“CSGT không nhất thiết phải thuộc lòng hết luật”

Theo Kienthuc |

Đó là khẳng định của thiếu tá Nguyễn Văn Quyền, Phó trưởng Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) trước việc CSGT Thanh Hóa bị “tố” không thuộc luật khi xử phạt.

Trước đó, video clip dài hơn 5 phút có nội dung “tố” tổ CSGT, Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) xử phạt người vi phạm mà phải mở sách tìm luật được tung lên mạng gây nhiều tranh cãi. Trong video clip, người thanh niên bị xử phạt liên tục hỏi mình vi phạm về lỗi gì, thuộc thông tư bao nhiêu, điều bao nhiêu... thì CSGT ghi biên bản đã không trả lời được mà phải lấy mấy quyển sách luật ra tìm, lật từng trang để tìm lỗi vi phạm. Bên cạnh đó, người thanh niên còn nói trong clip rằng CSGT đánh bạn đang quay clip của mình.

“CSGT không nhất thiết phải thuộc lòng hết luật”
Tổ viên tổ CSGT mở nhiều trang sách luật để tìm điều khoản phạt lỗi vi phạm. (Ảnh chụp từ video clip)

Lý giải cho vấn đề trên, thiếu tá Nguyễn Văn Quyền, Phó trưởng Công an huyện Đông Sơn khẳng định: “Theo quy định, khi CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra giám sát trên đường buộc phải nắm rõ các quy định, luật của ngành cũng như pháp luật, tuy nhiên cũng không nhất thiết phải thuộc lòng các điều khoản trong luật vì rất khó nhớ, dễ nhầm từ điều này sang điều khác, như Nghị định 34 có rất nhiều điều khoản... Vì vậy việc anh em mở sách xem lại luật để giải thích, hướng dẫn cho người tham gia giao thông cũng có thể chấp nhận được”.

“Tuy nhiên sau khi bị tạm dừng phương tiện, anh Lê Văn Tiến đã có nhiều lời lẽ không đúng mực và không hợp tác với tổ công tác CSGT, Công an huyện Đông Sơn. Trước sự việc trên, tổ CSGT đã mời công an xã Đông Anh ra chứng kiến sự việc và phối hợp giải quyết. Qua kiểm tra, chúng tôi khẳng định, việc tổ CSGT Công an huyện Đông Sơn xử phạt hành chính với anh Lê Văn Tiến vì lỗi chở hàng cồng kềnh là hoàn toàn đúng người, đúng luật. Ngoài ra, cần phải xem xét đến tính trung thực của video clip, các lời lẽ bình luận”, ông Quyền cho hay.

Ông Quyền cũng khẳng định: “Qua kiểm tra, không có việc CSGT dùng dùi cui đánh vào đầu người vi phạm. Hiện giờ cũng chưa có người dân nào thông tin tới về việc này”.

Về yêu cầu chính đáng của người vi phạm muốn biết rõ, đo đạc kích cỡ, chiều cao, chiều dài… của hàng hóa mà mình chở theo bị phạt lỗi chở hàng cồng kềnh, và cách xử phạt không đo đạc như vậy có cảm tính không, ông Quyền có trích dẫn khoản 4, Điều 18, Chương V trong Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải và cung cấp ảnh chụp lại hàng hóa chất trên phương tiện vi phạm, tuy nhiên không có các con số cụ thể. 

“CSGT không nhất thiết phải thuộc lòng hết luật”
Hình ảnh hàng hóa cồng kềnh trên xe máy của anh Tiến bị tổ CSGT xử phạt.

Chiều ngày 20/3, đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trên báo Giáo dục Việt Nam cho rằng: “Việc cảnh sát giao thông mang văn bản pháp luật để đối chiếu xử phạt là hoàn toàn bình thường. Vấn đề ở đây, mọi người nên hiểu rằng có nhiều trường hợp người dân không biết hoặc cố tình tỏ ra không biết luật khi vi phạm nên các chiến sĩ phải mang theo để giải thích cho người dân hiểu rõ".  

Theo biên bản xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì người điều khiển xe máy vi phạm trong video clip là anh Lê Văn Tiến (trú tại thành phố Thanh Hóa), vi phạm chở hàng cồng kềnh, đã bị tổ căn cứ luật xử phạt 300.000đ. Người vi phạm đã đến nộp tiền và lấy giấy tờ xe.

Ngoài ra, ngay sau khi sự việc diễn ra (ngày 13/3), Công an huyện Đông Sơn đã tạm dừng hoạt động của tổ công tác để tiến hành xác minh, họp, đánh giá và báo cáo sự việc lên lãnh đạo công an tỉnh. Đồng thời tiến hành điều tra, xác minh lại cá nhân tung video clip lên mạng xã hội Facebook.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại