Cục lãnh sự: Chưa xác nhận người Việt tử nạn trong vụ đánh bom Bangkok

Sơn Bách |

Ngay sau vụ đánh bom tối 17/8 ở bên ngoài Đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok, phóng viên VietnamPlus dẫn thông tin từ Phòng Bảo hộ Công dân - Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao khẳng định Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan cho biết chưa xác nhận trường hợp công dân Việt Nam nào tử vong trong vụ đánh bom này.

Phóng viên VietnamPlus dẫn thông tin từ Phòng Bảo hộ Công dân - Cục lãnh sự cho biết, hiện bộ phận chức năng của Đại sứ quán Việt Nam đang liên tục trực thông đến vụ việc.

Nguồn tin cũng cho biết, hiện mới chỉ xác nhận có các nhận nhân mang quốc tịch Trung Quốc, Nhật Bản... tử vong.

Trước đó, theo hãng Reuters, truyền thông Thái Lan cho biết số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tối 17/8 ở bên ngoài Đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok đã tăng lên gần 30 người, trong đó có cả người nước ngoài.

Kênh truyền hình Nation cho hay, đã có 27 người thiệt mạng trong vụ đánh bom.

Trong khi đó, một cơ quan truyền thông khác cho biết, trong số những người thiệt mạng có ít nhất 3 người nước ngoài. Nhiều khả năng số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên do có gần 100 người bị thương trong vụ đánh bom.

Cũng theo truyền thông địa phương, hầu hết số người bị thương là du khách đến từ Đài Loan và Trung Quốc Đại lục.

Cảnh sát Thái Lan cho biết ngày 17/8, một quả bom đã phát nổ tại trung tâm thủ đô Bangkok. Theo tin truyền thông, vụ nổ bên ngoài Đền thờ Erawan tại quận Chidlom này đã cướp đi sinh mạng của 5 người và làm 20 người bị thương. (Nguồn: CCTV)
Cảnh sát Thái Lan cho biết ngày 17/8, một quả bom đã phát nổ tại trung tâm thủ đô Bangkok. Theo tin truyền thông, vụ nổ bên ngoài Đền thờ Erawan tại quận Chidlom này đã cướp đi sinh mạng của 5 người và làm 20 người bị thương. (Nguồn: CCTV)
Hiện trường vụ nổ bom. (Nguồn: CCTV)
Hiện trường vụ nổ bom. (Nguồn: CCTV)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại