CSGT “đánh vật” với đống bùn đất giữa đường lúc sáng sớm

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Xe chở phế thải để rơi vãi bùn đất suốt đoạn đường dài. Sáng sớm, các chiến sỹ CSGT phát hiện và đã lập tức phối hợp với nữ công nhân vệ sinh môi trường dọn dẹp.

Sự việc được tổ công tác Đội CSGT số 14 (Công an Thành phố Hà Nội), do Thượng úy Trần Tú Anh (Đội phó) chỉ huy cùng Đại úy Phạm Quốc Văn, Thượng úy Nguyễn Quang Nam, Trung úy Nguyễn Văn Quang phát hiện sáng sớm hôm nay, 6/3, tại đường đường vành đai 3, khu vực gần cầu Thanh Trì.

Theo Thượng úy Trần Tú Anh , khoảng 6h30, tổ công tác Đội CSGT số 14 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát qua đoạn đường trên đã phát hiện một đoạn đường dài hàng trăm mét bị phủ kín bùn đất, rất trơn trượt, dễ gây tai nạn cho người đi đường.

Cả một đoạn đường dài bị xe tải đánh rơi phế thải
Cả một đoạn đường dài bị xe tải đánh rơi phế thải

“Một số người dân cho biết, số bùn trên do các xe tải chở phế thải xây dựng chạy lúc nửa đêm để rơi vãi ra đường. Quan sát tại hiện trường, chúng tôi phát hiện đoạn đường trên có những gờ của các cống nước lồi lõm. Nhiều khả năng các xe chở phế thải bị xóc khi lưu thông qua đây, cộng với việc che chắn không đảm bảo nên đã để bùn thải rơi xuống đường.” - Thượng úy Trần Tú Anh cho hay.

Nhận thấy sự việc có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai dọn sạch đường phố. Một chiến sỹ CSGT được cắt cử phân luồng, cảnh báo các phương tiện lưu thông qua đoạn đường trên. Những chiến sỹ khác phối hợp với các nữ công nhân của công ty môi trường khẩn trương thu dọn bùn đất. Xe rửa đường cũng được điều động đến để làm sạch đoạn đường trên.

“Chả mấy khi được làm việc với mấy cô công nhân xinh đẹp…”, Thượng úy Tú Anh cười.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay,sự việc mới được hoàn thành.

Khoảng 7h30 phút sáng nay, đống phế thải  mới được dọn dẹp.

 Theo Thượng úy Tú Anh, rất may, từ khi phát hiện vụ việc đến lúc dọn dẹp xong, không có người đi đường nào gặp nạn khi đi qua đoạn đường này.

Cũng theo Thượng úy Tú Anh, đơn vị đang phối hợp với người dân, vận động tuyên truyền lái xe đã gây ra vụ việc đến cơ quan chức năng để làm việc.

Đây là vụ việc xảy ra đúng ngày đầu tiên của lực lượng CSGT Hà Nội ra quân thực hiện tháng cao điểm tập trung kiểm tra, xử lý xe khách, xe taxi, xe tải, xe môtô có các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như: vi phạm tốc độ; sử dụng rượu bia; dừng, đỗ sai quy định; đi không đúng làn đường, phần đường; tránh vượt sai quy định; chở hàng quá trọng tải, để rơi vãi; điều khiển xe mô tô chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm…

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT CATP cho biết đây là kế hoạch được triển khai nhằm giảm tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc trên địa bàn TP Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại