Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam tử vong tại phòng làm việc

Tuệ Minh - Thế Long - Hải Sơn |

Một vị thứ trưởng Bộ GTVT đã xác nhận với chúng tôi thông tin này cách đây ít phút.

Theo thông tin ban đầu, cuối giờ chiều nay, 22/1, Cục trưởng Cục đường sắt Nguyễn Hữu Thắng (Bộ GTVT) được phát hiện đã tử vong trong phòng làm việc.

Quang cảnh bên trong cổng Bộ GTVT tối 22/1 (Ảnh: Thế Long)
Quang cảnh bên trong cổng Bộ GTVT tối 22/1 (Ảnh: Thế Long)

Theo quan sát của phóng viên, an ninh tại khu vực cổng đã được tăng cường. Cổng của Bộ GTVT đã được đóng kín.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành xử lý vụ việc.

Phía trước cổng Bộ GTVT (Ảnh: Hải Sơn)

Biển của Cục Đường sắt Việt Nam tại cổng Bộ GTVT (Ảnh: Hải Sơn)

Vào thời điểm 22h20', một xe cứu thương nữa đi vào cổng Bộ Giao thông Vận tải. Theo quan sát, phía lối vào cổng Bộ vẫn còn một xe cứu thương nữa mang BKS: 31A-7549 đang đậu.

Phía trước cổng Bộ GTVT (Ảnh: Hải Sơn)
Phía trước cổng Bộ GTVT (Ảnh: Hải Sơn)

Đến khoảng 22h30', có nhiều PV của các cơ quan báo chí có mặt tại cổng chính của Bộ GTVT (số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Các phóng viên đứng trước cổng Bộ GTVT (Ảnh: Hải Sơn)
Các phóng viên đứng trước cổng Bộ GTVT (Ảnh: Hải Sơn)

Các phóng viên phía trước cổng Bộ GTVT (Ảnh: Hải Sơn)

Các phóng viên phía trước cổng Bộ GTVT (Ảnh: Hải Sơn)

Khoảng 22h43', có thêm một chiếc xe của Thanh tra Giao thông đi vào cổng của Bộ.

Chiếc xe của Thanh tra Giao thông vào cổng Bộ (Ảnh: Thế Long)
Chiếc xe của Thanh tra Giao thông vào cổng Bộ (Ảnh: Thế Long)

Khoảng 22h50', theo quan sát của chúng tôi, phía trong khu vực làm việc của ông Nguyễn Hữu Thắng có nhiều căn phòng sáng điện. Có rất nhiều người đi lại.

Nơi cầu thang bộ lên xuống có một số xe cứu thương, xe cảnh sát...

Khu vực cầu thang (Ảnh: Thế Long)
Khu vực cầu thang (Ảnh: Thế Long)

23h: một xe ô tô mang biển 80B... đi từ phía trong Bộ GTVT ra ngoài hướng về đường Lê Duẩn.

Chiếc ô tô mang BKS màu xanh đi từ cổng Bộ GTVT ra đường Trần Hưng Đạo, hướng về phía đường Lê Duẩn (Ảnh: Hải Sơn)

Chiếc ô tô mang BKS màu xanh đi từ cổng Bộ GTVT ra đường Trần Hưng Đạo, hướng về phía đường Lê Duẩn (Ảnh: Hải Sơn)

Trước đó, sáng 22/1, ông Nguyễn Hữu Thắng đã có báo cáo tại cuộc họp triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa lĩnh vực đường sắt diễn ra tại trụ sở Bộ GTVT do Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì.

Tại đây, ông Thắng cho hay: "Cục đã tiến hành xây dựng các danh mục chương trình, dự án đường sắt xây dựng mới để kêu gọi xã hội hóa theo Quyết định phê duyệt Đề án.

Hiện đang phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (TCT ĐSVN) để đề xuất các chương trình, dự án đối với tuyến đường sắt đang khai thác.

Bên cạnh đó, Cục ĐSVN đang xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật đường sắt và sẽ nghiên cứu đề xuất bổ sung các nội dung về chuyển nhượng khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư...

Sáng 22/1, ông Nguyễn Hữu Thắng vẫn tham dự một buổi họp do Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì tại Bộ GTVT (Ảnh: mt.gov.vn)
Sáng 22/1, ông Nguyễn Hữu Thắng vẫn tham dự một buổi họp do Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì tại Bộ GTVT (Ảnh: mt.gov.vn)

“Về hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt xây dựng mới, sẽ kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng Dự án đường sắt vào cảng của ngõ quốc tế Hải Phòng; kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng mới tuyến đường sắt Biên Hòa -Vũng Tàu” - ông Thắng cho biết thêm.

23h42': Thi thể của ông Thắng đã được đưa ra xe cứu thương và chở đi.

Thi thể ông Thắng được đưa ra xe cứu thương (Ảnh: Thế Long)
Thi thể ông Thắng được đưa ra xe cứu thương (Ảnh: Thế Long)

Đến 23h42, xe cứu thương chở thi thể của ông Thắng rời khỏi trụ sở Bộ GTVT (Ảnh: Thế Long)

Đến 23h42', xe cứu thương chở thi thể của ông Thắng rời khỏi trụ sở Bộ GTVT (Ảnh: Thế Long)

Clip xe cứu thương chở thi thể của ông Nguyễn Hữu Thắng rời trụ sở Bộ GTVT:

 

 

Chiều 25/4/2014, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có quyết định số 1552 QĐ/BGTVT về việc tạm đình chỉ chức vụ của ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đường sắt.

Lý do là để ông Thắng có thời gian để giải trình về phát ngôn được coi là “gây sốc” đối với dư luận: “Điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên” khi nói về dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Cụ thể, dự án này đã phải điều chỉnh tới 9 hạng mục, khiến dự án tăng thêm trên 300 triệu USD (tăng 62%) so với phương án 552 triệu USD được phê duyệt ban đầu.

Ngay sau khi có thông tin bị tạm đình chỉ 15 ngày, chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Thắng tâm sự với giọng buồn: “Đó một tai nạn đáng tiếc đối với tôi, tôi cũng rất ân hận nhưng chuyện đã thế rồi, biết làm sao được”.

 

CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Cục Đường sắt Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên ngành giao thông vận tải đường sắt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Cục Đường sắt Việt Nam có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: VIET NAM RAILWAY AUTHORITY, viết tắt là: VNRA.

Ông Nguyễn Hữu Thắng là Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam. Giúp việc cho Cục trưởng là 4 Phó Cục trưởng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại