nhà liền kề có tiện ích nội khu hoàn thiện, nhà đầu tư uy tín, và những phương thức thanh toán linh hoạt thu hút người mua.

Nguồn cung tương lai từ quý 4/2015 trở đi là hơn 53.600 nền/căn từ 142 dự án.

Trong quý 4 năm 2015, ước tính sẽ có 15 dự án với 2.250 nền/căn gia nhập thị trường. Quận 9 có nguồn cung lớn nhất, chiếm 65% thị phần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại